Ribery vẫn điêu đứng vì gái gọi

04/12/2015 13:38 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Franck Ribery đã trở lại sân tập của Bayern Munich sau 9 tháng ngồi ngoài vì chấn thương. Thế nhưng trong niềm vui được tập luyện cùng trái bóng, tâm trạng lo âu vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của Ribery.

Một tuần trước ngày trở lại, Ribery (32 tuổi) bị cảnh sát Pháp triệu tập, liên quan tới đường dây mại dâm chuyên sử dụng gái gọi vị thành niên.

Cuộc triệu tập bất ngờ

Bê bối mua dâm là vết nhơ khó có thể quên trong cuộc đời, sự nghiệp của Ribery. 5 năm trước, Ribery và đồng đội Karim Benzema bị cáo buộc mua dâm gái gọi Zahia khi cô này đang ở độ tuổi vị thành niên. Đối mặt với mức án 3 năm tù giam theo luật của Pháp, Ribery điêu đứng. Anh bỏ ra không ít tiền chạy vạy, thuê những luật sư hàng đầu để bảo vệ mình trước những phiên tòa triền miên.

Phải tới năm 2013, khi Zahia bỗng nhiên rút đơn kiện, cuộc sống của Ribery mới dễ thở hơn đôi chút. Một năm sau đó, Tòa án hình sự Paris chính thức tuyên bố Ribery không có tội trong vụ án mua dâm gái gọi vị thành niên.

Dẫu được trắng án, Ribery vẫn lao đao trong cuộc sống gia đình. Cô vợ Wahiba sau những tháng ngày mệt mỏi, đối chọi với áp lực từ dư luận muốn chấm dứt hôn nhân. Phải nhờ “thân mẫu” đứng ra hòa giải, hạnh phúc mới lại trở về trong tổ ấm của “gã mặt sẹo”. Nhưng bình yên chỉ mới ghé qua được chưa đầy một năm, sóng gió lại ập tới gia đình Ribery.

Bị xúc phạm trên Twitter, Franck Ribery đòi hãng tin CNN bồi thường 1 triệu bảng

Bị xúc phạm trên Twitter, Franck Ribery đòi hãng tin CNN bồi thường 1 triệu bảng

Tiền vệ người Pháp Franck Ribery của Bayern Munich đang chuẩn bị kiện hãng tin CNN và yêu cầu được bồi thường 1 triệu bảng vì hãng này tự tiện đăng ảnh của anh lên Twitter.

Theo tiết lộ từ tờ Closer, hôm 26/11 vừa qua, Ribery đã bất ngờ bị triệu tập tới trụ sở của Cơ quan phòng chống mại dâm (BRP) để trả lời thẩm vấn liên quan tới đường dây gái gọi xuyên quốc gia. Đây là một phần của cuộc điều tra mở ra 8 tháng trước theo yêu cầu của các công tố viên. Họ nghi ngờ đường dây này đã sử dụng những cô gái độ tuổi vị thành niên - một việc làm vi phạm nghiêm trọng luật pháp.

Sóng gió chờ Ribery

Ribery được xác định có liên quan bởi từng trả tiền cho những gái gọi trong đường dây này để tới phục vụ bữa tiệc do anh đứng chủ. Được biết, Ribery từng chi tới 15.000 euro cho một người bạn - một cầu thủ bóng đá - để người này chịu trách nhiệm đưa gái bán dâm trẻ trung, xinh đẹp, tới phục vụ Ribery trong các bữa tiệc. Nhưng người bạn của Ribery chỉ “trả công” cho các cô gái 5.000 euro, 10.000 euro còn lại anh ta bỏ túi. Bức xúc vì không được trả tiền sòng phẳng, các cô gái đã phơi bày vụ việc trên truyền thông. Đó chính là lý do BRP biết đến sự dính dáng của Ribery.

Sau buổi điều trần ngày 26/11, Ribery đã được tại ngoại. Hiện chưa có cáo buộc nào nhằm vào Ribery. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn tiếp tục, ngày càng có thêm nhiều gái gọi trình báo sự việc với BRP.

Bê bối mới này của Ribery một lần nữa làm hoen ố hình ảnh của ĐT Pháp, vốn đang bị ảnh hưởng lớn bởi vụ án cuốn băng sex của Mathieu Valbuena.

Trong cuộc phỏng vấn với đài TF1, Karim Benzema khẳng định anh không hề đóng vai trò trung gian trong vụ tống tiền như suy nghĩ của Valbuena và dư luận. Ngôi sao Real khẳng định chỉ nói về sự tồn tại của cuốn băng nhằm giúp đỡ Valbuena. Anh cũng muốn câu chuyện này sớm kết thúc và sẽ được tiếp tục cùng Valbuena thi đấu trong màu áo tuyển Pháp.

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm