Bị IS chiếm mất Palmyra, Nga quay sang chỉ trích Mỹ

12/12/2016 19:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo hãng tin AP,  ngày 12/12, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết thái độ không sẵn sàng của Mỹ để làm việc với Nga ở Syria đã góp phần khiến thành phố cổ Palmyra (Syria) rơi vào tay IS.

Phát biểu với các phóng viên, ông Peskov nói rằng "Mỹ không muốn hợp tác", đồng thời cho rằng sự hợp tác có thể cho phép ngăn ngừa hiệu quả hơn những cuộc tấn công như vậy từ những kẻ khủng bố.

Có thể thấy rằng, quan điểm của Mỹ và Nga về vấn đề Syria còn nhiều bất đồng. " Việc Mỹ từ chối thỏa thuận về Syria sẽ "bật đèn xanh" cho những kẻ cực đoan và khủng bố hành động"- hãng tin Nga Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã phát biểu như vậy.

"Nếu Mỹ rút khỏi các thỏa thuận hoặc từ chối thực hiện chúng, thì sẽ không ở đâu có nhiều hơn sự chứng nhận và bằng chứng cho thấy họ đang dội nước vào cỗ cối xay của các phần tử cực đoan và khủng bố. Đơn giản, đó sẽ là "đèn xanh" cho những kẻ cực đoan và khủng bố," — bà Zakharova nói trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga.

Trong một diễn biến liên qua, cùng ngày, quân đội Syria cho biết đã kiểm soát 98% phía Đông thành phố Aleppo (Syria), đồng thời chỉ còn lại một vùng nhỏ có phiến quân và dân thường. Trong một thông cáo, quân đội Syria cho biết các lực lượng thân chính phủ đã kiểm soát khu vực al-Fardous, một trong những vùng lân cận lớn nhất ở phía Đông Aleppo, vốn bị các tay súng phiến quân chiếm đóng từ năm 2012.

BT (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm