Nữ kiện tướng dancesport Khánh Thi: Lần đầu mặc váy cưới và trăn trở với dancesport Việt Nam

13/06/2022 06:26 GMT+7 | Thế giới Sao

Có lẽ phải rất nhiều thời gian nữa, làng khiêu vũ Việt mới xuất hiện một cô gái vừa xinh đẹp, tài năng, dám dâng hiến hết mình vì sự nghiệp lẫn tình yêu như Khánh Thi. TT&VH khép lại loạt bài về chị và chúc Khánh Thi - Phan Hiển hạnh phúc viên mãn.

Lạ lùng mối tình Khánh Thi- Phan Hiển

Lạ lùng mối tình Khánh Thi- Phan Hiển

Trưởng thành chính là khi ta nhận ra, nắm tay tri ân nhau, chưa bao giờ là muộn. Bức ảnh Chí Anh ôm Khánh Thi, Phan Hiển chúc mừng HCV SEA Games 31 mà Phan Hiển đạt được, thể hiện tinh thần cao thượng của những người tử tế, chuyên nghiệp. Có những thứ tình cảm lớn hơn những nhỏ bé, tầm thường của vòng tròn yêu và hận.

Áo em sẽ mặc một lần…

Khánh Thi xúc động tiết lộ về đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay, một đám cưới siêu quốc gia với rất nhiều bạn bè dancesport trên thế giới sẽ đổ về dự tiệc chúc mừng cặp đôi đình đám này. Sau bao nhiêu năm chụp ảnh cưới chỉ để quay MV, Khánh Thi cũng được khoác trên mình bộ váy cưới cô dâu thật thiêng liêng để trở về nhà chồng một cách danh chính ngôn thuận.

Ngắm nhìn Khánh Thi, tôi bỗng nhớ đến hai câu thơ đẹp đến rưng rưng: “Hai mươi năm chị không dám đi đò đầy/ Cứ sợ đắm vì mình còn nhan sắc”. (Thơ Vương Trọng).

Có lẽ vì thế nên Khánh Thi phải đợi đến năm 40 tuổi mới mặc váy cưới, mới trở thành cô dâu thay vì tuổi đôi mươi đầy quyền lực của một diễn viên múa, thanh xuân phơi phới đầy hứa hẹn. Sắc đẹp và tài năng của Khánh Thi “cân” tất cả mọi thứ, kể cả sự băng hoại của thời gian. Hai mươi năm có là gì với một người đàn bà đẹp lộng lẫy như thế.

Khánh Thi nhắc về đám cưới vừa hồ hởi, lại vừa bẽn lẽn, vừa run rẩy lại vừa ngơ ngác như mới dụi mắt tỉnh dậy trong một câu chuyện cổ tích. Có cảm giác đôi chân của nữ hoàng khiêu vũ vẫn chưa chịu chạm đất, tựa như đang mơ hồ ca khúc buồn da diết mà ca sĩ Trường Vũ hay hát: “Áo em chưa mặc một lần”…

Cả đời người có thể yêu nhiều người, có thể đăng ký kết hôn trong bí mật, nhưng ai cũng mong được một lần công khai mặc váy cưới bên chú rể của đời mình. Khánh Thi cũng không ngoại lệ!

Chú thích ảnh
Khánh Thi vỡ òa cảm xúc ôm chầm lấy Phan Hiển ngay khi hay tin anh đoạt 3 HCV cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: NVCC

Nhắc về đám cưới, Khánh Thi chia sẻ: “Trước đây, Khánh Thi mặc váy cưới chỉ để quảng cáo cho MV hay hãng thời trang váy cưới, nhưng tháng 12/2022 năm nay Khánh Thi mặc váy cưới để là cô dâu về nhà chồng. Thi coi đám cưới là đại tiệc dancesport lớn nhất từ trước tới giờ, sẽ quy tụ 70% bạn bè dancesport khắp nơi trên thế giới. Cảm giác khi Phan Hiển mở lời muốn làm đám cưới, Khánh Thi rất xúc động vô cùng khi lần đầu tiên trong đời đi đặt tiệc cưới cho mình. Phan Hiển nói vui là em sắp được lấy chồng thật à? Dù sống với nhau đã lâu nhưng được mặc váy cưới làm cô dâu cũng vui và khác chứ. Mình không nghĩ khác nhiều thế”.

Cuộc sống của gia đình, Khánh Thi và Phan Hiển thường xuyên đi công tác, tập huấn ở nước ngoài, các con phải gửi về ông bà nội chăm sóc. Vì thế, những dịp sinh nhật con, hầu như vắng bố mẹ. Cảm giác thương con thơ luôn đè nặng tâm trí người mẹ bận rộn và đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nên Thi bảo sẽ cố gắng điều chỉnh cho phù hợp. Còn tình cảm của Khánh Thi trước và sau đám cưới sẽ không khác nhau nhiều. Bởi, hai vợ chồng đã nắm tay nhau đi qua cái thời vợ son trẻ. Hơn 10 năm qua hai người đã quen với áp lực trong tập luyện, nếp sinh hoạt của nhau. Đặc biệt như Khánh Thi nói, tình yêu của hai người vẫn luôn nồng nàn. Nên đám cưới càng điểm tô thêm điều kỳ diệu của cuộc sống, ngày đó chắc hai con- Kubi và Anna sẽ đẹp như những thiên thần.

Cơm áo không đùa với khách…khiêu vũ thể thao Khánh Thi đang là Huấn luyện viên trưởng đội tuyển dancesport của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai, có nghĩa là Khánh Thi cũng đã bước một chân vào bộ máy nhà nước. Thi cũng là huấn luyện viên ĐTQG. Tuy nhiên, sau SEA Gamess 31 thì các vận động viên nghỉ nên vài ba tháng tới mới tiếp tục trở lại công việc. Sở Văn hóa Thể dục Thể Thao Đồng Nai cũng kiến nghị lên chính phủ tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho Khánh Thi. Nếu có kết quả như mong muốn, đấy là ghi nhận xứng đáng với những cống hiến không ngừng nghỉ của “cô gái vàng” trong làng dancesport Việt Nam.

Nhìn nhận về tiềm năng, thực lực của dancesport Việt Nam, Khánh Thi cho biết hiện nay đang có sự “chảy máu tài năng” ở mức báo động. Trong khi, thế hệ kế cận chưa thể thay thế các “liền anh, liền chị”, nhất là tầm cỡ châu Á, thế giới. Nguyên nhân, đa số vận động viên lứa tuổi 14, 15 rất đông. Nhưng khi lên 16 tuổi thì vắng hẳn. Bởi khi còn nhỏ, các em chưa hình thành được sở thích của mình nên được cha mẹ định hướng, sàn tập dancesport còn là nơi vui chơi thú vị an toàn cho trẻ nhỏ. Nhưng khi vào tuổi dậy thì, sự đầu tư rất tốn kém. Nhiều bậc cha mẹ bắt đầu muốn con tập trung học văn hóa, để có tương lai. Chính vì thế, rất nhiều tài năng đã dang dở khát vọng dancesport, khiến Thi và Hiển rất tiếc nuối.

Chú thích ảnh
Khánh Thi - Phan Hiển trình diễn một tiết mục “đỉnh chóp” ở bộ sưu tập của nhà thiết kế Tuyết Lê mới đây.  Ảnh: NVCC

Khánh Thi mong sao dancesport sẽ được đưa vào trường học như một môn giáo dục thể chất chính quy. Cách làm này sẽ giúp mọi tầng lớp bạn trẻ có năng khiếu sẽ phát huy sở trường nhanh hơn từ những sự làm quen ban đầu ở trường học để các bạn nuôi dưỡng đam mê dancesport song hành cùng học văn hóa. Trước hết, cô mong muốn những trường học ở Đồng Nai sẽ đưa dancesport vào trường học đầu tiên. Quan trọng hơn cả là nhà nước cần đầu tư kinh phí nhiều hơn cho các VĐV tài năng, cho ĐTQG. Công tác xã hội hóa nguồn kinh phí cũng phải được thúc đẩy quyết liệt.

Nhìn vào Phan Hiển, đạt cái đích của anh khiến mọi người nhìn vào chỉ thấy màu hồng của vinh quang. Nhưng để đạt được thành quả như vậy, anh đã phải trải qua rất nhiều năm cực kỳ vất vả, tập ngày tập đêm, bỏ ra sức lực, tinh thần, mồ hôi nước mắt trên sàn tập. Dancesport rất tốn kém, chi phí để học thành có khi hàng tỷ đồng: Trang phục, dinh dưỡng, luyện tập, thi cử … những khoản tốn kém ấy không phải gia đình nào cũng có điều kiện để đầu tư cho con em mình.

Khánh Thi mở trường dạy nhảy tư nhân quốc tế đầu tiên tại Việt Nam để giảm thiểu chi phí cho những người yêu dancesport, muốn chinh phục đỉnh cao, vẫn được thầy giỏi trực tiếp hướng dẫn, lập kế hoạch từng năm cho vận động viên. Để vận động viên sau khóa học đạt được bằng cấp quốc tế, có thể theo con đường vận động viên chuyên nghiệp hoặc làm những công việc phù hợp với dancesport. Khánh Thi đã liên hệ với tổ chức dancesport quốc tế (WDSF) để hợp tác lấy bằng cấp quốc tế cho những vận động viên Việt Nam thông qua sự hỗ trợ của Liên đoàn thể dục thể thao hoặc Tổng cục TDTT, như một đơn vị nhà nước có uy tín, giúp vận động viên dancesport gặt gái được thành quả là bằng cấp từ con đường học tập gian truân của mình.

Có những lúc, Phan Hiển và Khánh Thi cũng “nản” với bộ môn tốn kém và vất vả nhưng không được xếp vào môn thể thao quyền lực như bóng đá. Việc xin tài trợ quá khó khăn. Tuy thế, đôi uyên ương này không bao giờ nản chí. Cô muốn Phan Hiển phải chinh phục những đỉnh cao hơn nữa. Từ 13/6/2022, Phan Hiển và bạn nhảy Thu Hương sẽ lên đường sang châu Âu tập huấn và thi đấu cọ xát ở một số giải đấu quốc tế vào cuối năm ở châu Âu. Hy vọng, cặp đôi Phan Hiển Thu Hương sẽ làm rạng rỡ dancesport Việt Nam.

Câu chuyện Khánh Thi đeo đuổi được với đam mê dancesport sẽ còn truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Bởi, có những thời điểm dù kinh tế gia đình khá giả nhưng chị vẫn phải lao động vất vả để kiếm thêm tiền nơi xa xứ. Kể cả hiện tại, hai vợ chồng vẫn chủ trương sống tự lập, sẵn sàng “cày cật lực” để lo chu toàn cho bản thân và con cái, để Phan Hiển yên tâm đi du học.

Tình yêu của Phan Hiển và Khánh Thi thật lạ lùng, thú vị như những điệu nhảy bất tận của họ trên sàn đấu ma mị.

Chí Anh quay lại hỗ trợ Phan Hiển chinh phục đỉnh cao dancesport

Phan Hiển đang miệt mài tập luyện chuẩn bị cho giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng 12 ở Italy. Khánh Thi mong cặp đôi Phan Hiển – Thu Hương sẽ vào được top 48 cặp đôi nhảy giỏi nhất thế giới. Nhắc đến thành tích Phan Hiển đạt được ở SEA Games 31 vừa qua, Khánh Thi chia sẻ: “Bây giờ có một điều Thi hài lòng, Chí Anh và Khánh Thi bắt tay hỗ trợ Phan Hiển. Chí Anh ủng hộ Phan Hiển nhiệt tình, đề ra kế hoạch cho Phan Hiển đạt thành tích cao trong SEA Games 31. Mặc dù Chí Anh dốc sức hỗ trợ hai vợ chồng Khánh Thi dành vinh quang nhưng Chí Anh lại không có một “tấm huân chương” nào, đấy là sự hi sinh đáng trân trọng của tri kỷ”.

Tiết lộ lời nói nhỏ của Chí Anh khi ôm Khánh Thi, Phan Hiển chúc mừng Phan Hiển dành huy chương vàng SEA Sames 31: “Chúc mừng em đã đạt được thành quả này”.

Lý Thu Thủy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm