Ấn Độ huy động trực thăng giải cứu hành khách mắc kẹt trong mưa lũ

27/07/2019 20:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Ngày 27/7, Ấn Độ đã huy động các trực thăng hải quân và nhiều tàu dịch vụ khẩn cấp tới cứu hộ khoảng 700 người trên một chuyến tàu mắc kẹt trong gần thành phố Mumbai.

Lũ lụt và lở đất tại Nepal và Ấn Độ làm gần 100 người chết và mất tích

Lũ lụt và lở đất tại Nepal và Ấn Độ làm gần 100 người chết và mất tích

Giới chức Nepal ngày 14/7 cho biết lũ lụt và lở đất do mưa lớn tại nước này đã làm ít nhất 50 người chết, ngoài ra còn hàng chục người mất tích.

Tàu Mahalaxmi Express khởi hành từ Mumbai để tới Kolhapur từ chiều 26/7. Sau khi di chuyển được khoảng 60 km, tàu buộc phải dừng lại vì mưa lớn gây lụt úng đã nhấn chìm hệ thống đường ray.

Giới chức đã huy động lực lượng hải quân và Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF) điều trực thăng và tàu tới hỗ trợ nỗ lực cứu hộ. Một người phát ngôn của NDRF cho biết khoảng 500 người đã được giải cứu trong vòng 2 giờ.

Trong ảnh: Tàu Mahalaxmi Express mắc kẹt trong nước lũ ở gần thành phố Mumbai, Ấn Độ ngày 27/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong ảnh: Tàu Mahalaxmi Express mắc kẹt trong nước lũ ở gần thành phố Mumbai, Ấn Độ ngày 27/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng ứng phó thảm họa cũng đã dựng một trại tạm trú gần khu vực tàu bị mắc kẹt. Một người phát ngôn của Công ty Đường sắt Ấn Độ cho biết công ty sẽ điều một chuyến tàu "cứu hộ đặc biệt" đến để các hành khách có thể tiếp tục hành trình. 

Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ giải cứu hành khách trên chuyến tàu mắc kẹt trong lũ gần thành phố Mumbai, Ấn Độ ngày 27/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ giải cứu hành khách trên chuyến tàu mắc kẹt trong lũ gần thành phố Mumbai, Ấn Độ ngày 27/7/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Những trận mưa lớn tại Mumbai cũng đã khiến 11 chuyến bay từ sân bay quốc tế của thành phố phải hủy lịch trình, trong khi 9 chuyến bay khác tới sân bay này cũng đã phải chuyển hướng hạ cánh ở những sân bay khác.

Chỉ trong 2 tuần qua, lũ lụt đã khiến  hơn 250 người trên toàn Ấn Độ thiệt mạng, trong đó các bang Assam và Bihar bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Lê Ánh/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm