Vì sao Romario khuyên Gabriel Jesus phải chăm làm 'chuyện ấy' ở World Cup?

11/05/2018 14:10 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Chưa đầy 1 tháng nữa, VCK World Cup 2018 sẽ chính thức khởi tranh. Ngay thời điểm này, huyền thoại bóng đá Brazil Romario đã đưa ra lời khuyên đặc biệt dành cho hậu bối Gabriel Jesus.

Năm 1994, Romario dẫn dắt Brazil tới chức vô địch World Cup lần thứ 4 trong lịch sử trên đất Mỹ. Với 5 bàn thắng ghi được ở giải đấu này, Romario bỏ túi danh hiệu "Cầu thủ hay nhất giải. Cùng năm đó, Romario trở thành "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" của FIFA.

Năm 2018, Gabriel Jesus- cầu thủ được mệnh danh là "Romario mới", sẽ bắt đầu hành trình chinh phục World Cup trên đất Nga cùng Selecao. Trước thời điểm giải đấu khởi tranh, Romario đã dành cho hậu bối những lời khuyên.

Chú thích ảnh
Huyền thoại Romario

Tuy nhiên, "công thức" để thành công ở World Cup của Romario khiến người hâm mộ vô cùng choáng váng. Romario phát biểu trên trang Lance.com: "Chăm làm 'chuyện ấy' là một trong những yếu tố làm nên thành công. Hãy làm chuyện ấy nhiều nhất có thể trong những ngày không có trận đấu. Tất nhiên, những ngày có trận đấu bạn phải thực sự tập trung".

Jesus đã ghi 9 bàn sau 15 trận chơi cho tuyển Brazil từ năm 2016. Trong màu áo Man City mùa này, cầu thủ 21 tuổi đã có 16 bàn sau 46 trận. Bất chấp những chỉ trích gần đây vì thường xuyên bỏ lỡ cơ hội, Romario vẫn tin rằng Jesus sẽ tỏa sáng trên đất Nga.

Chú thích ảnh
Jesus được kỳ vọng sẽ giúp Brazil thành công ở World Cup 2018

Dẫu vậy, ông cũng cảnh báo ngôi sao trẻ về những thách thức ở sân chơi World Cup. Cầu thủ phải tập trung cao độ và nỗ lực hết mình. "World Cup là sân chơi khác với những đấu trường khác. Jesus phải hiểu điều đó. Có thể cơ hội đầu tiên để bạn ghi bàn cũng là cơ hội cuối cùng. Bạn phải tập trung 100% vào trận đấu nếu không bạn sẽ không có được kỳ World Cup tốt nhất.

Brazil đã thay đổi và ngày càng đáng sợ từ sau thảm bại 1-7 trước Đức

Brazil đã thay đổi và ngày càng đáng sợ từ sau thảm bại 1-7 trước Đức

'Con ma' là từ mà HLV trưởng Brazil Tite đã dùng để miêu tả thất bại 1-7 của Brazil trước Đức ở bán kết World Cup 2014. Nhưng cho đến lúc này, Brazil đã thay đổi rất nhiều từ sau trận thảm họa ấy.

Thật tốt khi Jesus chơi bóng ở châu Âu, sân chơi tập trung 80-90% cầu thủ giỏi trên thế giới. Nhưng điều đầu tiên tôi muốn khuyên cậu ấy là hãy chăm làm chuyện ấy", Romario nhắc lại.

Tại World Cup 2018, Brazil nằm ở bảng E cùng với Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia. Đây là bảng đấu dễ thở với Brazil và đội bóng xứ Samba được dự đoán sẽ dễ dàng chiếm ngôi đầu bảng.

K.Đ

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm