Cốp pha rơi từ đường sắt trên cao làm 2 người chết, 2 người bị thương nặng

06/11/2014 13:00 GMT+7 | Thế giới

Sáng 6/11, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra ở công trường thi công đường sắt trên cao ở Hà Đông, Hà Nội khi khối cốp-pha sắt từ trên cao rơi xuống đất. Thông tin ban đầu cho biết vụ tai nạn làm 4 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 55 phút ngày 6/11, tại công trường thi công tuyến đường sắt trên cao bến xe Yên Nghĩa – Kim Mã, đoạn Km số 9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, đối diện cổng Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, nhà thầu thi công tiến hành cẩu cốp-pha sắt để đổ dầm, cột nhưng trong quá trình cẩu đã bị đứt cáp khiến 1 khối cốp-pha sắt rơi xuống đường.

Khối cốp-pha sắt rơi trúng 3 xe máy đang lưu thông trên đường Nguyễn Trãi theo hướng Ngã Tư Sở - Hà Đông. Hậu quả làm 2 người chết tại chỗ, 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Một trong 2 nạn nhân tử vong là học viên của Học viện An ninh, thường trú tại Gia Lâm - Hà Nội.

Đoạn công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông tại khu vực quận Hà Đông. Ảnh: Thế Duyệt - TTXVN

Được biết, nơi xảy ra vụ tai nạn không nằm trong phạm vi công trường. Đơn vị thi công để xảy ra tai nạn là Xí nghiệp cầu 17, thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Hạnh Quỳnh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm