Giám đốc VQG Cát Bà: Chưa từng nghe thông tin thủy quái

04/10/2011 21:09 GMT+7 | Thế giới

Trước thông tin thủy quái từng xuất hiện ở Cát Bà, ông Hoàng Văn Thập, Giám đốc vườn quốc gia Cát Bà, người sinh ra ở Hải Phòng ngày 4/10 khẳng định trên Bee.net.vn: "Từ trước đến nay chưa từng nghe thông tin có quái vật hay thủy quái ở Cát Bà".

Trước đó, trên một số tờ báo mạng đăng bài chuyện thực hư về thủy quái xuất hiên trên bờ biển Cát Bà.

Tờ báo này cho biết, theo những câu chuyện nghe thấy thì loài hải tinh ghê gớm ấy trông giống như mãng xà, kích thước thì như một chiếc tàu cỡ lớn. Mỗi khi chúng nhô lưng lên giữa biển cả bao la, trông chẳng khác nào một hòn đảo chìm.

Ảnh minh họa: ANTĐ

Theo báo này, trước năm 1996, cũng tại khu bãi Trại Ranh, xác một con vật khổng lồ khác cũng bị sóng đánh dạt vào. Theo một cán bộ xã Phù Long thì ông Nguyễn Đình Minh ở thôn Bắc là người thấy xác con vật ấy đầu tiên. Đó là một vật gì trông to như chiếc tầu ngầm mà ông vẫn thấy trên ti vi, nhưng trông nó nửa giống cá, nửa giống thú. Con vật thân thon dài đến gần 20 m, hàm rộng với những chiếc răng trắng xóa, đều và sắc nhọn.

Năm 1999, cũng tại bãi này, ngay sát đoạn đường Mốc Trắng, một con vật khổng lồ còn thoi thóp dạt vào bãi. Đuôi con vật đó vẫn hằn nguyên dấu dây cáp vằn vện xung quanh. Con vật ấy nặng chừng 5 tấn, nằm sõng soài trên bờ cát phẳng lì.

Ngoài ra, tờ báo này còn cho biết thông tin trên tạp chí Forteantimes, một tạp chí chuyên viết về những hiện tượng kỳ lạ của Anh, mới đây đã công bố một tài liệu gây sốc: Trên hải phận biển Cát Bà (Việt Nam) đã từng xuất hiện loài rắn biển khổng lồ, và hải quân Pháp nhiều lần đã chạm phải chúng.

Theo Bee

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm