Mourinho không nói đùa. Nhưng vì sao Lukaku không có nhà tài trợ giày?

30/11/2017 07:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải 2017-18 đã đi được gần nửa chặng đường nhưng tới giờ Romelu Lukaku vẫn chưa có một nhà tài trợ giày. Với một cầu thủ, đó là sự bất ổn liên quan tới tài chính và có thể ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của họ.

Mourinho không nói đùa

Kết thúc trận thắng 4-2 trước Watford, lý giải cho phong độ sa sút của Lukaku thời gian qua, Mourinho bảo đó là do tiền đạo người Bỉ chưa tìm được một tài trợ giày. "Tôi nghĩ cậu ấy cần một hợp đồng tài trợ giày lớn bởi thời điểm hiện tại Lukaku chưa có một nhà tài trợ nào. Đó là lý do tại sao cậu ấy vẫn ra sân với đôi giày màu đen. Lukaku đã kết thúc hợp đồng với nhà tài trợ cũ và đang chờ đợi một đề nghị hợp lý. Nhà tài trợ cần trao cậu ấy đúng đôi giày và khoản tiền quảng cáo hợp lý nếu muốn chứng kiến những bàn thắng từ đôi giày đó".

Nghe qua cứ tưởng Mourinho đang đùa nhưng thực tế đó là lời nhắc khéo cho các hãng giày. Mourinho thông qua họp báo đang muốn giúp Lukaku kêu gọi một nhà tài trợ. Bởi với một cầu thủ chuyên nghiệp, tiền tài trợ giày đóng góp phần lớn cho thu nhập, ngoài lương.

Cristiano Ronaldo đang kiếm mỗi năm 14,1 triệu bảng từ hãng Nike. Hợp đồng với adidas giúp Lionel Messi bỏ túi 13,6 triệu bảng/năm. Người đồng đội Paul Pogba của Lukaku tại M.U cũng thu về 3,5 triệu bảng/năm từ thỏa thuận với adidas... Chưa có nhà tài trợ giày đồng nghĩa Lukaku chưa thể thu tiền từ lĩnh vực kiếm bộn này. Chuyện này nếu có ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của chân sút M.U cũng là điều dễ hiểu.

KHÔNG TIN NỔI: Lukaku lúng túng, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi vào lưới Watford

KHÔNG TIN NỔI: Lukaku lúng túng, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi vào lưới Watford

Romelu Lukaku đã gây thất vọng khi anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi ở trận thắng 4-2 của M.U trước Watford vào rạng sáng nay.

Trả giá vì sai lầm

Hồi còn thi đấu cho Everton, Lukaku có hợp đồng với hãng Nike. Mùa giải 2016-17, Lukaku xác định sẽ rời Everton tìm kiếm một CLB mới. M.U và PSG là những đội bóng theo đuổi chân sút người Bỉ. Cùng thời điểm ấy, hợp đồng giữa Lukaku và Nike sắp hết hạn. Nike đề xuất một thỏa thuận gia hạn và Lukaku từ chối.

Trong cuộc gặp với đại diện hãng Nike, Lukaku nói rằng anh sẽ không đưa ra quyết định cho tới khi biết CLB mà mình sẽ đầu quân. Lukaku không muốn rơi vào tình trạng mặc áo hãng này mà đi giày hãng khác. Chân sút này muốn có cùng nhà tài trợ với CLB mà anh đầu quân. Giai đoạn cuối mùa giải đó, Lukaku đi giày của một loạt hãng khác nhau. Khi thì anh xuất hiện với đôi giày Nike, lúc thì ra sân với giày của adidas, có trận lại lựa chọn Puma... Điều này khiến Nike chán nản. Họ quyết định chia tay với Lukaku để tìm kiếm một gương mặt đại diện khác.

Lukaku sau cùng chuyển tới khoác áo M.U, đội bóng có nhà tài trợ adidas. Mong muốn của Lukaku là được ký hợp đồng tài trợ giày với hãng này. Nhưng đời không như là mơ. Adidas không mặn mà với Lukaku bởi trước đó họ đã chi 35 triệu bảng để ký hợp đồng 10 năm với Pogba.

Theo một số nguồn tin từ Old Trafford, cũng có một số hãng giày khác tiếp cận Lukaku, nhưng số tiền họ đưa ra chưa đủ thuyết phục tiền đạo người Bỉ. Giai đoạn đầu mùa với phong độ cao trong màu áo M.U, Lukaku muốn một lời đề nghị xứng tầm. Bây giờ, khi phong độ sa sút, Lukaku chờ mãi mà chưa nhận được thêm đề xuất nào. Đến lúc này, có lẽ Lukaku chỉ còn biết tự trách mình.

New Balance đáp trả Fellaini

Một ngôi sao khác của M.U cũng đang gặp rắc rối với hãng giày là New Balance. Ngôi sao người Bỉ đã ký hợp đồng bốn năm với New Balance vào năm 2012. Cách đây không lâu, anh khẳng định chỉ vì đi những đôi giày chất lượng kém của hãng mà phong độ sa sút và đòi bồi thường 2,1 triệu bảng. Tuy nhiên, mới đây New Balance đã trưng bằng chứng phản pháo Fellaini. Hãng này tung ra đoạn tin nhắn giữa nhân viên của hãng với Fellani cho thấy tiền vệ M.U nhiều lần khẳng định "thoải mái" với các đôi giày được tặng. Thậm chí, Fellaini còn xin thêm giày để cho người thân.

Rio Ferdinand chỉ ra nguyên nhân Lukaku tịt ngòi lâu đến thế

Rio Ferdinand chỉ ra nguyên nhân Lukaku tịt ngòi lâu đến thế

Rio Ferdinand cho rằng Lukaku vẫn chưa thể giải cơn hạn bàn thắng là do Zlatan Ibrahimovic đã hoàn toàn bình phục chấn thương và trở lại thi đấu cho M.U.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm