Vì sao chiếc Porsche của Neymar bị tịch thu?

01/10/2015 06:51 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ít ngày sau khi tòa án tuyên bố niêm phong số tài sản trị giá 48 triệu USD, tên của Neymar lại xuất hiện trên mặt báo. Lần này chuyện liên quan tới chiếc xe của chân sút người Brazil.

Đó là chiếc Porsche Panamera cáu cạnh. Nó không phải là chiếc xe bình thường của Neymar mà là “phần thưởng” mà bố Neymar dành cho anh trong một lần thắng cược.

Tậu xe sai luật

Năm 2011, Neymar cùng đội U20 Brazil tham dự giải vô địch Nam Mỹ. Bố Neymar cược với con trai rằng nếu anh có thể giành danh hiệu Vua phá lưới của giải và đưa Brazil lên ngôi vương, ông sẽ mua cho anh một chiếc Porsche Panamera. Trong trận chung kết, Neymar đóng góp 2 bàn trong chiến thắng đậm 6-0 trước Uruguay, đưa Brazil lên ngôi vô địch. Với cú đúp này, Neymar nâng tổng bàn thắng ghi được tại giải lên con số 9 và ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới.

Thua cược, bố Neymar lập tức giữ lời, tậu ngay chiếc Porsche Panamera màu trắng với giá thị trường khi đó vào khoảng 85.000 USD tặng con trai. Xe được mua dưới tên của Neymar Sport and Marketing, công ty nắm giữ bản quyền hình ảnh của Neymar. Neymar cực thích chiếc xe này. Anh sơn nó thành màu vàng khiến chiếc xe luôn nổi bật trên đường phố Brazil.

Rắc rối nảy sinh vào năm 2013 khi IRS (Sở thuế vụ Brazil) nghi ngờ chiếc Porsche được tậu một cách bất hợp pháp. Cơ quan này cho rằng Neymar Sport and Marketing đã mua chiếc Porsche thông qua một công ty khác và điều này vi phạm quy định nhập khẩu của Brazil.

Kể từ đó, người ta chẳng còn thấy Neymar dạo phố trên chiếc Porsche cáu cạnh. Mãi tới gần đây, tiết lộ từ tờ Folha de Sao Paulo cho biết chiếc xe đã bị IRS tịch thu.

Neymar là nạn nhân?

Giấy tờ mua bán cho thấy công ty của Neymar đã đặt mua chiếc Porsche với công ty First vào tháng 4 năm 2011. Ngày 14/6 năm đó, chiếc Porsche cập bến Brazil. Hai ngày sau, công ty của Neymar ký hợp đồng mua xe từ First. Nhưng theo IRS trên thực tế, công ty nhập khẩu xe chính là Neymar Sport and Marketing, First chỉ là trung gian được Neymar Sport and Marketing sử dụng để che đậy hoạt động của mình.

Bề ngoài First là công ty nhập khẩu xe nhưng người mua thực sự là Neymar Sport and Marketing. Đây là hình thức sử dụng một công ty khác bất hợp pháp để nhập khẩu xe. Nói đơn giản hơn là hoạt động nhập khẩu không khai báo. “Hoạt động này rất phổ biến ở Brazil, khiến giới chức vô cùng đau đầu”, Luiz Venturi, luật sư chuyên về hoạt động xuất nhập khẩu ở Brazil cho hay.

Khi được tờ Folha liên hệ, đại diện truyền thông của Neymar khẳng định Neymar Sport and Marketing đã mua chiếc xe tại Brazil và họ chỉ là “nạn nhân” trong vụ việc này.

Từ thời điểm chiếc xe bị tịch thu tới nay, đã có hai yêu cầu trả lại xe cho thân chủ được đưa ra bởi Neymar Sport and Marketing. Tuy nhiên, Kho bạc Nhà nước Brazil không chấp thuận. Neymar Sport and Marketing chỉ có thể ngăn ngừa chiếc Porsche bị đem đi bán đấu giá. Nếu muốn lấy lại, Neymar phải chờ quyết định cuối cùng của Bộ Tư pháp.

Trước những rắc rối mà Neymar đang gặp phải tại quê nhà Brazil, người đại diện cũ của anh, ông Wagner Ribeiro đã gửi tới cha của Neymar một bức thư công khai trên trang Instagram cá nhân với nội dung:

“Hãy thu gom tiền bạc và mang đến những thiên đường thuế ở nước ngoài. Hãy đóng cửa công ty của ông đi và tận hưởng cuộc sống ở những bãi biển Địa Trung Hải. Ở Brazil, khi một người nghèo trở nên giàu có, anh ta sẽ trở thành mục tiêu của số đông. Có câu nói rằng: Anh có thể rời khỏi khu ổ chuột, nhưng khu ổ chuột không bao giờ buông tha cho anh. Vì thế, Neymar chẳng nên dính dáng gì tới Brazil nữa”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm