Tiết lộ: Máy bay Algeria bị rơi từng là chuyên cơ của Real Madrid?

25/07/2014 14:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Tờ Marca của Tây Ban Nha tiết lộ thông tin đầy bất ngờ. Chiếc máy bay xấu số MD-83 của hãng hàng không Air Algerie vừa bị rơi được cho là chuyên cơ chở các cầu thủ Real Madrid thi đấu khắp châu Âu.

Ngày hôm qua 24/7, chiếc Boeing MD-83 của hãng hàng không quốc gia Algeria, chở 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, đã rơi xuống Mali trong điều kiện thời tiết xấu. Máy bay bị mất tín hiệu với cơ quan kiểm soát không lưu khi nó rời Burkina Faso để tới Algeria. Xác máy bay sau đó được tìm thấy ở Mali.

Ít giờ sau khi báo chí thế phát hiện ra một tình tiết bất ngờ: Năm 2007, Real từng mua một chiếc máy tương tự như phiên bản MD-83 này và đặt tên là La Saeta (tạm dịch: Mũi tên bạc), theo biệt danh của huyền thoại đội bóng Angelo Di Stefano. Suốt 2 năm sau đó, nó được sử dụng làm phương tiện chuyên chở các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện đội bóng.


Cầu thủ Real ăn mừng chiến thắng Liga trên chiếc Boeing MD-83

Hình ảnh video từ năm 2008 cho thấy các ngôi sao của Real Madrid như Raul, Ruud Van Nistelrooy và Sergio Ramos cùng đồng đội và ban huấn luyện ăn mừng danh hiệu Liga trên chuyên cơ đó.

Tuy nhiên, theo tờ The Mirror của nước Anh, chiếc máy bay từng được Real sử dụng trong hai năm chính là MD-83. Cụ thể, máy bay thuộc sở hữu của hãng hàng không Tây Ban Nha Swiftair sau đó được hàng không Air Algeria thuê lại, phục vụ cho đường bay quốc tế với số hiệu AH5017. Nó cất cánh tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso, dự kiến đến thủ đô Algiers của Algeria lúc 5h10 ngày 24/7. Nhưng khoảng 50 phút sau khi cất cánh, máy bay mất liên lạc khi bay qua sa mạc Sahara vào Mali trong điều kiện thời tiết xấu. Sau đó, nó được xác nhận đã rơi xuống gần Gao (Mali), không ai trên máy bay còn sống sót.

Trước tai nạn của AH5017, thế giới đã liên tiếp phải chứng kiến những thảm họa hàng không kinh hoàng. Đầu tiên là vụ mất tích bí ẩn của chiếc MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia mang theo 239 hành khách. Tiếp đến là vụ máy bay số hiệu MH17 cũng của hàng không Malaysia bị bắn rơi ở miền Đông Ukraine khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. Gần nhất, máy bay ATR-72 của hãng hàng không TransAsia Airways rơi từ độ cao 28 m, đâm xuống sân bay Bành Hồ trong điều kiện thời tiết mưa bão, khiến 48 người thiệt mạng.

K.Đ
Theo Marca, Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm