Bóng đá Việt

Thấy gì từ chức vô địch sớm của CLB CAHN?

20/05/2026 13:49 GMT+7 Google News

CAHN vô địch LPBank V-League 2025/26 sớm 3 vòng đấu với cách biệt 11 điểm so với đội nhì bảng, một sự thống trị gần như tuyệt đối. Nhưng đằng sau chức vô địch ấn tượng đó là một câu hỏi: Sự vượt trội của CAHN đáng vui hay lo khi nói về khả năng thành công của các CLB Việt Nam trên đấu trường quốc tế?

Những con số CAHN thiết lập trong mùa giải này thực sự đáng nể: 19 chiến thắng, kỷ lục V-League, chỉ một trận thua duy nhất sau 23 vòng, ghi 55 bàn thắng và chỉ thủng lưới 19 lần. Họ đang trên đà xô đổ kỷ lục điểm số mà Hà Nội FC thiết lập năm 2018, mùa giải được xem là hoàn hảo nhất lịch sử V-League. Đây là những con số của một đội bóng đẳng cấp thực sự.

Sức mạnh của CAHN dễ thấy hơn nếu so sánh với 3 mùa giải trước, bao gồm cả mùa đầu tiên vừa thăng hạng đã vô địch. Sau khi đăng quang với nhiều tranh cãi ở mùa 2023, thì ngay lập tức 2 mùa kế tiếp CAHN nằm ngoài tốp 5 dù vẫn mua sắm rất nhiều.

Thế nhưng, phiên bản của 2026 thực sự khác biệt. Số trận thắng của họ gần bằng tổng số 2 mùa gần nhất, và điều đó dễ dẫn đến đánh giá là CAHN đã mạnh hơn rất nhiều. HLV Polking có lý do để khẳng định CAHN sẽ làm nên chuyện ở AFC Champions Leasgue Elite mùa sau, khi họ sẽ xuất phát bằng suất đá play-off.

Thế nhưng, việc xác định đẳng cấp thực sự của các CLB Việt Nam chưa bao giờ dễ dàng. Nếu đo bằng thành tích trong nước, CAHN đang ở tầm cao mới. Nhưng nếu đo bằng thước đo quốc tế, câu trả lời buộc ta phải dè dặt hơn nhiều.

Nhìn từ chức vô địch sớm của CAHN - Ảnh 1.

CAHN được kỳ vọng sẽ chơi tốt ở AFC Champions League Elite. Ảnh: Hoàng Linh

Ngay trong mùa giải này, cả CAHN lẫn Nam Định, 2 đại diện Việt Nam ở sân chơi châu lục và khu vực, đều sớm dừng bước. Điều đáng nói là Nam Định mùa này đá kém ở V-League, toàn tâm tập trung cho đấu trường quốc tế, nhưng vừa bị Selangor (Malaysia) loại khỏi Cúp CLB Đông Nam Á với hai trận thua "sấp mặt" cả trên sân nhà lẫn sân khách, dù sở hữu đội hình được cho là đắt giá nhất lịch sử CLB này.

Trong tiến trình lý giải cho câu hỏi "CAHN quá mạnh hay các đối thủ đã yếu đi?", hãy nhìn vào quỹ đạo của những nhà vô địch trong 10 năm qua. Hà Nội FC, đội bóng 6 lần lên ngôi và có thành tích quốc tế tốt nhất lịch sử bóng đá CLB Việt Nam, đã không vô địch V-League trong 4 mùa liên tiếp. Nghĩa là một kỷ lục tồn tại suốt 17 năm sắp bị phá vỡ không phải vì ai đó lớn mạnh hơn Hà Nội FC thời hoàng kim, mà vì chính "ông vua" ấy đang dần xuống sức.

Vậy cần nhìn thế nào cho đúng về chức vô địch của CAHN? Công bằng mà nói, đây là đội bóng được xây dựng có hệ thống hơn hẳn phần lớn các CLB hiện tại. Dưới tay HLV Polking, người từng cầm quân ở Thái Lan, hiểu rõ đặc thù bóng đá châu Á, CAHN không chỉ thắng bằng ngoại binh mà còn phát triển được những cầu thủ nội đủ năng lực đóng vai trò chủ chốt. Đình Bắc, Minh Phúc, Thành Long là những ví dụ cụ thể.

Nói cách khác, CAHN đã thay đổi rất nhiều, từ chất lượng thành tích đến cách thức xây dựng tiềm năng. Sự thống trị của họ là một tín hiệu vui, nhưng liệu điều đó có đủ để họ tạo ra khác biệt tại AFC Champions League Elite? Trong bối cảnh Hà Nội FC, đội duy nhất có bề dày kinh nghiệm và thành tích quốc tế, đang ngày càng suy yếu, giấc mơ chinh phục châu Á của CAHN càng trở nên nặng gánh hơn. Sự kỳ vọng cho một làn gió mới là có thật, nhưng nỗi lo về một thất bại quen thuộc cũng không hề nhỏ. 

Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm