Dịch COVID-19: Ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại tại Anh và Pháp

18/08/2020 14:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/8, truyền thông Anh đưa tin giới chức y tế nước này mới phát hiện hơn 70 người dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại một nhà máy sản xuất món tráng miệng tại Nottinghamshire ở Đông Midlands, vùng England.   

Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Anh tăng mạnh, Mỹ khuyến cáo người dân tự cách ly khi rời New York

Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Anh tăng mạnh, Mỹ khuyến cáo người dân tự cách ly khi rời New York

Ngày 24/3, Chính phủ Anh thông báo, Anh ghi nhận thêm 87 ca tử vong sau khi xét nghiệm dương tính với chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 422 người.

Theo kênh Sky News, các ca dương tính mới được phát hiện ở nhà máy Bakkavor, ở Newark. Nhà máy Bakkavor tự nhận là "nhà cung cấp thực phẩm chế biến sẵn hàng đầu tại Anh". Cơ quan Y tế quốc gia Anh (NHS) đã thiết lập một điểm xét nghiệm ngay tại nhà máy. Hiện 701 trong tổng số 1.600 nhân viên làm việc trong nhà máy đã được xét nghiệm.   

Tới nay, Anh ghi nhận tổng cộng hơn 319.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 41.000 ca tử vong. Hiện chính phủ nước này vẫn liên tục áp dụng linh hoạt các biện pháp ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát trở lại và đẩy nhanh các nỗ lực phát triển một loại vaccine phòng bệnh hiệu quả. Ngày 17/8, Chính phủ Anh kêu gọi người lớn tuổi và các tình nguyện viên đến từ những cộng đồng dân cư da màu và châu Á đang sinh sống tại quốc gia này đăng ký tham gia các cuộc thử nghiệm vaccine.

Hơn 100.000 người tại Anh đã đăng ký tham gia các cuộc thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 nhưng chính phủ vẫn cần thêm những tình nguyện viên đến từ các nhóm cộng đồng và nhóm tuổi khác nhau, đặc biệt những người ở nhóm nguy cơ cao, để đảm bảo vaccine được thử nghiệm có hiệu quả với tất cả mọi người. Nhận định việc bảo vệ những người ở nhóm nguy cơ cao là cách duy nhất để chấm dứt đại dịch, Chính phủ Anh đặc biệt kêu gọi những tình nguyện viên trên 65 tuổi, các nhân viên y tế tuyến đầu và những cộng đồng người da màu, người châu Á tham gia thử nghiệm.   

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại sân bay Heathrow ở London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

*Ngày 17/8, Pháp ghi nhận thêm 493 ca mắc mới COVID-19, giảm mạnh so với mức hơn 3.000 ca mỗi ngày được ghi nhận trong 2 ngày trước đó. Tuy nhiên, nhà chức trách cảnh báo sự sụt giảm này có thể là do số lượng người được xét nghiệm trong kỳ nghỉ cuối tuần qua giảm, không nên coi đó là một dấu hiệu cho thấy xu hướng dịch bệnh đang thay đổi. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Pháp cũng tăng lên 30.429 ca sau khi ghi nhận thêm 19 ca trong ngày 17/8.   

Trung bình trong 7 ngày qua, Pháp ghi nhận khoảng 2.322 ca bệnh/ ngày. Đặc biệt, trong giai đoạn này có 4 ngày liên tiếp các ca mắc mới vượt mức 2.000 ca/ngày - xu hướng được ghi nhận gần đây nhất là cuối tháng 4 khi Pháp trong giai đoạn cao điểm phong tỏa nghiêm ngặt để ngăn chặn đợt bùng phát dịch đầu tiên.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp. Ảnh: THX/ TTXVN

Tới nay, Pháp ghi nhận tổng cộng 219.029 ca mắc COVID-19. Để tránh phải áp dụng biện pháp phong tỏa trên diện rộng gây thiệt hại kinh tế khi số ca mắc tăng mạnh trong những ngày gần đây, Chính phủ Pháp đã nhanh chóng đưa 2 thành phố lớn nhất là Paris và Marseille vào "vùng cảnh báo đỏ", theo đó mở rộng các khu vực đeo khẩu trang bắt buộc tại 2 thành phố này. Dự kiến trong ngày 18/8 Chính phủ Pháp sẽ đưa ra quy định đeo khẩu trang tại các địa điểm làm việc không gian kín có nhiều người.   

Kể từ đầu tháng 8 này, trung bình số ca mắc mới hằng ngày tại Pháp là 1.830 ca, cao hơn 2,5 lần mức trung bình trong tháng 7 và cũng cao hơn mức trung bình 1.678 ca/ngày ghi nhận hồi tháng 3 khi dịch lây lan mạnh nhất tại Pháp trong đợt đầu.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm