Bầu cử Mỹ 2016: Bà H. Clinton chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống

07/06/2016 08:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/6, hàng loạt tờ báo uy tín tại Mỹ đồng loạt đưa tin cựu Ngoại trưởng nước này Hillary Clinton đã giành đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử ngày 8/11 tới.

Sau khi giành thắng lợi trong cuộc bầu cử sơ bộ tại vùng lãnh thổ hải ngoại Puerto Rico, cộng với việc kết quả kiểm phiếu cuối cùng tại một số bang được công bố, tính tới ngày 6/6, ứng cử viên Hillary Clinton đã có trong tay 2.383 phiếu đại biểu, vượt quá 1 phiếu so với mức 2.382 phiếu theo luật định để chắc chắn được Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng 7 tới bầu làm ứng cử viên tổng thống.


Các ứng cử viên Hillary Clinton (giữa), Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders (phải) và cựu Thống đốc bang Maryland, ông Martin O'Malley (trái) tại buổi tranh luận trực tiếp được tổ chức tại Charleston, Nam Carolina ngày 17/1. AFP/TTXVN

Bà Hillary sẽ đi vào lịch sử khi trở thành nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên của Mỹ và đối thủ của bà gần như chắc chắn sẽ là ứng cử viên Donald Trump bên phía đảng Cộng hòa.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm