Thất vọng với thầy ngoại, Hà Nội quyết định sa thải HLV Bandovic, sẽ mời lại Chu Đình Nghiêm?

07/10/2023 13:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau 2 trận thua đậm cùng lối chơi nhạt nhòa tại AFC Champions League, CLB Hà Nội đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Bozidar Bandovic.

Thất vọng với thầy ngoại

Ngày 7/10, CLB Hà Nội bất ngờ thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Bozidar Bandovic. Kết quả không tốt sau 2 trận khởi đầu tại AFC Champions League khiến đội chủ sân Hàng Đẫy đưa ra quyết định này.

Quyết định được đưa ra có phần bất ngờ nhưng không nằm ngoài dự đoán. HLV Bandovic được kỳ vọng sẽ giúp CLB Hà Nội có thành tích tốt trong lần đầu tham dự AFC Champions League. Bầu Hiển cũng đã rất mạnh tay chiêu mộ những cầu thủ ngoại binh để CLB Hà Nội chinh chiến ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, tất cả những gì đội chủ sân Hàng Đẫy thu lại chỉ là 2 trận thất bại với tổng 10 bàn thua.

Thất vọng với thầy ngoại, Hà Nội quyết định sa thải, liệu mời lại Chu Đình Nghiêm về Hàng Đẫy? - Ảnh 2.

CLB Hà Nội thi đấu nhạt nhòa tại AFC Champions League (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Tại V-League, HLV Bandovic thực tế cũng không để lại nhiều dấu ấn đáng kể. Chiến lược gia Montenegro mặc dù nhận danh hiệu "HLV xuất sắc nhất mùa giải 2023" nhưng ông chẳng thể giúp CLB Hà Nội giành chức vô địch. Danh hiệu cá nhân của HLV Bandovic đến do đội vô địch CLB CAHN thay tướng đến 3 lần trong 1 mùa giải. Nếu CLB CAHN ổn định hơn trên băng ghế huấn luyện thì HLV Bandovic cũng không thể đạt được danh hiệu kể trên.

Theo thống kê, HLV Bandovic có 24 trận dẫn dắt CLB Hà Nội. Tỷ lệ giành chiến thắng của ông chỉ là 50% (12 trận thắng). Một con số thấp với đội bóng chất lượng như CLB Hà Nội. Đội chủ sân Hàng Đẫy mùa giải trước chỉ thực sự thi đấu ổn định khi thủ quân Văn Quyết quay trở lại sau án phạt cấm thi đấu 8 trận.

Thất vọng với thầy ngoại, Hà Nội quyết định sa thải, liệu mời lại Chu Đình Nghiêm về Hàng Đẫy? - Ảnh 3.

Dấu ấn chiến thuật của HLV Bandovic đối với CLB Hà Nội cũng không đậm nét (Ảnh: Hoàng Linh)

Không những vậy, những quyết định lựa chọn cầu thủ thi đấu của ông dường như cũng không khiến cầu thủ của mình tin tưởng. Sau trận đấu với CLB Pohang Steelers, tiền đạo Văn Quyết đã chia sẻ HLV Bandovic nên tin tưởng nội binh nhiều hơn.

"Một số ngoại binh mới đến Hà Nội FC. Tôi hơi tiếc rằng các bạn ấy chưa hòa nhập. Qua trận đấu này, các bạn ấy đã nhìn thấy cầu thủ Việt Nam không như các bạn ấy từng nghĩ. Chúng tôi thể hiện trên sân, các cầu thủ Hàn Quốc cũng nhìn nhận được. Chúng tôi thi đấu điềm tĩnh, chơi thứ bóng đá của chúng tôi", Văn Quyết phát biểu sau trận đấu.

Nói vậy để thấy, HLV Bandovic đều làm không tốt trong việc truyền tải triết lý hay xây dựng lối chơi cho CLB Hà Nội. Thậm chí, việc tạo ra liên kết tốt giữa cầu thủ ngoại binh và nội binh của HLV 54 tuổi cũng không tốt. Nhìn chung, HLV Bandovic đã không đạt được những điều CLB Hà Nội kỳ vọng.

Thất vọng với thầy ngoại, Hà Nội quyết định sa thải, liệu mời lại Chu Đình Nghiêm về Hàng Đẫy? - Ảnh 4.

CLB Hà Nội sa thải HLV Bandovic khi không con niềm tin (Ảnh: Hiệp Hoàng)

CLB Hà Nội chọn ai thay HLV Bandovic?

Theo thông báo mới nhất, trợ lý Lê Đức Tuấn sẽ tạm quyền thay thế ông Bandovic. Đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ thi đấu trận đầu tiên của V-League 2023/24 vào ngày 29/10. Trước đó 5 ngày, họ có chuyến làm khách trên sân của CLB Vũ Hán tại AFC Champions League. Như vậy, CLB Hà Nội có 17 ngày để chuẩn bị cho AFC Champions League và 22 ngày cho trận đấu đầu tiên tại V-League 2023/24.

Khi sa thải HLV Bandovic, không ít CĐV của CLB Hà Nội đưa ra ý kiến mời lại HLV Chu Đình Nghiêm. Tuy nhiên, khả năng này là không thể xảy ra ở thời điểm này. HLV Chu Đình Nghiêm vừa mới gia hạn hợp đồng với CLB Hải Phòng. Bên cạnh đó, HLV 51 tuổi còn đang cùng đội chủ sân Lạch Tray thi đấu tại AFC Cup. Vì thế, khả năng HLV Đình Nghiêm quay trở lại sân Hàng Đẫy ở mùa giải này gần như là không thể.

Thất vọng với thầy ngoại, Hà Nội quyết định sa thải, liệu mời lại Chu Đình Nghiêm về Hàng Đẫy? - Ảnh 5.

CĐV Hà Nội mong HLV Chu Đình quay trở lại Hàng Đẫy

Thất vọng với thầy ngoại, Hà Nội quyết định sa thải, liệu mời lại Chu Đình Nghiêm về Hàng Đẫy? - Ảnh 6.

HLV Chu Đình Nghiêm có thời gian dẫn dắt CLB Hà Nội từ 2016-2021 (Ảnh: Hiệp Hoàng)

Ngoài HLV Chu Đình Nghiêm, hiện tại còn HLV Đức Thắng chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào sau khi chia tay CLB Bình Định. Nếu bầu Hiển muốn tin tưởng HLV nội thì HLV Đức Thắng là lựa chọn hợp lý ở thời điểm này.

Trong trường hợp CLB Hà Nội muốn tiếp tục trao niềm tin vào các HLV ngoại thì ông Gong Oh Kyun đang là ứng viên nổi bật hơn cả. Bên cạnh đó, ông Lee Young Jin, trợ lý cũ của HLV Park Hang Seo, cũng là một phương án. Cả 2 HLV người Hàn Quốc trước đây thường dẫn dắt các đội bóng trẻ. Kinh nghiệm của họ tại các đội bóng thi đấu tại giải cao nhất quốc gia chưa nhiều.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm