Bill Gates giao lưu với cộng đồng mạng: Khám phá tâm hồn người giàu nhất thế giới

31/01/2015 05:22 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nỗi lo trước mối đe dọa do trí thông minh nhân tạo (AI) mang lại, sự hối tiếc vì không học ngoại ngữ, hé lộ thói quen ăn uống... là những điều tỷ phú Bill Gates đã bộc bạch trong cuộc trò chuyện mới nhất của ông với các thành viên mạng xã hội Reddit.

Cuộc trò chuyện diễn ra trong khuôn khổ chương trình "Ask Me Anything" (tạm dịch Hỏi gì cũng được) của Reddit. Trong 3 năm qua, Gates vẫn đều đặn tham gia chương trình này, thường là vào các tháng 2 và nói nhiều về hoạt động từ thiện của mình. Gates cũng chia sẻ về viễn cảnh công nghệ và tương lai tập đoàn Microsoft do ông sáng lập. Lần này, ông đã trả lời nhiều câu hỏi thú vị hơn thế.

* 2015 là kỷ niệm 30 năm hệ điều hành Microsoft Windows ra đời. Theo ông, công nghệ trong 30 năm tới sẽ ra sao? Máy tính cá nhân sẽ như thế nào vào năm 2045?

- Một dự án (mang màu sắc tương lai) mà tôi đang làm việc cùng ở Microsoft là chương trình Personal Agent (Trợ lý cá nhân). Chương trình này sẽ nhớ mọi thứ và giúp tìm kiếm những công việc cần tới sự quan tâm của bạn.

Ý tưởng ở đây là bạn phải tìm ra nhiều ứng dụng và lựa chọn các ứng dụng phù hợp. Trợ lý ảo sẽ cố gắng cho bạn biết rằng có điểm gì mới mẻ trong các ứng dụng, giúp bạn hoàn thành công việc. Trợ lý ảo sẽ hoạt động trên tất cả các thiết bị của bạn.


Bill Gates đã có những câu trả lời dí dỏm trong cuộc trò chuyện với người dùng Reddit

* Chào Bill, có điều gì trong cuộc sống này khiến ông hối tiếc vì đã làm hoặc không làm?

- Tôi cảm thấy rất ngu ngốc vì chẳng biết ngoại ngữ nào cả. Tôi có học tiếng Latin và Hy Lạp ở trung học. Tôi nhận được vài điểm A và việc đó có giúp ích cho vốn từ của mình. Nhưng giá mà tôi biết được tiếng Pháp, Arab hay tiếng Trung Quốc. Tôi vẫn hy vọng có thời gian để nghiên cứu một trong các tiếng đó - có thể là tiếng Pháp vì nó dễ nhất. (Giám đốc điều hành Facebook) Mark Zuckerberg đã học tiếng Quan Thoại và anh ấy còn thực hiện một buổi hỏi đáp với các sinh viên Trung Quốc - thật đáng kinh ngạc.

* Ông và bà Melinda lựa chọn những vấn đề nào để dồn lực giúp đỡ, khi có rất nhiều vấn đề cần sự quan tâm của các nhà hảo tâm?

-  Ngoài kia có nhiều vấn đề lớn, quan trọng là ta không bị mắc kẹt lại với việc lựa chọn. Bạn phải thực sự hiểu biết về lĩnh vực mình đang định giúp đỡ. Chúng tôi chọn bất bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe làm mối quan tâm toàn cầu và bất bình đẳng trong giáo dục là mối quan tâm tầm quốc gia. Phần lớn các dự án của chúng tôi đều phù hợp với những mối quan tâm này.

* Theo ý ông thì có phải công nghệ đã khiến đại chúng trở nên kém thông minh hơn?

- Công nghệ không khiến người ta kém thông minh đi. Công nghệ đang cho phép người ta trả lời các câu hỏi của mình tốt hơn và điều này khiến họ càng thêm tò mò, giúp họ. Công nghệ còn khiến ta dễ dàng hiểu biết về nhiều chủ đề. Đây là yếu tố rất quan trọng, giúp ta giải quyết nhiều vấn đề phức tạp hơn.

* Nhân đoạn video có cảnh ông uống nước... lọc từ phân người, theo ông sẽ mất bao lâu để đưa những thứ như thế vào ứng dụng tại một cộng đồng?

- Khung thời gian dài hơn tôi mong muốn. Có thể phải thêm 5 năm nữa trước khi chúng tôi đưa hàng trăm máy như thế tới vài chục thành phố. Nhưng sau đó tốc độ có thể tăng lên nhanh.

* Ông thấy sự thông minh của máy móc sẽ đe dọa tới sự tồn tại của chúng ta tới mức nào?

- Tôi thuộc về nhóm quan ngại tới trí thông minh nhân tạo. Đầu tiên, máy móc làm nhiều việc cho chúng ta và không phải loại có trí tuệ nhân tạo. Đây là điều tích cực nếu chúng ta quản lý máy móc tốt. Vài thập kỷ sau đó, khi trí tuệ của máy móc mạnh lên, nó sẽ gây quan ngại.

Tôi đồng tình với Elon Musk và một số người khác rằng cần phải quan ngại trước trí thông minh của máy móc. Tôi không hiểu vì sao nhiều người chẳng quan tâm lắm tới vấn đề này.

* Quan điểm của ông là gì về tiền ảo bitcoin? Ông có sở hữu tiền ảo không?

- Bitcoin là một dạng công nghệ mới rất thú vị. Trong công tác từ thiện chúng tôi có dùng tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên chúng tôi không dùng tiền ảo bitcoin, vì 2 lý do. Thứ nhất là người nghèo không nên sử dụng một loại tiền với giá trị lên xuống mạnh hơn nhiều đồng tiền địa phương. Thứ hai, khi người ta thực hiện giao dịch nhầm, họ muốn đảo ngược quy trình thanh toán và lấy lại tiền. Vì thế tính chất ẩn danh của bitcoin đã trở nên không phù hợp.

* Ông là tỷ phú nhưng có hay mua hàng bình dân không, hay thích hàng hiệu hơn? Nếu thích hàng hiệu hơn thì ông hay mua những món nào?

- Tôi khá bình thường trong việc mua sắm quần áo và đồ ăn. Khoản "tiêu hoang" lớn của tôi là mua một chiếc máy bay để và đi lòng vòng trong nó. Tôi chơi tennis nên có mua giày và vợt hàng hiệu, nhưng chúng cũng không tạo nên sự thay đổi lớn lắm.

* Chào Bill, ông đã thu được bài học cuộc đời nào thuộc dạng khó nuốt chưa?

- Đừng thức quá khuya dù cuốn sách rất hay. Bạn sẽ hối tiếc vào buổi sáng sớm. Tôi vẫn đang cố sửa thói quen này.

* Bill Gates này, đồ ăn đắt tiền ưa thích của ông là gì?

- Nathan Myhrvold (cựu Giám đốc công nghệ Microsoft) có một số món ăn hiện đại khá ngon. Tôi cũng thích đồ ăn Thái Lan và Ấn Độ, nhưng chúng lại chẳng đắt tiền lắm.

* Ông vẫn nhảy qua một cái ghế được chứ?

- Được, nhưng sau mỗi thập kỷ tôi sợ là ghế phải thấp đi một chút.

* Ông thích tẩm ướp hay dội thẳng sốt BBQ lên món thịt nướng?

- Dội thẳng. Thật nhiều sốt. Nhưng tôi thường bị dây sốt ở khóe miệng nên luôn tránh việc ăn đồ nướng BBQ trước khi lên TV.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm