Hiệp hội cầu thủ Anh tuyên bố ủng hộ "tay đấm" Marlon King

03/11/2009 07:33 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) – Giám đốc điều hành Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA), Gordon Taylor, cho biết tổ chức này sẽ ủng hộ “tay đấm” Marlon King.

Tiền đạo của Wigan đã bị phạt 18 tháng tù giam sau khi quấy rối tình dục và tấn công một sinh viên nữ 20 tuổi trong một hộp đêm ở London. Wigan, đội bóng mà Marlon King đang đầu quân, đã sa thải tiền đạo này ngay sau khi án phạt được tuyên.
 
Marlon trên đường tới tòa án

Giám đốc PFA, Taylor cho biết: “Bất cứ ai trong cuộc đời cũng có lúc phải đối mặt với những rắc rối lớn và có thể là lớn nhất. Tôi hy vọng Marlon King có thể vượt qua được giai đoạn này và nếu anh ta cần giúp đỡ để lấy lại cân bằng trong cuộc sống, chúng tôi luôn sẵn sàng. Trường hợp của Marlon cũng tương tự với khoảng 50 trường hợp khác mà PFA đã xử lý, cũng như giúp đỡ trong những năm qua”.

Cựu thủ quân của Arsenal, Tony Adams và tiền vệ Joey Barton của Newcastle United là hai cầu thủ nổi tiếng, những người từng có thời gian phải vào “nhà đá’ và sau đó đã thi đấu trở lại. Và Taylor cho rằng King cũng có thể cứu vãn được sự nghiệp sau khi hoàn thành 18 tháng tù giam. Ông nói: “Nếu trong thời gian ở tù, anh ta tỏ ra hối lỗi và có thiện chí trong việc trở lại cuộc sống bình thường. Bóng đá sẽ giúp cậu ấy một lần nữa. Có nhiều HLV sẵn sàng giang tay giúp đỡ những cầu thủ như Marlon”.

Trong khi đó, nạn nhân của King trong vụ tấn công nêu trên, Emily Carr cho biết King không nên được phép thi đấu bóng đá chuyên nghiệp nữa. Cô gái này nói: “Tôi có một cậu em và nó cũng giống như hàng nghìn thanh niên khác, những người luôn tôn thờ các cầu thủ bóng đá. King không nên được thi đấu bóng đá chuyên nghiệp nữa. Tôi luôn ủng hộ việc trao cơ hội thứ hai, nhưng tiền sử 13 lần phạm tội của King đã chấm dứt các cơ hội của hắn ta”.
 
Anh Hiển (Theo Guaridan)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm