Thật vô lý và khó hiểu khi Mohamed Salah giành giải Bàn thắng đẹp nhất năm

25/09/2018 21:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mohamed Salah đã vượt qua Gareth Bale và Cristiano Ronaldo để giành giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất năm 2018 của FIFA - Puskas Award. Đó là ‘giải thưởng an ủi’ cho tiền đạo người Ai Cập chứ không hề thuyết phục được giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

Bàn thắng giành giải Puskas chỉ là bàn đẹp thứ... 7 mùa giải của Salah

Bàn thắng giành giải Puskas chỉ là bàn đẹp thứ... 7 mùa giải của Salah

Tiền đạo Mohamed Salah đã vượt qua Gareth Bale và Cristiano Ronaldo để giành giải thưởng Bàn thắng đẹp nhất năm 2018 của FIFA – Puskas Award.

Mohamed Salah đã bất ngờ giành giải thưởng Puskas với bàn thắng ghi vào lưới Everton tại vòng 16 Premier League mùa giải 2017/18. Kết quả do người hâm mộ bình chọn: tiền đạo người Ai Cập sở hữu tỷ lệ phiếu bầu là 38%. Theo thống kê, Mohamed Salah là cầu thủ châu Phi đầu tiên giành Puskas Award kể từ khi giải thưởng này ra đời vào năm 2009.

Chú thích ảnh

Bàn thắng đoạt giải của Salah

Mo Salah đi bóng từ hành lang cánh phải, xâm nhập vòng cấm, loại bỏ sự truy cản của Cuco Martina và Idrissa Gueye trước khi thực hiện pha cứa lòng bằng chân trái đưa bóng găm vào góc cao khung thành của Everton. Rõ ràng đây là một bàn thắng đẹp nhưng không phải “đẹp nhất”, không hề được đánh giá cao bằng hai siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” của Gareth Bale ghi vào lưới Liverpool trong trận chung kết Champions League và của Cristiano Ronaldo vào lưới Juventus ở tứ kết.

Chú thích ảnh

Mo Salah đã thực hiện tới 5-6 pha cứa lòng để có được siêu phẩm ghi vào lưới Everton. Nhưng cuối cùng, Liverpool vẫn bị Everton cầm hoà với tỷ số 1-1 trên sân nhà Anfield. Nếu không có bàn thắng của Mo Salah, nhiều khả năng Liverpool sẽ hoà 0-0 hoặc có thể nhận thất bại 0-1 trước Everton. Tuy vậy, kết quả này không hề ảnh hưởng tới cuộc đua vô địch Premier League.

Siêu phẩm “xe đạp chổng ngược” của Cristiano Ronaldo giúp Real Madrid ấn định chiến thắng 3-0 trước Juventus, mang lại lợi thế về bàn thắng sân khách rất lớn tại tứ kết. Trong khi đó, Gareth Bale cũng chấm dứt mọi hy vọng của Liverpool khi ấn định tỷ số 3-1 cho Real Madrid trong trận chung kết Champions League. Cả hai siêu phẩm này đều là khoảnh khắc hoàn hảo của nhà vô địch, đòi hỏi sự tuyệt đối về kỹ thuật, bùng nổ, sức mạnh và tinh tế.

Chú thích ảnh

Không dừng lại ở đó, bàn thắng của Mo Salah cũng hoàn toàn lép vế nếu đem ra so sánh với cú volley của Benjamin Pavard ghi vào lưới Argentina tại vòng 1/8 World Cup 2018. Trong bối cảnh Argentina đang dẫn trước với tỷ số 2-1, bàn thắng Benjamin Pavard đã giúp ĐT Pháp quân bình tỷ số 2-2 để rồi giành chiến thắng 4-3 chung cuộc.

Ngoài ra, bàn thắng của Mo Salah cũng không hề vượt trội so với các đề cử như Denis Cheryshev (Nga) – vs. Croatia; Lazaros Christodoulopoulos (AEK) – vs. Olympiacos; Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro) – vs. America; MG Riley McGree (Newcastle Jets) – vs. Melbourne City; Lionel Messi (Argentina) – vs. Nigeria; Ricardo Quaresma (Bồ Đào Nha) – vs. Iran.

Sau khi đứng thứ 3 ở hạng mục Cầu thủ nam xuất sắc nhất, đồng thời không lọt vào Đội hình tiêu biểu của năm 2018 thì giải thưởng Puskas được coi là ‘giải thưởng an ủi’ cho Mo Salah.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm