Vì Man United, Rooney sẽ phản bội Nike?

03/11/2015 06:17 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm qua, nhật báo Telegraph đưa tin nhà sản xuất dụng cụ thể thao adidas đang đưa ra một lời đề nghị “béo bở” nhằm kéo Wayne Rooney rời bỏ đối thủ Nike sang phục vụ cho mình.

Tài đàm phán của Giám đốc điều hành Ed Woodward đã thuyết phục được adidas trở thành nhà tài trợ áo đấu của Man United. Hợp đồng có thời hạn 10 năm giữa hai bên được chính thức ký kết vào mùa Hè năm ngoái. Adidas đã bỏ ra số tiền khổng lồ 750 triệu bảng để thay thế Nike trong việc giành thị phần trong một CLB giàu truyền thống và thành tích tại Premier League.

Ngày ra mắt tẻ nhạt

Đầu tháng 8 năm nay, trước khi mùa giải mới khởi tranh, adidas chính thức cho ra mắt mẫu áo đấu thiết kế cho Man United. Đội ngũ marketing của adidas đã đổ rất nhiều công sức cho lần “ra mắt” đặc biệt này. Từ hình ảnh tới video đều hết sức ấn tượng với sự tham gia của Bastian Schweinsteiger, Daley Blind, Luke Shaw, Juan Mata… Tuy nhiên, Wayne Rooney - ngôi sao sáng của sân Old Trafford thời điểm đó - lại không góp mặt. Cũng bởi vì Rooney đã ký hợp đồng tài trợ độc quyền với Nike, đối thủ lớn nhất của adidas.

Chính vì thiếu Rooney (cộng thêm David De Gea), hiệu ứng quảng bá mà adidas tạo ra không cao như mong đợi. Lượng áo đấu họ bán ra sau đó chưa tạo được sự đột phá về doanh thu. Thực tế này khiến adidas đau đầu. Hãng thời trang thể thao Đức đã nghĩ ngay đến phương án lôi kéo Rooney về phía mình.

Man United: Rooney nên chủ động xin nghỉ chơi tiền đạo

Man United: Rooney nên chủ động xin nghỉ chơi tiền đạo

Đó có thể là giải pháp tốt nhất bây giờ. Louis van Gaal không quyết thì với vai trò thủ lĩnh, Wayne Rooney có thể xin từ bỏ vai trò tiền đạo cắm của mình?

So với cách đây 3 tháng, Rooney không còn giữ được vị thế. Phong độ của anh thời gian qua sa sút thậm tệ. Trận hòa không bàn thắng với Crystal Palace ở Premier League, R10 như cái bóng vật vờ trên sân khiến CĐV Man United không khỏi thất vọng. Thi đấu xuống sức nhưng xét về mặt kinh doanh, Rooney vẫn là cái tên mang lại nguồn thu lớn. Thống kê của tạp chí danh tiếng Forbes cho biết Rooney vẫn là một trong những cầu thủ có lượng áo đấu bán chạy nhất châu Âu. Ở tuổi 30, Rooney vẫn giúp thu về mỗi năm 4,5 triệu bảng từ doanh thu áo đấu.

Chính vì thế, ai cũng biết việc adidas buông lời “rủ rê” Rooney chỉ là chuyện một sớm một chiều. Điều quan trọng là R10 có quyết dứt tình với Nike để đầu quân cho adidas?

Lựa chọn của “Gã Shrek”

Giữa Rooney và Nike tồn tại một mối thâm tình. Hơn 10 năm trước, Nike đã tìm đến với Rooney khi anh mới là cầu thủ trẻ đang lên của bóng đá xứ sương mù. Cả một thập kỷ, họ cứ thế gắn bó bên nhau, chưa từng có khúc mắc liên quan tới các điều khoản trong hợp đồng. Nhưng điều Rooney đánh giá cao nhất ở Nike là việc hãng này vẫn không rời bỏ anh giữa sóng gió.

Năm 2010, Rooney dính vào bê bối qua lại với hai gái gọi cao cấp Jenny Thompson và Helen Wood. Scandal này khiến Rooney rơi vào tâm bão của chỉ trích. Sức ép của dư luận cũng đè nặng lên các nhà tài trợ của Rooney, trong đó có Nike. Có thông tin một số hãng đã cân nhắc chấm dứt hợp đồng với R10. Nhưng Nike thì không. Hãng này vẫn lựa chọn đứng về phía Rooney, cùng anh vượt qua những hệ lụy mà bê bối mang tới.

Bởi vì thế, Rooney không thể cam tâm dứt tình với Nike. Lời đề nghị của adidas không đơn thuần về mặt tài chính, kèm theo đó còn là sức ép của CLB chủ quản Man United. Nhưng Rooney vẫn có quyền lựa chọn theo tiếng gọi từ con tim.

Trong làng bóng đá, không lạ khi một cầu thủ đại diện cho một hãng quảng cáo khác với CLB mà anh ta khoác áo: Lionel Messi (adidas) tại Barca (Nike), Ronaldo (Nike) ở Real Madrid (adidas) và cả ứng cử viên nặng ký còn lại Franck Ribery (Nike) khoác áo Bayern (adidas)…

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm