Bỉ đã tìm ra nghi phạm 'mũ đen' đánh bom sân bay Zaventem?

26/03/2016 21:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Văn phòng Công tố liên bang Bỉ ngày 26/3 cho biết một nghi phạm tên là Faycal C đã bị buộc tội khủng bố trong loạt vụ tấn công kinh hoàng tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm tại Brussels sáng 22/3.

Theo thông báo của văn phòng trên, Faycal C là một trong 6 đối tượng tình nghi bị cảnh sát Bỉ bắt giữ trong các vụ bố ráp hôm 24/3. Cơ quan công tố Bỉ đã buộc tội đối tượng này tham gia một tổ chức khủng bố, giết người để khủng bố và âm mưu giết người để khủng bố.

Đây là đối tượng đầu tiên bị buộc tội trong loạt vụ tấn công làm 31 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương.

Hiện các nhà điều tra cũng đang xác minh Faycal C có phải là thủ phạm thứ 3 trong vụ đánh bom liều chết tại sân bay Zaventem và được cho là đã chạy khỏi hiện trường hay không. Trước đó, báo chí Bỉ đưa tin đối tượng mặc áo sáng màu và đội mũ đen xuất hiện bên cạnh 2 kẻ đánh bom liều chết tại sân bay Zaventem mà camera quan sát ở sân bay ghi hình tên là Faycal C. Tuy nhiên, các nguồn tin tư pháp chưa xác nhận thông tin này.


Nghi phạm mũ đen (bên phải) cùng 2 nghi phạm (đã thiệt mạng) được camera an ninh ghi lại 

Ngày 26/3, đại diện sân bay Zaventem thông báo sân bay này sẽ không mở cửa trước ngày 29/3 vì đang phải tiến hành một số biện pháp an ninh mới và sửa chữa sảnh khởi hành đã bị hư hại sau loạt vụ tấn công nói trên.

Thông báo nêu rõ các chuyến bay chở khách tại sân bay Zaventem sẽ chưa hoạt động trở lại trước ngày 29. Song đại diện sân bay này không tiết lộ cụ thể các biện pháp an ninh mới sẽ được tăng cường cho sân bay.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm