Cầu thủ dính doping ở trận thắng Arsenal bị treo giò 4 năm

22/11/2015 13:40 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Mẫu thử B của tiền vệ của Dinamo Zagreb, Arijan Ademi, cũng cho kết quả dương tính. Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã quyết định treo giò cầu thủ này 4 năm.

Sau trận đấu giữa Dinamo Zagreb và Arsenal tại vòng bảng Champions League hôm 17/9, Ademi đã không vượt qua được đợt kiểm tra doping của UEFA. Ngày hôm qua, mẫu thử B của cầu thủ này tiếp tục cho kết quả dương tính với chất cấm.

Ngay lập tức, UEFA đã tuyên bố treo giò Ademi 4 năm. Án phạt nặng này của UEFA được cho là bị ảnh hưởng từ những bê bối doping gần đây của thể thao thế giới. Khi hay tin về án phạt, Ademi thực sự sốc. Anh khẳng định rằng mình vô tội: “Tôi không biết phải diễn tả cảm giác của mình lúc này thế nào. Thật sự rất khủng khiếp. Tôi vô tội và không biết đã làm điều gì sai trái để phải nhận án phạt kinh khủng đó.

Arsenal mất thêm Coquelin và Arteta vì chấn thương

Arsenal mất thêm Coquelin và Arteta vì chấn thương

Thua bạc nhược trước West Brom, Arsene Wenger còn đang phải đối mặt với viễn cảnh mất 8 trụ cột trước trận đấu tiếp theo tại Champions League với Dinamo Zagreb.

Phía Dinamo cũng hết sức ngạc nhiên với kết quả này. Họ cho rằng Ademi đã được kiểm tra doping 6 lần trong năm nay, và kết quả đều là âm tính. Trên trang web chính thức, đội bóng này ra thông báo ủng hộ tiền vệ 24 tuổi. “Ngay cả kịch bản xấu nhất chúng tôi cũng không tưởng tượng ra án phạt này. Đội bóng sẽ làm tất cả để giúp đỡ Ademi trong giai đoạn khó khăn”.

Huấn luyện viên Zoran Mamic cũng không giấu nổi sự tức giận khi hay tin về án treo giò của học trò: “Tôi chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi sẽ kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao và cơ quan có thẩm quyền”.

Án phạt dành cho Ademi là đòn giáng mạnh vào Dinamo Zagreb trước thềm chuyến hành quân tới Emirates vào giữa tuần tới. Trước đó, một số quan chức cấp cao của CLB bị cáo buộc tham nhũng và biển thủ.

Về phía Arsenal, HLV Arsene Wenger chắc chắn sẽ hài lòng với án phạt nặng của UEFA dành cho Ademi. Cách đây không lâu, ông từng phát biểu úp mở, ám chỉ về sự gian lận tồn tại trong thể thao. “Tôi chưa bao giờ ép cầu thủ của mình dùng chất kích thích để thi đấu tốt hơn. Nhưng đáng buồn là những đối thủ mà bạn chạm trán lại không có được tinh thần như vậy”.

Vì phát biểu đó, Wenger đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) triệu tập để làm rõ một số vấn đề.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm