Lạng Sơn: Hàng nội đánh bạt hàng ngoại

24/01/2009 21:50 GMT+7 | Thế giới

Những tháng gần Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, hàng tiêu dùng giá rẻ từ bên kia biên giới tràn sang thị trường Lạng Sơn.

Những túi quà Tết là hàng sản xuất trong nước đang được người tiêu dùng ở Lạng Sơn chấp nhận.
Tuy nhiên, càng gần Tết, sức mua hàng tạp hóa nhập ngoại giảm sút, trong khi những loại hàng thiết yếu nội địa phục vụ Tết lại tăng lên.

Những tháng cuối năm, sức mua hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giảm mạnh, nhất là loại hàng tiêu dùng, hàng nhập ngoại. Đáng chú ý là hàng phục vụ Tết đều là hàng nội.

Tại các siêu thị, đại lý, quầy hàng đều bày bán những túi quà Tết trị giá từ 150.000 đồng/túi đến 400.000 đồng/túi, trong đó có mứt, bánh, kẹo, cà phê và rượu vang đều là hàng sản xuất trong nước đang được người tiêu dùng ở Lạng Sơn chấp nhận.

Những loại rượu cao cấp, bánh kẹo, hoa quả tẩm ướp có xuất xứ từ Trung Quốc đều vắng bóng trên thị trường.
 
Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm