Julian Assange lý giải việc xin tị nạn ở Ecuador

23/06/2012 06:00 GMT+7 | Trong nước


Trong cuộc phỏng vấn với Đài phát thanh ABC (Úc) ngày 22-6, người sáng lập Wikileaks Julian Assange giải thích nguyên nhân xin tị nạn ở Ecuador vì quê hương Úc có hành động bỏ rơi ông.



Những người ủng hộ ông Julian Assange tập trung bên ngoài Đại sứ quán Ecuador ở London - Ảnh: EPA

Đây là lần đầu tiên ông Assange lên tiếng sau ba ngày trú ẩn trong Đại sứ quán Ecuador ở London.

Trả lời Đài ABC từ Đại sứ quán Ecuador, ông Assange nói Bộ trưởng tư pháp Úc Nicola Roxon đã bác bỏ “những đề nghị chính đáng” từ luật sư của ông về yêu cầu can thiệp vào kế hoạch dẫn độ Assange về Thụy Điển. Ông Assange khẳng định sự từ chối đó chính là “lời tuyên bố chối bỏ” đối với ông.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Assange cáo buộc Thủ tướng Úc Julia Gillard và chính phủ của bà chỉ toàn “nói suông” về vụ án của ông. Ông Assange cũng bác bỏ tuyên bố của Chính phủ Úc rằng cơ quan ngoại giao Úc tại Anh thường xuyên hỗ trợ ông.

Trước đó, khi đang tham dự hội nghị Rio+20, Thủ tướng Gillard đã khẳng định ông Assange “nhận được nhiều hỗ trợ của lãnh sự hơn bất kỳ công dân Úc nào trong hoàn cảnh tương tự”. Những hỗ trợ đó gồm “các quan chức tham dự phiên tòa của ông Assange mỗi ngày và thường liên lạc với nhóm luật sư của ông”. Bà Gillard khẳng định ông Assange không gặp trực tiếp các nhân viên lãnh sự vì ông không yêu cầu.

Tuy nhiên, khi trả lời Đài ABC ngày 22-6, ông Assange nói: “Tôi chưa hề gặp ai từ cao ủy Úc kể từ tháng 12-2010”. Ông cho biết mọi liên lạc với các nhà ngoại giao trước giờ chỉ toàn qua tin nhắn điện thoại.

Ông Assange lý giải nguyên nhân xin tị nạn ở Ecuador vì không muốn bị dẫn độ tới Thụy Điển. “Phía Thụy Điển đã tuyên bố công khai rằng họ sẽ giam giữ tôi mà không cần buộc tội trong khi vẫn tiếp tục việc điều tra của mình”, ông nói.

Ngoài ra, ông Assange muốn tăng cường thông tin từ truyền thông về kế hoạch của Mỹ muốn truy tố ông để trả thù việc Wikileaks phát tán các thư tín ngoại giao trong năm 2010 khi xin tị nạn ở Ecuador.

Dù cho biết “người Ecuador tỏ ra thông cảm với sự đấu tranh của tôi” nhưng ông Assange thừa nhận không có gì bảo đảm lời yêu cầu của ông sẽ được Chính phủ Ecuador chấp thuận, cũng như ông không được biết về thời hạn đưa ra quyết định từ phía Ecuador.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm