Cảnh sát Anh đã đọc lệnh dẫn độ Julian Assange

29/06/2012 15:38 GMT+7 | Trong nước


Ngày 28/6, cảnh sát Anh đã đọc lệnh dẫn độ Julian Assange, nhưng nhà sáng lập WikiLeaks nói ông sẽ tiếp tục ở trong Đại sứ quán Ecuador, nơi ông đang xin tị nạn.

Julian Assange trước một phiên tòa - Nguồn: Internet

Khi được hỏi liệu ông có rời đại sứ quán Ecuador hay không, Assange nói với đài truyền hình BBC: “Luật về tị nạn cả ở quốc tế và tại Anh đều ưu tiên hơn so với luật về dẫn độ, nên gần như chắc chắn là không.”


Tòa án tối cao Anh trước đó đã phán quyết dẫn độ Assange về Thụy Điển, nơi ông truy tố tội xâm hại tình dục. Lo sợ Stockholm sẽ chuyển ông sang Mỹ, Assange đã chạy vào đại sứ quán Ecuador ở London vào ngày 19/6 tới và xin tị nạn chính trị.

Assange nói ông muốn nhận được bảo đảm rằng Washington không tìm cách truy tố ông. Nhân vật 40 tuổi người Australia cho biết các nhân viên trong tòa đại sứ cư xử với ông rất “nồng hậu và độ lượng.” “Những nhân viên trong sứ quán đã cung cấp cho tôi các nhu cầu cơ bản,” Assange nói.

Một người phát ngôn của Scotland Yard, cơ quan cảnh sát Anh, nói họ đã nhận được lệnh yêu cầu “một người đàn ông 40 tuổi đến trình diện tại đồn cảnh sát theo ngày và thời gian được chọn trước. Đây là thủ tục cơ bản cho các vụ dẫn độ à là bước đầu tiên.”

Các cảnh sát thuộc bộ phận phụ trách các vụ trục xuất của Scotland Yard đã trao lệnh trên cho Assange thông qua đại sứ quán yêu cầu ông có mặt ở một đồn cảnh sát gần đó vào lúc 11 giờ 30 sáng ngày thứ Sáu (giờ địa phương), hãng tin PA cho biết.

PA cũng nói một lá thư riêng đã được chuyển cho Assange, nhưng tòa đại sứ từ chối bình luận về việc có chuyển lệnh triệu tập của cảnh sát hay không.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa, ngày thứ Hai đã gặp Bộ trưởng ngoại giao Ricardo Patino và Đại sứ tại Anh Ana Alban để thảo luận về yêu cầu của Assange.

“Yêu cầu tị nạn chính trị đang được xem xét,” ông Patino nói, đồng thời khẳng định chính quyền Ecuador không đưa ra thời hạn cho quyết định của họ.

Các đại sứ quán Ecuador ở Mỹ và Anh ngày thứ Ba nói họ đã nhận được hơn 10.000 thư điện tử bày tỏ ủng hộ việc cho ông Assange tị nạn chính trị. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng cũng đã ký vào bức thư xin cho ông tị nạn.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm