Ảnh nude của vợ có giúp ông Donald Trump giành thêm phiếu?

03/08/2016 11:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/8, tờ New York Post đã đăng trang bìa hình ảnh khỏa thân của bà Melanie Trump, cựu người mẫu 46 tuổi sinh ra ở Slovenia, nằm trên giường trong vòng tay của một người phụ nữ khác. Trước đó, ngày 31/7, tờ báo này đã đăng ảnh bà Trump khỏa thân với bộ ngực được che bằng ngôi sao.

Jason Miller, cố vấn cao cấp của ững viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, tuyên bố loạt ảnh khỏa thân của bà Melania Trump đăng trên tờ New York Post hôm 1/8 “chẳng có gì đáng phải xấu hổ”. Trong khi đó, nhà bình luận Rush Limbaughcho rằng những bức ảnh đó có thể giành được phiếu bầu cho ông Trump.

Cộng đồng người LGBT sẽ...thích

Cả hai bức ảnh này đều được chụp từ năm 1995, lúc đó Melanie mới 25 tuổi, là một người mẫu. Một năm sau đó, những bức ảnh này được đăng trên tạp chí Pháp dành cho nam giới, Max (hiện không còn tồn tại).

“Những bức ảnh này được chụp cách nay đã 20 năm rồi. Đây có thể được xem là tác phẩm nghệ thuật về cơ thể con người” – ông Miller nói với kênh CNN.


Bức ảnh khỏa thân của Melanie Trump trên trang bìa tờ New York Times

Ông Rush Limbaugh, người dẫn chương trình trên đài phát thanh với những tư tưởng bảo thủ gây tranh cãi, cho rằng việc tờ New York Post đăng tải những bức ảnh này nhiều khả năng sẽ giúp ông Trump giành được phiếu bầu của người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT).

Limbaugh đặt câu hỏi trên làn sóng đài phát thanh hôm 1/8: “Bạn đã xem lại tờ New York Post với những hình ảnh khỏa thân của Melania Trump chưa?Bạn gọi những bức ảnh ấy là gì. Ảnh khỏa thân nữ với nữ, của Melania và người phụ nữ khác. Tôi nghĩ những bức ảnh này có thể giành được phiếu bầu của cộng đồng người LGBT và cả của những người đàn ông da trắng độc thân cho ông Trump” – Limbaugh nói.

Hồi tháng 4, New York Post là tờ báo đầu tiên thể hiện sự ủng hộ ông Trump cho vai trò tổng thống. “Trump hiện là một sứ giả không hoàn hảo để truyền đinhững thông điệp quan trọng, tuy nhiên, ông phản ánh những gì tốt nhất của “các giá trị New York” – tờ New York Post tuyên bố.

New York Post hiện là tờ báo lớn thứ 4 ở New York, với lượng phát hành hơn nửa triệu bản/số. Giờ tờ báo này nhận định: “Ông Trump là một siêu sao tiềm năng hứa hẹn rất lớn, song giờ ông đang mắc những sai lầm mới”.

Việc New York Post đã nhận phải nhiều phản ứng trái chiều trên các trang mạng xã hội, có nhiều người tỏ ra bênh vực Melanie:

“Ai cũng căm ghét Melania Trump. Tôi nghĩ chúng ta nên bớt gay gắt đi. Cô ấy bị tổn thương tinh thần chưa đủ hay sao khi nhìn thấy những bức ảnh này” – Thành viên Ryan viết.

“Tôi thực sự phản đối chuyện làm nhục Melania Trump vì việc chụp ảnh khỏa thân. Làm ơn đừng nhìn quá hình ảnh trang bìa đó. Cô ấy chẳng làm gì sai trái cả” – thành viên mạng xã hội có tên Jennifer Gunter viết.


Vợ chồng Donald – Melanie Trump

Cuộc đua của cộng đồng người LGBT

Cuộc đua vào Nhà Trắng giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton đang vào hồi gay cấn. Ông Trump có thể giành được phiếu của cộng đồng người LGBT nhờ những hình ảnh khỏa thân của vợ, song trước đó một thanh niên đồng tính có tên là Ryan tại San Francisco đã phát động chương trình kêu gọi ủng hộ bà Hillary trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Chương trình này được khá nhiều người ủng hộ.

Trên trang Instagram cá nhân, Ryan đã tung ảnh chụp thể hiện việc anh ủng hộ bà Clinton làm Tổng thống Mỹ, với chiếc áo in dòng chữ: “Tôi sẽ hết mình ủng hộ vì Hillary. Ủng hộ vì một nước Mỹ tốt đẹp hơn”.

Giải thích về hành động của mình, Ryan nói: "Cộng đồng người đồng tính tại Mỹ sẽ hiểu thông điệp tôi muốn truyền tải, đó là lòng tin và thấu hiểu lẫn nhau. Bà Hillary là người có thể làm tốt trong vai trò Tổng thống, tốt cho chúng ta".

"Cộng đồng người đồng tính nam tại Mỹ ủng hộ bà Hillary làm Tổng thống. Tuy nhiên chương trình kêu gọi của chúng tôi không bắt buộc phải là người đồng tính mới được tham gia. Những người cùng chí hướng với chúng tôi cần có lòng tin, niềm ngưỡng mộ, trung thành, nhiệt tình và hy vọng đặt vào bà Hillary" - Ryan tuyên bố.

Melania Trumpcó thể nói thông thạo 5 ngôn ngữ

Melanie sinh ra ở Slovenia. Cô từng theo học kiến trúc tại một trường đại học ở Slovenia và nói thông thạo 5 ngôn ngữ. Trong những năm 1990, Melanie chuyển tới New York và có một sự nghiệp người mẫu thành công, từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue. Năm 2005, Melanie kết hôn với Donald Trump.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm