Kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Thủ đô: Hội sách Hà Nội 2016 - Không gian văn hóa hội nhập và phát triển

06/10/2016 14:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 6/10, Hội sách Hà Nội 2016 với chủ đề “Sách và Hội nhập” đã khai mạc và tại Di sản Hoàng thành Thăng Long (số 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội). Hội sách do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương và thành phố Hà Nội, nhiều nhà xuất bản, thư viện, công ty sách tổ chức. Với nhiều chương trình phong phú, ấn tượng, Hội sách Hà Nội 2016 trở thành ngày hội giao lưu văn hóa, góp phần xây dựng một xã hội học tập.

Ngày hội tôn vinh văn hóa đọc

Trong tiến trình hội nhập, sách là một trong những cầu nối quan trọng để giới thiệu, đưa nền văn hóa Việt Nam tiếp cận, đồng hành cùng các nền văn hóa trong khu vực và thế giới. Do vậy, chủ đề “Sách và Hội nhập” năm nay được các học giả đánh giá rất cao bởi tính thời cuộc, tầm vóc và ý nghĩa.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định: Với chủ đề “Sách và Hội nhập”, Hội sách Hà Nội 2016 không chỉ nhằm tôn vinh văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập, tạo nét đẹp trong đời sống văn hóa xã hội của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh mà còn là dịp ôn lại truyền thống văn hiến Thăng Long Hà Nội, góp phần lý giải và làm sâu sắc hơn nữa ý nghĩa lịch sử to lớn của ngày giải phóng Thủ đô; đồng thời ghi dấu ấn chặng đường hơn 20 năm Việt Nam gia nhập các quốc gia Đông Nam Á và sự kiện chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN…


Đông đảo nhân dân thủ đô tới đọc và mua sách trong ngày khai mạc. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Trong buổi khai mạc, Hội sách đã thu hút hàng nghìn bạn đọc thuộc nhiều lứa tuổi tham gia, nhiều cháu bé nhỏ tuổi cũng được dịp “ngoại khóa”. Cô giáo Nguyễn Thị Dung, giáo viên trường Mầm Non Bông Sen đã đưa các học sinh nhỏ tuổi của mình đến với Hội sách từ sáng sớm. Cô giáo chia sẻ: Đây được coi là một trải nghiệm thú vị nhất từ trước đến nay của các bé. Đến với Hội sách, các bé có một không gian ngoại khóa hứng thú. Nhiều nhà xuất bản đã tặng sách để cô giáo mang về lớp đọc cho các bé, là cách để giúp cho những mầm non tương lai biết yêu hơn, gần gũi hơn với sách…

Cảm nhận đầu tiên khi bước vào không gian của Hội sách năm nay là sự đa dạng, phong phú của các gian hàng với cách bố trí, trưng bày ấn tượng, đặc sắc. Khu trưng bày được bố trí khá chỉn chu, cẩn thận từ cách sắp xếp vị trí trưng bày sách, lựa chọn hình ảnh đẹp để hút khách...

Khu vực trưng bày của Hội sách tập trung vào 2 chuyên đề chính là: “Hà Nội với các nước ASEAN” và “Biển, đảo Việt Nam”. Chỉ với hai chuyên đề nhưng không gian bày trí rộng lớn đã hội tụ được hàng triệu bản sách, ảnh, ấn phẩm về truyền thống văn hoá, lịch sử và các hoạt động hợp tác giữa Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung với các nước thành viên cộng đồng ASEAN; trưng bày rất nhiều bản sách, ảnh, bản đồ, tư liệu khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam; sách, ảnh, tài liệu về các hoạt động của Hà Nội với Trường Sa.

Để từ đó, độc giả sẽ được am hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc hay tiến trình hội nhập của Việt Nam với các quốc gia Đông Nam Á. Bên cạnh phần trưng bày, Hội sách còn là nơi hội tụ, giới thiệu và phát hành sách, ấn phẩm với 170 gian hàng của hơn 46 nhà xuất bản, công ty sách trong nước và 20 thương hiệu xuất bản nước ngoài gồm nhiều thể loại phong phú, đa dạng: sách thiếu nhi; sách văn học, văn hóa xã hội; sách kinh tế, khoa học kỹ thuật; sách ngoại văn; sách điện tử và thiết bị số…

Hào hứng cùng nhóm bạn có mặt tại Hội sách từ sớm, em Nguyễn Khánh, học sinh trường THPT Chu Văn An cho biết: Em rất thích đọc sách nên hầu như hội sách nào em cũng có mặt. Tại Hội sách Hà Nội 2016, em quan tâm nhiều nhất đến các khu trưng bày sách mang ý nghĩa giáo dục về lịch sử, truyền thống và về biển, đảo quê hương, về Thủ đô Hà Nội. Qua những cuốn sách ấy, chúng em hiểu hơn về con người, quê hương, về Thủ đô Hà Nội yêu dấu để yêu hơn, trân trọng hơn những gì mà cha ông ta xưa và nay đã, đang và tiếp tục gìn giữ, phát huy...

Không gian văn hóa hội nhập và phát triển

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo khẳng định: Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao việc thành phố Hà Nội tổ chức Hội sách Hà Nội 2016 và biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị tham gia, đồng thời nhiệt liệt chào đón sự tham gia của đại diện các Hiệp hội Xuất bản trong Cộng đồng ASEAN và đại diện các nhà xuất bản quốc tế.

Hy vọng trong thời gian tới, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, Hà Nội sẽ triển khai hiệu quả mục tiêu phát triển đồng bộ hoạt động xuất bản, tập trung đầu tư và thu hút nguồn lực nâng tầm Hội sách Hà Nội thực sự là ngày hội văn hóa đọc của nhân dân, là địa chỉ tin cậy của bạn bè quốc tế khi đến Việt Nam trao đổi hợp tác trong lĩnh vực xuất bản.

Có thể nói rằng, Hội sách Hà Nội 2016 không chỉ là ngày hội của văn hóa đọc mà còn là dịp giao lưu văn hoá giữa các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia trong cộng đồng ASEAN. Khác với các kỳ Hội sách trước đây, bên cạnh sự góp mặt của đông đảo các đơn vị xuất bản nổi tiếng trong nước, Hội sách Hà Nội 2016 còn có sự tham gia của nhiều nhà xuất bản, các đơn vị phát hành nổi tiếng như: Cambridge, Oxford (Anh), Copperath (Đức), Glanat (Pháp), Susseaeta (Tây Ban Nha), Graph-Art (Hungary), Japan UNI Agency, Frobel-kan (Nhật Bản), Zikrrul (Indonesia), Kyowon (Hàn Quốc)…, đặc biệt là có sự tham gia của Hiệp hội Xuất bản ASEAN và một số hiệp hội xuất bản các nước thành viên.

Do vậy, đây được coi là dịp để các đơn vị xuất bản trong và ngoài nước giao lưu, gặp gỡ, quảng bá thương hiệu, tiếp cận các nhu cầu về sách và văn hóa đọc đa dạng; với các cuộc giao lưu, gặp gỡ giữa đại diện các nhà xuất bản nước ngoài, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản của khu vực trên thế giới với các đơn vị xuất bản trong nước nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi bản quyền – lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động các hoạt động của Hội sách Hà Nội. Nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế trong lĩnh vực xuất bản, Ban Tổ chức khuyến khích và tạo điều kiện cho các đơn vị trong nước tổ chức các hoạt động giao dịch, ký kết, hợp tác, mua, bán, trao đổi bản quyền với các đơn vị xuất bản nước ngoài tham gia Hội sách.

Mang ý nghĩa không chỉ tôn vinh văn hóa đọc mà còn có giá trị quảng bá rộng rãi nên Hội sách Hà Nội 2016 thu hút được đông đảo các nhà xuất bản, các công ty tham gia.

Ông Nguyễn Viết Thắng, Đại diện Công ty cổ phần Văn hóa Đông A chia sẻ: Năm nào Công ty cũng tham gia Hội sách Hà Nội. Đây thực sự là môi trường để tất cả các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - truyền thông có điều kiện khẳng định và quảng bá thương hiệu nhằm thu hút bạn đọc. Năm nay đến với Hội sách, các nhà xuất bản, các công ty còn được giao lưu, học hỏi với các nước khác. Đây là cơ hội để chúng tôi quảng bá, mở rộng thị trường cũng là dịp để thu hút đông đảo công chúng trong và ngoài nước...

Trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội 2016, nhiều hoạt động phong phú mang ý nghĩa xã hội cũng được tổ chức như: trao giải cuộc thi “Đại sứ Văn hoá đọc Thủ đô 2016” dành cho các em thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn thành phố; tổ chức chiếu phim tài liệu nghệ thuật giới thiệu các di sản văn hoá phi vật thể của Hà Nội (có phụ đề tiếng Anh) và phát một số chương trình toạ đàm ngoại cảnh tiếng Anh theo chủ đề “Hà Nội trong mắt người nước ngoài”… Năm nay, Ban Tổ chức cũng tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Nội phát động trong hệ thống trường học, cơ sở Đoàn và các đơn vị, độc giả tham gia Hội sách ủng hộ, quyên tặng sách cho các thư viện trường học và các điểm bưu điện văn hóa các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố và các tỉnh miền núi phía Bắc, các chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, Lý Sơn...

Nhằm tạo thêm nhiều không gian và dịch vụ, phục vụ bạn đọc khi đến với Hội sách, Ban Tổ chức cũng tổ chức các khu vực như: Trà sách - Thư pháp, cà phê (miễn phí), vẽ chân dung, khu vui chơi cho trẻ em… Để tri ân bạn đọc đã đồng hành cùng ngành xuất bản trong thời gian qua, trong những ngày diễn ra Hội sách, các đơn vị tham gia thực hiện chương trình bán sách giảm giá, khuyến mại trên các loại xuất bản phẩm. Đọc giả còn có cơ hội được trò chuyện, giao lưu với nhiều tác giả, các nhà văn hoá, nhà nghiên cứu và tham dự những buổi ra mắt, giới thiệu sách thú vị và ấn tượng.

Mang dấu ấn của một kỳ Hội sách trong quá trình hội nhập và phát triển, Hội sách Hà Nội 2016 tiếp tục trở thành một hoạt động văn hóa đọc thường niên, một nét đẹp trong đời sống xã hội của Thủ đô, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và hội nhập quốc tế. Hội sách Hà Nội 2016 sẽ là cơ hội rộng mở cho đọc giả Hà Nội nói riêng, những người quan tâm đến lĩnh vực xuất bản nói chung tiếp cận với thông tin, xu hướng xuất bản tại các quốc gia trong khu vực và thế giới. Hội sách Hà Nội 2016 diễn ra đến ngày 10/10/2016.

TTXVN/Nguyễn Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm