Giải cứu năm du khách Trung Quốc trong vụ cháy khách sạn

22/03/2019 11:24 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vào hồi 5 giờ 45 phút ngày 22/3, vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng 1 khách sạn Helen (số 01 D8, khu đô thị Monbay, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

 Hải Phòng: Cháy khách sạn, một người tử vong

Hải Phòng: Cháy khách sạn, một người tử vong

Khoảng 9 giờ 55 phút ngày 17/3, tại Khách sạn Sao Mai (địa chỉ số 54 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) đã xảy ra cháy. Vụ cháy làm một người tử vong và thiêu rụi phần lớn diện tích của khách sạn.

Lúc này trong khách sạn có 33 khách du lịch Trung Quốc lưu trú, trong đó có năm người không kịp chạy thoát, bị mắc kẹt trong phòng.

Chú thích ảnh
Khách du lịch Trung Quốc mắc kẹt tại đám cháy được giải cứu. Ảnh: TTXVN

Ngay khi nhận được tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã điều 15 cán bộ chiến sĩ và hai xe chữa cháy nhanh chóng có mặt tại khách sạn, kịp thời triển khai lực lượng chữa cháy và đưa năm người bị mắc kẹt cùng toàn bộ tài sản của khách ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 6 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Hiện nay, sức khỏe của năm khách du lịch Trung Quốc đều ổn định.

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là do sự cố ống dẫn gas trong bếp.

Trung Nguyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm