Hàn Quốc ấp ủ kế hoạch cùng Triều Tiên đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023

06/07/2019 07:33 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Với bầu không khí thân thiện và hàn gắn trong thời gian qua sau nhiều cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) – ông Chung Mong-gyu một lần nữa cho biết ông hy vọng có thể thúc đẩy kế hoạch đề nghị Triều Tiên cùng Hàn Quốc đồng đăng cai tổ chức World Cup bóng đá nữ 2023.  

World Cup bóng đá nữ: Thái Lan thua đau Thụy Điển sau thất bại khủng khiếp trước Mỹ

World Cup bóng đá nữ: Thái Lan thua đau Thụy Điển sau thất bại khủng khiếp trước Mỹ

Dù đỡ thảm hại hơn thất bại 0-13 trước Mỹ, trận thua 1-5 trước Thụy Điển vẫn khiến đội tuyển nữ Thái Lan ê mặt và hết hy vọng đi tiếp vào vòng 1/8 World Cup 2019.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng Yonhap, Chủ tịch KFA cho rằng kế hoạch nêu trên có thể giúp hai miền Triều Tiên xích lại gần nhau hơn. Ông nói: “Bóng đá có sức lan tỏa mạnh hơn bạn tưởng. Tôi cho rằng việc đồng đăng cai World Cup bóng đá nữ có thể mở đường cho lộ trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, cũng như thúc đẩy phát triển cân bằng thể thao giữa hai miền”.  

Theo Chủ tịch KFA, kế hoạch hai miền Triều Tiên cùng đăng cai World Cup bóng đá nữa 2023 hoàn toàn có thể thực hiện được. Ông cho biết chính phủ Hàn Quốc hoàn toàn ủng hộ kế hoạch và KFA sẽ trao đổi với phía Triều Tiên về ý tưởng này.   

Hồi tháng 3 vừa qua, Hàn Quốc và Triều Tiên đều công bố ý định cùng tổ chức World Cup bóng đá nữ. Một tháng sau đó, chỉ có Hàn Quốc đệ đơn xin đăng cai tổ chức đúng hạn, đồng thời cho biết họ thiếu sự chuẩn bị chủ động với Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Ông Chung Mong-gyu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Tuy nhiên, vào lúc này, KFA đang để ngỏ khả năng thảo luận với Triều Tiên về kế hoạch đồng tổ chức World Cup bóng đá nữ. Chủ tịch KFA khẳng định: “FIFA có kỳ vọng lớn vào kế hoạch Hàn Quốc cùng Triều Tiên đồng đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023. Chủ tịch FIFA – ông Gianni Infantino đã ca ngợi ý tưởng này từ năm 2017”.     

Dự kiến, FIFA sẽ công bố quốc gia đăng cai World Cup bóng đá nữ 2023 vào tháng 3 tới. Nếu hai miền Triều Tiên có thể phối hợp và cùng đăng cai sự kiện này, ông Chung tin rằng đây sẽ là bước đà để Seoul cùng Bình Nhưỡng tiếp tục xin đồng đăng cai Thế vận hội 2032.  

Anh Hiển/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm