Thất bại của Indonesia là bước ngoặt cho PSSI

14/10/2025 06:21 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế

Việc Indonesia không thể giành quyền tham dự World Cup 2026 có thể là bước ngoặt để Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) tiến hành đánh giá toàn diện các chương trình phát triển bóng đá của mình.

Cựu cầu thủ Supriyono Prima cho biết thất bại hiện tại sẽ thúc đẩy PSSI suy nghĩ chiến lược hơn là phản ứng cảm tính. "PSSI phải giữ bình tĩnh. Việc xây dựng thành công bóng đá không thể thực hiện ngay lập tức", ông nói với Tempo. Theo Supriyono, PSSI, phối hợp với Giám đốc kỹ thuật người Hà Lan của đội tuyển quốc gia Alexander Zwiers, cần thiết lập các mục tiêu phát triển ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm hướng tới vòng loại World Cup 2030.

Ông cho biết những kế hoạch này phải bao gồm việc bồi dưỡng cả tài năng trẻ ngoại quốc và cầu thủ trong nước để xây dựng một đội hình sâu sắc và cạnh tranh hơn. Ông cũng kêu gọi PSSI ngay lập tức tiến hành đánh giá toàn diện chương trình hiện tại, quy trách nhiệm cho tất cả các bên liên quan về việc đội bị loại sớm.

"Cần phải có hành động quyết đoán và có trách nhiệm liên quan đến thất bại ở vòng loại này, bao gồm cả việc đánh giá năng lực của HLV Patrick Kluivert", Supriyono nói. Kluivert, được bổ nhiệm làm HLV trưởng vào ngày 8/1/2025, thay thế Shin Tae Yong, chiến lược gia người Hàn Quốc đã dẫn dắt đội tuyển trong 5 năm, với nhiệm vụ quan trọng là dẫn dắt Indonesia lần đầu tiên tham dự World Cup.

Vấn đề: Thất bại của Indonesia là bước ngoặt cho PSSI - Ảnh 1.

Việc dừng bước ở vòng loại thứ 4 là bước ngoặt để PSSI đánh giá lại chiến lược phát triển bóng đá

Nhà phân tích bóng đá Kesit Budi Handoyo đồng tình với lời kêu gọi về sự kiên nhẫn và kế hoạch dài hạn. "Đạt được thành công cần có thời gian. Nó không thể đến ngay lập tức, như chúng ta đang cố gắng làm hiện nay", ông nói.

Kesit lưu ý rằng Indonesia có ngày càng nhiều cầu thủ nước ngoài thi đấu tại các giải đấu châu Âu, nhưng những tài năng này vẫn cần thêm thời gian để hòa nhập và xây dựng sự gắn kết trên sân. "Chúng ta cần sự ổn định. Hiện tại, phong độ của chúng tôi đang dao động. Có trận chúng tôi tin rằng mình có thể thắng, nhưng trận tiếp theo lại cảm thấy không thể. Mọi thứ vẫn chưa ổn định", ông giải thích.

Kesit cũng chỉ trích sự chuẩn bị hạn chế của đội trước vòng loại. Đội tuyển quốc gia được cho là chỉ tập trung 2 ngày trước trận đấu đầu tiên ở vòng 4. Ông cho biết khoảng thời gian ngắn như vậy khiến các cầu thủ khó đồng bộ hóa các vấn đề về kĩ chiến thuật.

"Điều này lặp lại những gì đã xảy ra khi chúng ta thua Australia. Không phải tất cả các cầu thủ đều đến đúng giờ, và ngay cả ở vòng này, một số người đã đến trại huấn luyện chỉ 2 ngày trước trận đấu. Việc hòa nhập tập luyện vẫn chưa đạt mức tối ưu", Kesit đánh giá.

Cả hai nhà phân tích đều đồng ý rằng việc chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2030 phải bắt đầu ngay lập tức và được thực hiện một cách nhất quán hơn. Họ cho rằng đội tuyển quốc gia nên tổ chức các trại huấn luyện thường xuyên hơn, thi đấu giao hữu quốc tế thường xuyên và duy trì đội hình cốt lõi ổn định để tăng cường sự gắn kết.

"Các cầu thủ càng tập luyện và thi đấu cùng nhau thường xuyên, đội bóng sẽ càng mạnh mẽ và tự tin hơn. Đó là cách chúng ta có thể xây dựng sự lạc quan thực sự và tin rằng đội tuyển này cuối cùng có thể cạnh tranh trên đấu trường quốc tế", Kesit bình luận.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm