Thầy cũ Messi sẽ thay Kiatisak dẫn dắt tuyển Thái Lan?

20/12/2016 13:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới tương lai của Kiatisak Senamuang, tình hình chuẩn bị của các đội V-League trước thềm mùa giải mới là tâm điểm bản tin ngày 20/12.

Thái Lan liên hệ với thầy cũ của Messi

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang tính tới chuyện mời HLV Alejandro Sabella - cựu HLV trưởng tuyển Argentina, thầy cũ của Lionel Messi, về làm HLV trưởng đội tuyển nước này thay thế HLV Kiatisak Senamuang.

Sau AFF Cup 2016, đã có nhiều thông tin xoay quanh tương lai của HLV Kiatisak. Người Thái muốn tìm 1 HLV không chỉ đứng đầu khu vực mà còn có thể đưa đội tuyển Thái tiến ra châu lục. Và ông Sabella - Á quân World Cup 2014, là ứng cử viên hàng đầu.

Về phần mình, HLV Kiatisak đã lập tức lao vào chương trình học bằng Pro của Liên đoàn bóng đá châu Á. Đây là bằng cấp FIFA cao nhất trong nghề HLV. Tại Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn là người duy nhất sở hữu tấm bằng này.

CLB TP. Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường lực lượng

Tân binh V-League vừa tiếp tục có sự tăng cường lực lượng khi bổ sung Châu Lê Phước Vĩnh vào đội hình. Sau gần 20 năm gắn bó với SHB Đà Nẵng, Phước Vĩnh đã quyết định ra đi. Cầu thủ 31 tuổi chỉ là một trong số rất nhiều công thần rời Đà Nẵng ở mùa giải năm nay. Trước đó, Hải Lâm, Vũ Phong, Quốc Anh, Nguyên Sa hay Quách Tân đều đã chia tay sông Hàn.

Ở tuổi 31, TP. Hồ Chí Minh nhiều khả năng cũng sẽ là CLB cuối cùng của Phước Vĩnh trước khi anh giải nghệ.
Thái Lan sợ mất 'người hùng' Kiatisak

Thái Lan sợ mất 'người hùng' Kiatisak

HLV Kiatisak Senamuang đang xây dựng nên một đội tuyển Thái Lan ngày càng tiến bộ với những lựa chọn đúng đắn. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vì thế đang xúc tiến một bản hợp đồng với ông khi những lời mời chào từ những nơi khác đang gia tăng.


Hải Phòng chốt bộ đôi Stevens - Fagan

Hải Phòng đã quyết định chốt bộ đôi ngoại binh Andre Fagan và Errol Stevens cho mùa giải V-League 2017. Mùa trước, bộ đôi này đã ghi được tổng cộng 18 bàn cho Hải Phòng. Hải Phòng quyết định chốt bộ đôi này nghĩa là tân binh Samson Kpenosen sẽ không được đăng ký dự V-League.

Đội bóng đất cảng đã quyết định sẽ đưa Samson tới CLB khác theo dạng cho mượn. Trước đó, họ đưa Samson về khi hợp đồng với Stevens gặp trục trặc.

U15 nữ Việt Nam cùng bảng với Thái Lan

Tại buổi lễ bốc thăm tổ chức sáng 17/12 ở Bangkok, Thái Lan, U15 nữ Việt Nam đã rơi vào cùng bảng với Thái Lan tại Giải U15 nữ AFF 2017.

Theo kế hoạch, giải nữ U15 AFF 2017 với sự tham dự của 9 đội tuyển sẽ được tổ chức tại Lào vào tháng 4 hoặc tháng 5/2017. 9 đội đã được bốc thăm để chia vào 2 bảng. Kết quả, đội tuyển nữ U15 Việt Nam ở bảng A cùng với Malaysia, Lào, Myanmar và Thái Lan. Bảng B gồm các đội: Singapore, Philippines, Campuchia và Timor Leste.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm