IS rầm rộ đánh vào Palmyra: Đến lượt Pháp đổ lỗi cho Nga

12/12/2016 21:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -   Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault phát biểu rằng IS tấn công Palmyra bởi Nga mải "nhắm vào mục tiêu" giải phóng Aleppo.

Nhà ngoại giao cấp cao thực hiện tuyên bố này trước thềm cuộc họp Hội đồng EU cấp ngoại trưởng tại Brussels. "Nga có kiểu nước đôi, một hình thức lừa dối không ngừng. Một mặt, họ kêu gọi các cuộc đàm phán và chúng tôi thảo luận làm thế nào đạt chế độ ngừng bắn" - ông Ayrault nói - "Mặt khác, họ tiếp tục chiến sự, một cuộc chiến tổng lực với mong muốn giữ duy trì chế độ Assad và làm Aleppo thất thủ".

"Những người Nga có tham vọng chống khủng bố, thực chất đã mải nhắm vào mục tiêu Aleppo và để ngỏ không gian cho các phiến quân IS hiện đang đánh lấy Palmyra, điều này là rất tượng trưng" - Ngoại trưởng Pháp cho biết.

Trong khi đó, trên chiến trường Palmyra, theo Sputnik, "Quân đội Syria đã ra khỏi điểm dân cư Bayarat và các làng xóm lân cận. Bọn khủng bố chiếm mỏ dầu Hiyan. Chỗ dựa chính của quân đội Syria và lực lượng dân quân theo hướng Palmyra bây giờ là căn cứ không quân T-4. Đà tiến của bọn khủng bố đã bị chặn. Máy bay tiếp tục giáng đòn không kích vào những điểm tập trung quân của chiến binh IS, tiêu diệt các kỹ thuật quân sự và nhân lực của bọn cực đoan cả trong thành phố cũng như bên ngoài.

Còn trên chiến trường Aleppo, truyền thông địa phương và giới chức Nga ngày 12/12 cho hay Aleppo gần như đã nằm trong kiểm soát của các lực lượng chính phủ Syria sau khi cuộc tấn công kéo dài nhằm vào các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát.

Quân đội Syria cho hay các lực lượng ủng hộ chính phủ hiện đã kiểm soát 98% vùng lãnh thổ Đông Aleppo, trong đó có khu vực Fardous bị phiến quân nổi dậy chiếm giữ từ năm 2012. 

“Pháo kích đã diễn ra không ngừng suốt đêm”, một nhà báo Reuters nói tại khu vực do chính phủ kiểm soát ở Aleppo, miêu tả ngày 12/12 là ngày căng thẳng nhất trong nhiều ngày qua.

Các lực lượng chính phủ đã kiểm soát phía tây Aleppo và giành lại thành phố này – thành phố lớn nhất của Syria trước cuộc chiến – sẽ là phần thưởng lớn nhất giành cho Tổng thống Syria Bashar al-Assa trong 6 năm xung đột.

Một tuyên bố của quân đội Nga ở Syria ngày 12/12 cho hay: “Trong vòng 24 giờ qua, quân đội chính phủ Syria đã giải phóng 3 quận nữa ở đông Aleppo: Sheikh Saeed, Karim Khum và Al-Maqamat". 

Tuy nhiên, một số khu vực ở Syria vẫn nằm trong tay quân nổi dậy.

Theo Sputnik/baotintuc.vn



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm