Cháy lớn tại Bình Dương: thiệt hại 9 phân xưởng

29/10/2008 15:55 GMT+7 | Thế giới

Lúc 15 giờ 27 phút ngày 28/10, ngọn lửa bùng phát tại một phân xưởng đồ gỗ sau đó lan nhanh, cháy dữ dội trên diện rộng, bao trùm cả 9 phân xưởng liền kề và kho chứa nguyên liệu và thành phẩm đồ gỗ với diện tích hơn 6.000m2 của Công ty TNHH Sản xuất -Thương mại Vùng Quê, đóng tại đường số 10, KCN Sóng Thần I, Bình Dương.

Cháy lớn gây thiệt hại tại Khu công nghiệp I Sóng Thần
 

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC), Công an Bình Dương đã huy động đến hiện trường 14 xe chữa cháy và 80 chiến sĩ. Cùng lúc, lực lượng PCCC của quận 9, TP Hồ Chí Minh đã chi viện thêm 3 xe chữa cháy cùng 1 xe chữa cháy và xe bồn chuyên chở nước của Khu công nghiệp Sóng Thần I đến hỗ trợ lực lượng PCCC Bình Dương.

Tuy nhiên, do lửa bùng cháy bao trùm cả một khu vực lớn nên phải mất hơn 2 giờ 30 phút, lực lượng cứu hỏa mới khống chế được đám cháy, ngăn chặn được ngọn lửa lan sang 4 doanh nghiệp kế cận trong Khu kho vận của Sacombank tại Khu công nghiệp Sóng Thần I. Cho đến 18 giờ 30 phút, vụ cháy đã cơ bản dập tắt. Gần 9.000 2 nhà kho và phân xưởng chứa nguyên liệu và đồ gỗ bị cháy rụi. Ước tính thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng.
 
Thượng tá Lê Anh Việt, Trưởng Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Nguyên nhân ban đầu vụ cháy của Công ty Vùng Quê có khả năng do nguồn điện bị chập.
 
Theo Dương Chí Tường/Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm