Ibra bị tố dùng ngoại ngữ chửi trọng tài Pháp. Hậu vệ Marseille muốn đấm Ibra

07/02/2015 09:40 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic thường xuyên có những lời lẽ chẳng hay nhắm vào trọng tài ở Pháp. Nhưng vì Ibra dùng tiếng Anh và tiếng Italy nên trọng tài chẳng bao giờ hiểu và lẽ dĩ nhiên, tiền đạo PSG thoát được án phạt.

Đó chính là cáo buộc của HLV Lyon Hubert Fournier trước trận chạm trán với PSG ở Ligue 1.

“Tất cả trọng tài ở giải đấu này đều bị lăng mạ bởi con người đó”, ông Fournier nói trong buổi họp báo. “Trọng tài ở đây không biết 2 đến 3 ngôn ngữ, vì thế họ chẳng thể hiểu cậu ta nói gì. Thế nên, sẽ tốt hơn khi dùng tiếng Anh hoặc tiếng Italy để chửi trọng tài”.

Là một cầu thủ cá tính, Ibra không ít lần đối đầu và có những màn đôi co với trọng tài trên sân cỏ. Ở trận thắng của PSG trước Rennes hồi đầu tháng 2, Ibra đã có màn tranh cãi gay gắt trên sân với trọng tài chính Philippe Kalt. Ibra cũng từng khiến một trọng tài thứ 4 của trận đấu “bẽ mặt” vì không giật được chai nước khỏi tay anh.



Ibra tranh cãi với trọng tài Philippe Kalt ở trận gặp Rennes

Tuy nhiên, cũng có thể những cáo buộc của ông Hubert Fournier là để gây áp lực lên đội ngũ trọng tài trước trận đấu kịch tính ở Ligue 1. Cách biệt giữa Lyon với 2 đội bám đuổi Marseille và PSG chỉ là 2 điểm mong manh. Nếu để thua trong trận cầu Chủ nhật tuần này, PSG sẽ chính thức soán ngôi đầu BXH của “Bầy sư tử”. Bởi thế, trận đấu được kỳ vọng sẽ hấp dẫn và đầy kịch tính.

Bắt chính trong trận đấu này là trọng tài Clement Turpin. Ông Fournier đã cảnh báo ông Turpin cũng như các cầu thủ của mình phải duy trì sự điềm tĩnh trước áp lực có thể tạo ra bởi Ibra.

“Người sẽ bị khiêu khích nhiều nhất là ông Turpin. Tôi không muốn đội bóng của mình bị khiêu khích. Tôi không muốn học trò lăng mạ trọng tài. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ không sập bẫy từ những chiêu trò của Zlatan trên sân cỏ”.



Ibra bị đối thủ ghét vì những hành động khiêu khích trên sân

Cáu kỉnh bởi những hành động trên sân của Ibra không chỉ có HLV Lyon. Mới đây, hậu vệ Rod Fanni của Marseille thừa nhận nhiều lần muốn đấm tiền đạo Thụy Điển vì bị khiêu khích.

“Không dưới một lần tôi ước gì mình có thể đấm vào mặt Ibrahimovic”, Fanni chia sẻ với Le Parisien.

“Trên sân chúng tôi nhiều lần tranh luận bằng tiếng Anh. Nội dung là gì tôi không tiện nói rõ ở đây. Nhưng đó là vai trò của Ibra. Trong vai diễn đó, anh ta làm rất tốt. Họ nên trao cho anh ta tượng vàng Oscar”.

K.Đ
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm