Scandal 'tặng' chồng của bà Trump: Đạo văn, khai man và ảnh nude

02/08/2016 11:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Việc người thân của một ứng viên Tổng thống Mỹ có ý thức giữ gìn hình ảnh cũng rất quan trọng trong giai đoạn tranh cử. Vì suy cho cùng, đây cũng có thể là yếu tố giúp thu hút thêm phiếu bầu từ cử tri. Và theo cách nghĩ này, có lẽ vợ chồng ứng viên Đảng Cộng hòa Donald - Melania Trump đang thua xa so với đại diện đảng Dân chủ.

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, liên tiếp những vụ scandal liên quan tới Melania Trump xảy ra theo cách “từ trên trời rơi xuống”. Chắc chắn, chúng gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh cặp vợ chồng có thể sẽ đại diện cho nước Mỹ nay mai.

Nghi án đạo văn

Trong khi Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton được xem là một hậu thuẫn lớn đối với vợ (bà Hilary Clinton) trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng nhờ sức ảnh hưởng và các mối quan hệ cũ từ thời còn tại nhiệm thì câu chuyện về vợ chồng ông Trump phát triển theo hướng ngược lại.

Tại Đại hội Đảng Cộng hòa hôm 18/7 ở bang Ohio, Mỹ, bài phát biểu của bà Melania Trump đã gây xôn xao vì có nhiều điểm tương đồng với những gì bà Michelle Obama, phu nhân của Obama, từng nói tại đại hội đảng Dân chủ năm 2008 - NBC News đưa tin.

Bà Melania Trump phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng hòa hôm 18/7

Cụ thể, cựu người mẫu gốc Slovenia phát biểu trước đại hội rằng bố mẹ từng dạy bà phải “chăm chỉ làm việc để có được những điều mình muốn trong cuộc sống, nói là làm, và luôn biết giữ lời hứa”.

Trong bài phát biểu gần 8 năm trước, đệ nhất phu nhân Mỹ cũng từng chia sẻ rằng khi được nuôi nấng ở Chicago, bà được dạy rằng phải “chăm chỉ làm việc để có được những điều mình muốn trong cuộc sống, nói là làm, và phải luôn cố thực hiện những gì mình đã nói”.

Bà Melania Trump cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền đạt lại bài học này cho nhiều thế hệ tương lai “vì chúng ta muốn những đứa trẻ trên đất nước này biết rằng giới hạn duy nhất giữa chúng và những thành tựu chính là ước mơ và mức độ mà chúng sẵn sàng làm việc để hiện thực hóa giấc mơ đó”.

Đoạn này được cho là gần như giống hệt lời lẽ của bà Obama năm xưa, rằng “vì chúng ta muốn con cháu mình và toàn bộ những đứa trẻ trên đất nước này biết rằng: giới hạn duy nhất giữa chúng và những thành tựu chính là ước mơ và mức độ mà chúng sẵn sàng làm việc để hiện thực hóa giấc mơ đó”.

Sự việc này sau đó được phu nhân ông Trump giải thích là sự trùng hợp và rằng bà viết bài diễn thuyết chủ yếu từ ý tưởng của mình.

Đài CNN cũng dẫn nguồn tin từ đảng Cộng hoà, cho biết nhiều phụ tá cấp cao đã giúp biên tập bài phát biểu của bà Melania. Một nhân viên trong bộ máy tranh cử của Donald Trump đã lên tiếng xin lỗi vì “đạo văn” của bà Michelle Obama để làm bài phát biểu cho bà Melania Trump. Được biết, sau sự cố này, không nhân viên nào của ông Trump bị sa thải.

Khai man về học vấn

Nghi án đạo văn chưa kịp lắng xuống, Melania Trump lại bị tố khai man lý lịch. Cũng trong buổi Đại hội Đảng hôm 18/7, bà chia sẻ rằng mình “có bằng đại học chuyên ngành thiết kế và kiến trúc ở Slovenia”.

Cũng theo thông tin do Chương trình Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa Mỹ công bố, “sau khi nhận bằng đại học chuyên ngành thiết kế và kiến trúc tại Slovenia, bà Melania đã chuyển sang làm người mẫu ở Paris và Milan, cuối cùng bà tới New York định cư năm 1996”.

Lộ diện người chắp bút bài phát biểu đạo văn của bà Melania Trump

Lộ diện người chắp bút bài phát biểu đạo văn của bà Melania Trump

Nhân vật nhận trách nhiệm lắp ghép bài phát biểu của Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama vào bài phát biểu của bà Melania Trump là một người đăng ký tham gia đảng Dân chủ ở thành phố New York.


Tuy nhiên, sau khi kiểm tra nguồn dữ liệu công khai của trường đại học tại Slovenia theo thông tin do đảng Cộng hòa cung cấp, đài CBS cho biết phu nhân tỷ phú Donald Trump không nằm trong danh sách những sinh viên tốt nghiệp và nhận được bằng đại học.

Các nhà báo Bojan Pozar và Igor Omerza tại quê nhà Slovenia của Melania cũng khẳng định bà "đã bỏ trường đại học" sau năm học đầu tiên để theo đuổi sự nghiệp.

Ông Trump tất nhiên đã phải hứng chịu những làn sóng chỉ trích nặng nề sau vụ việc này vì trước đó từng “rêu rao” nhiều lần về bằng cấp của cô vợ trẻ đẹp trong quá trình tranh cử.

Bộ ảnh nude bị đào bới

Mới đây nhất, vào ngày 31/7, tờ New York Post bất ngờ đăng lại loạt ảnh khỏa thân mà Melania Trump từng chụp cho tạp chí đàn ông Max của Pháp hồi tháng 1/1996 với tiêu đề mỉa mai "Bạn chưa bao giờ nhìn thấy một Melania Trump như thế này".

Được biết đây là bộ ảnh mà cựu người mẫu chụp năm 25 tuổi, khi chưa quen chồng hiện tại. Trong ảnh, Melania Trump không có trang phục gì ngoài một đôi giày cao gót. Các tấm ảnh được chụp từ nhiều góc, trực diện, phía sau và bên cạnh.   

Dù vẫn bình tĩnh chia sẻ với báo giới rằng "đây là bức ảnh chụp cho một tạp chí châu Âu trước khi Melania biết tôi" hay "ở châu Âu, những hình ảnh thế này rất thời trang và phổ biến", chắc chắn loạt ảnh này vẫn là một đòn giáng mạnh, tiếp tục gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của vợ chồng ông Trump trong mắt người dân Mỹ.

Vân Anh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm