Thể Công trên thị trường chuyển nhượng: Nhắm tới Philani

23/06/2009 09:26 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thể Công sau khi giành đủ điểm trụ hạng có thể nó sẽ bớt xấu xí hơn. Nhưng để chơi một thứ bóng đá sexy quyến rũ, có thể phải chờ tới mùa sau, khi Thể Công của HLV Lê Thụy Hải ồ ạt mua sắm.

Philani, cái chân trái ma thuật

Cầu thủ tấn công người Nam Phi Philani có thể đang chơi những trận đấu cuối cùng của anh ở Bình Dương. Hợp đồng của Philani với đội ĐKVĐ sẽ kết thúc sau mùa giải 2009. Và sau đó anh sẽ chuyển đến Thể Công dưới dạng cầu thủ tự do. HLV Lê Thụy Hải là người quyết định trong thương vụ này, bởi Philani là học trò cũ của ông khi ông dẫn dắt Bình Dương gần 3 mùa giải.

Ở giai đoạn đó, Philani là trụ cột, luôn có một vị trí chính thức trong đội hình của ông Lê Thụy Hải, đảm trách vai trò tiền đạo tự do và đôi khi là cầu thủ chơi lệch sang cánh trái.

Philani không phải là tay săn bàn cự phách, nhưng anh có cái chân trái siêu việt, có thể làm xiếc với trái bóng, và là một chuyên gia kiến tạo cơ hội. Nếu có một sự so sánh, chân trái của Philani còn dị hơn Leandro rất nhiều, và anh chỉ kém ở kỹ năng sút phạt cũng như chuyền dài. Thật ra, đó cũng là điều khá đương nhiên, vì Philani không chơi tiền vệ trung tâm như Leandro.
 
Philani là 1 trong những số 10 hay nhất V-League
 
5 mùa bóng chơi ở V-League và chỉ trong màu áo Bình Dương, Philani cho thấy anh khá chuyên nghiệp và ở độ tuổi 30 (sinh năm 1979), anh vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm một hai mùa giải nữa. Điều đặc biệt, Philani cũng muốn về chơi bóng cho Thể Công, để hội ngộ với ông Lê Thụy Hải. Nên, chỉ cần một lời đề nghị và anh lập tức đồng ý.

Sẽ Việt hóa Philani

5 mùa bóng ở Việt Nam đủ để đảm bảo cho Philani nhập quốc tịch Việt Nam (dù anh không được giữ lại quốc tịch Nam Phi). Thể Công cũng hướng tới mục tiêu này, khát khao biến Philani trở thành 1 cầu thủ nội.

Philani có lẽ cũng sẽ chấp nhận, bởi cách đây không lâu, Philani cho biết anh chưa nhập quốc tịch Việt Nam bởi Bình Dương không có ý định đó (chứ không phải anh từ chối). Vấn đề chỉ là sự bù đắp bằng vật chất trong quãng thời gian Philani từ bỏ quốc tịch gốc. Mà ở điểm này, thì Thể Công khá sẵn sàng và có thừa tiềm lực.

Thể Công như vậy đang ấp ủ ước mơ sẽ có 2 cầu thủ nhập quốc tịch. Abbey, một cựu cầu thủ của Bình Dương, khi ký hợp đồng với đội bóng Quân đội cũng đã nói về kế hoạch nhập quốc tịch. Thậm chí, Thể Công còn dự tính xúc tiến ngay trong mùa giải năm nay, nhưng phút cuối đổi ý.

Khi kế hoạch này được hiện thực hóa, Thể Công sẽ được chơi với 5 cầu thủ ngoại đồng thời trên sân. Dù cho có khá nhiều đội bóng chưa thành công với chính sách này, nhưng nó đảm bảo Thể Công có một sức mạnh tương đối, để trình diễn lối chơi mạnh mẽ và quyến rũ, một khi các cầu thủ ngoại của họ thực sự là hàng khủng.

Mặt khác, cũng có thể thấy rõ, khi chuyến đi Brazil không mang về được những cầu thủ chất lượng (2 trận gần nhất, chỉ có 1 trong 3 cầu thủ được đá chính là Da Silva), ông Hải quay sang những cầu thủ đã thể hiện và khẳng định được ở V-League, cụ thể hơn là những người đã từng sát cánh cùng ông. Một Thể Công của Hải “lơ” đang được hình thành.

Phong Vũ

Philani đến Việt Nam cùng thời với những cầu thủ như Tshamala của ĐTLA, Paul Macjames từng đá cho Nam Định. Họ cũng là đồng đội của nhau khi còn đá cho CLB danh tiếng của Nam Phi, Orlando Pirates. Nhưng cho tới bây giờ, chỉ một mình Philani vẫn tỏa sáng và cực kỳ ổn định. Philani cũng từng khoác áo đội U20 Nam Phi khi còn trẻ. Trước đây, Philani cũng định sang Australia chơi bóng cho CLB Adelaide Utd, nhưng cuối cùng đội bóng này đã đổi ý.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm