Lào Cai di dời gần 300 hộ dân trước mùa mưa lũ

10/05/2014 10:30 GMT+7 | Thế giới



(Thethaovanhoa.vn) - UBND tỉnh Lào Cai đang ráo riết kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, di dời gần 300 hộ dân trước mùa mưa lũ năm 2014. Trong tháng 4/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng cũng đã ký văn bản chỉ đạo di chuyển khẩn cấp 198 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm trước ngày 30/6/2014.

Các địa phương có số hộ dân phải di chuyển nhiều là huyện Bắc Hà (44 hộ); huyện Bảo Thắng (41 hộ) và Văn bàn (27 hộ). 6 huyện thành phố còn lại đều có trên 15 hộ phải sắp xếp lại, trong trong đó chủ yếu để phòng tránh thiên tai. Hai huyện Sa Pa và Bát Xát tuy có số hộ di chuyển ít - từ 11 đến 16 hộ, nhưng tiềm ẩn nguy cơ thiên tai cao, nên công tác chỉ đạo tuyên truyền vận động được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm.

Sạt lở do mưa lớn tại xã Y Tý, Lào Cai. Ảnh: Lục Văn Toán-TTXVN

Tại huyện Sa Pa, đến nay cả hai điểm sắp xếp dân cư tránh lũ là xã Bản Hồ (11 hộ) và Bản Khoang (trên 10 hộ) đều đã cơ bản hoàn thành san tạo mặt bằng khu tái định cư và hỗ trợ các hộ dân làm nhà về nơi ở mới. Tuy nhiên người dân vẫn qua loại canh tác ở khu đất cũ, nên công tác giám sát, cảnh báo lũ đối với người dân vùng này vẫn cần được duy trì.

Theo ông Nguyễn Đức Ca, Phó Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, Trưởng Ban phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện Bát Xát, đến nay công tác tuyên truyền vận động 16 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai đã hoàn tất, người dân đang tranh thủ mùa nông nhàn để làm nhà tại nơi ở mới. Huyện phấn đấu hoàn thành việc di chuyển 16 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai xong trước ngày 30/5.

Về lâu dài, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương có nguy cơ cao về thiên tai chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện kế hoạch trồng, khoanh nuôi bảo vệ rừng. Trước mắt, từ nay đến năm 2015 phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ rừng bình quân toàn tỉnh lên trên 50%.

Văn Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm