Angelina Jolie công khai 'cắt ngực' phòng ung thư vú: 'Món quà' quả cảm vì phái nữ

16/05/2013 09:53 GMT+7 | Người đẹp

(Thethaovanhoa.vn) - Bằng việc công khai thông tin tiến hành phẫu thuật cắt bỏ ngực để ngăn ngừa ung thư vú, nữ diễn viên đã khiến người ta phải suy nghĩ lại về giá trị của phụ nữ trong giới điện ảnh vốn đề cao vẻ đẹp hình thể.

Theo New York Times, Angelina Jolie cho biết cô mang trong mình gene BRCA1 do di truyền từ người mẹ đã qua đời, thứ có thể gây nên bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng. Cô hoàn thành quá trình cắt bỏ ngực để ngừa ung thư vú vào ngày 27/4, sau 3 tháng bí mật phẫu thuật và điều trị.

Vậy, tại sao sau khi hoàn thành, Jolie lại tự mình thông báo cho cả thế giới? "Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn khi đã đưa ra một quyết định dứt khoát và điều đó không thể nào làm tổn hại đến sự nữ tính của tôi" - Jolie viết trên New York Times.

Nữ diễn viên ca ngợi người bạn đời Brad Pitt đã ở bên cô từng giây từng phút trong quá trình phẫu thuật. Trong ảnh: Angelina Jolie dự buổi ra mắt phim The Tree Of Life của Pitt ở LHP Cannes năm 2011

Không phải người đầu tiên, cũng chưa hẳn cuối cùng

Jolie không phải là ngôi sao nữ đầu tiên thực hiện hình thức phẫu thuật này và công khai với thế giới. Trước cô, có thể kế đến các diễn viên Christina Applegate, Olivia Newton John, Lynn Redgrave và Kathy Bates đã đề cập đến vấn đề này, theo Guardian.

Còn quyết định cắt bỏ cả tuyến vú để phòng bệnh như Jolie thì có người dẫn chương trình truyền hình Sharon Osbourne, vợ của ngôi sao nhạc rock Ozzy Osbourne. Sharon không phải là một diễn viên ngôi sao nhưng cũng là người của công chúng, bà công khai thông tin về cuộc phẫu thuật của mình vào năm ngoái.

Hành động của Jolie được tờ Boston Herald ví với Đệ nhất phu nhân Mỹ Betty Ford, vợ của Cựu tổng thống Gerald Ford, cách đây vài thập kỷ. Ford cũng từng phẫu thuật ngực để ngừa ung thư vào năm 1974, đồng thời nâng cao nhận thức của dư luận về căn bệnh này. Bà cũng dũng cảm lên tiếng thừa nhận mình là người nghiện rượu và trở thành tấm gương về việc đấu tranh với chứng nghiện rượu.

Cùng với hành động của mình, những phụ nữ như Jolie và Ford đã góp phần giảm bớt sự xấu hổ, kỳ thị và thiếu hiểu biết.

Tất cả những phụ nữ nói trên đều dũng cảm. Nhưng, trong số đó, Jolie là người nổi tiếng nhất và quyết định của cô có ảnh hưởng hơn cả. Với lần phẫu thuật này, cô đã tự nguyện đánh mất đi một phần vẻ đẹp luôn khiến phụ nữ tự hào, để giảm nguy cơ mắc ung thư vú của bản thân từ 87% xuống còn 5%. Một lựa chọn khó khăn nhưng đúng đắn.

Người ta ví von, việc một nữ diễn viên thực hiện một cuộc phẫu thuật như thế rất mạo hiểm. Nếu làm như thế ở độ tuổi còn trẻ và mới bắt đầu sự nghiệp thì càng rủi ro. Ít nhất, Jolie cũng ra quyết định đó ở thời điểm cô là ngôi sao quyền lực nhất Hollywood.

"Món quà" của lòng dũng cảm

Điều đáng quý ở Jolie là việc cô không coi đây là vấn đề hoàn toàn cá nhân mà thực sự muốn gây tác động đến cộng đồng. Nữ diễn viên còn viết một bức thư ngỏ đăng trên New York Times hôm 14/5, có tên My Medical Choice (Sự lựa chọn cho sức khỏe của tôi). Trong bức thư, Jolie thừa nhận rằng "quyết định này không hề dễ dàng".

"Tôi viết bài báo này vì tôi hy vọng kinh nghiệm của mình có ích cho những phụ nữ khác. Ung thư vẫn là một căn bệnh khiến người ta sợ hãi, khiến người mất hết sức lực và can đảm. Nhưng ngày nay, chúng ta hoàn toàn có thể phát hiện khả năng mắc ung thư vú và buồng trứng bằng cách thử máu, và có thể hành động để ngăn chặn".

Trong bức thư, Jolie kể rõ các công đoạn y tế cô phải thực hiện để ngăn ngừa ung thư vú và kết quả của chúng. Công đoạn cuối cùng là cấy mô ngực giả để tái tạo. Mọi thứ đều thành công. Hiện tại, vết tích của cuộc phẫu thuật chỉ là những vết sẹo nhỏ.

Nhưng điều nữ diễn viên lưu ý là chi phí để phẫu thuật vẫn còn quá đắt đỏ. "Hàng năm bệnh ung thư vú đã giết chết 458.000 người, theo Tổ chức Y tế Thế giới, hầu hết là những người ở các nước nghèo và trung bình. Chi phí kiểm tra gene BRCA1 và BRCA2 ở Mỹ là 3.000 USD, vẫn là một trở ngại lớn đối với nhiều phụ nữ".

"Cuộc đời luôn đưa ra nhiều thứ thách. Nhưng những thử thách mà ta có thể kiểm soát thì không thể làm ta run sợ" - thông điệp của Jolie.

Theo Boston Herald, đến tận ngày nay, vẫn nhiều người chưa hiểu tầm quan trọng của việc ngăn ngừa ung thư vú. Việc cắt bỏ ngực, đối với nhiều phụ nữ, vẫn bị cho là cách làm "điên rồ" và "dã man". Có những phụ nữ làm nhưng không công bố rộng rãi vì không được ủng hộ, khích lệ.

Còn Jolie, trong bức thư công khai, cô không hề tỏ một chút tự thương hại, đồng thời vẫn rất tự tin về sức quyến rũ của bản thân, dù vòng một đã cắt bỏ của cô vốn đẹp nổi tiếng. Sự hiểu biết và lòng dũng cảm đối mặt với bệnh tật, chia sẻ theo một cách cảm thông giữa phụ nữ với nhau, Jolie đã tặng cho những người cùng phái một món quà quý.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm