Thầy cũ Công Phượng cao tay ở giải trẻ

27/12/2021 14:47 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Guillaume Graechen thực sự rất mát tay trong công tác đào tạo trẻ. Khi chia tay HAGL, ông thầy được các học trò đặt cho cái tên gần gũi “thầy Giôm” tiếp tục chứng tỏ sự tài hoa của mình khi dẫn dắt Học viện Nutifood JMG vào trận chung kết thứ 2 trong năm 2021.

Thầy Công Phượng mang vận may về Học viện Nutifood JMG

Thầy Công Phượng mang vận may về Học viện Nutifood JMG

Đội bóng của HLV Guillaume Graechen không những hay mà còn may mắn ở VCK U19 QG 2021 khi loại SLNA ở bán kết tối 13/4. Cảm hứng HAGL có lẽ đã được thầy cũ Công Phượng mang tới cho các học trò.

Hồi tháng 4, HLV Graechen đã đưa Học viện Nutifood JMG vào đến trận đấu cuối cùng giải U19 QG và chỉ chịu thua một U19 PVF có truyền thống nhỉnh hơn.

Tuy nhiên, chừng đó cũng là một thành công vượt bậc của đội bóng trẻ do HLV Graechen dẫn dắt. Với việc tiếp quản hàng loạt cầu thủ từ lò đào tạo HAGL của bầu Đức mới đây, Học viện Nutifood JMG đã nổi lên như một thế lực mới của bóng đá Việt Nam.

HLV Graechen có bàn tay tài hoa khi làm công tác đào tạo trẻ. Ảnh: HVN
HLV Graechen có bàn tay tài hoa khi làm công tác đào tạo trẻ. Ảnh: HVN

Vẫn sử dụng nhiều cầu thủ U19 để lần đầu tham dự giải U21 QG 2021 trên đất Hưng Yên, thầy trò HLV Graechen không vì thế mà lép vế. Họ đã có màn trả nợ rất ngọt ngào trước chính đối thủ mà mình từng để thua ở Bình Dương 8 tháng trước.

Trận bán kết 2 đã diễn ra căng thẳng và các học trò của HLV Graechen đã thận trọng hơn. Bàn thắng duy nhất trận đấu được thực hiện bởi cú đánh đầu phản lưới nhà của Duy Kiên bên phía PVF sau đường tạt bóng của Vĩnh Nguyên.

"Sát thủ" Quốc Việt của Học viện Nutifood JMG hứa hẹn sẽ là tiền đạo tốt của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần. Ảnh: HVN
"Sát thủ" Quốc Việt của Học viện Nutifood JMG hứa hẹn sẽ là tiền đạo tiềm năng của bóng đá Việt Nam trong tương lai gần. Ảnh: HVN

Đây là thắng lợi rất bất ngờ với giới chuyên môn bởi PVF Hưng Yên ngoài ưu thế sân nhà, họ cũng từng hạ gục đội bóng của HLV Graechen. Bản thân các học trò của “thầy Giôm” cũng chưa từng chơi giải này.

Lứa tuổi trung bình hiện tại của đội bóng này chỉ là 19. Việc họ loại những đối thủ nặng ký như đương kim vô địch Viettel, SLNA và có mặt ở trận chung kết để đương đầu với U21 Hà Nội FC là điều không nhiều người nghĩ đến trước giải.

HLV người Pháp lại khiến nhiều CĐV nhớ đến tên mình sau khi thành danh với thế hệ Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn được giới thiệu cho bóng đá Việt Nam. Với điều kiện làm việc tốt tại Học viện Nutifood JMG của ông bầu Trần Thanh Hải hiện tại, cựu HLV HAGL có thể đào tạo thêm những tài năng có thể gây đột biến cho nền bóng đá vài năm tới.

Những nhân tố tiềm năng của Học viện Nutifood JMG hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng trong tương lai gần như tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi, Hoàng Vĩnh Nguyên, Việt Hoàng, Nguyễn Khánh Duy và đặc biệt là Vua phá lưới giải trẻ Nguyễn Quốc Việt với 3 bàn thắng tại giải U21 QG trước trận chung kết. Quốc Việt cũng được xem là hình mẫu tiền đạo lý tưởng của bóng đá Việt Nam ít năm nữa nếu duy trì được khả năng hiện có.

Về phần HLV Guillaume Graechen, nếu U21 Học viện Nutifood JMG đả bại U21 Hà Nội FC để xưng vương ở giải U21 QG 2021 vào chiều 28/12 tới, đó sẽ là một thành tựu đáng kể trong sự nghiệp của ông thầy mát tay người Pháp.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm