Thành viên hoàng gia Qatar tiêu tiền kiểu ngược đời: Từ chối penthouse vì thang máy không đủ vệ sĩ đứng, mua dãy nhà 'lụp xụp' chỉ 47 triệu USD

13/12/2022 16:45 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Là một trong những người giàu nhất tại Qatar, tỷ phú Qatar không tiếc tay chi tiền để thể hiện độ "chịu chơi" của mình nhưng ngôi nhà này lại là ngoại lệ.

Cựu Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani là người nắm quyền từ năm 2007 đến 2013. Ông cũng từng là Bộ trưởng Ngoại giao giai đoạn 1992 - 2013. Với giá trị tài sản cá nhân ước tính hơn 1,2 tỷ USD, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani, là một trong những người đàn ông giàu nhất đất nước đăng cai World Cup 2022.

Tỷ phú không có gì ngoài điều kiện

Năm 2012, Al-Thani được tạp chí Times bình chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới. Một thập kỷ trước, ông là người đã làm rung chuyển thị trường bất động sản New York với những giao dịch có giá trị khủng.

Theo Forbes, hiện ông Sheikh là chủ nhân của khối tài sản trị giá 1,2 tỷ USD. Với con số này, ông trở thành một trong những người giàu có nhất tại Qatar. Vị tỷ phú này không ngại chi tiền cho những món đồ xa xỉ, trong số đó phải kể đến du thuyền trị giá cả trăm triệu USD.

Vào năm 2008, Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani đã khiến những người đam mê du thuyền phải xiêu lòng vì siêu phẩm trị giá 300 triệu USD. 

Chiếc du thuyền Al Mirqab là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiện đại và cổ điển, được ra mắt bởi Peterswerft-Kusch. 

Thành viên hoàng gia Qatar tiêu tiền kiểu ngược đời: Từ chối penthouse vì thang máy không đủ vệ sĩ đứng, mua dãy nhà “lụp xụp" chỉ 47 triệu USD - Ảnh 1.

Du thuyền 300 triệu USD. Ảnh: Luxurylaunches

Cho đến ngày nay, Al Mirqab vẫn nằm trong số 5% du thuyền lớn nhất thế giới. Cựu Thủ tướng và gia tộc của ông có thể tận hưởng hàng loạt tiện nghi bên trong “căn nhà di động” này. Theo Heywood, chủ sở hữu muốn có nhiều khách và cabin dành cho gia đình, hồ bơi bên trong có ban công, phòng tập thể dục lớn, phòng xông hơi khô, tiệm làm tóc…

Mặc dù không có hình ảnh chính thức thức, nhưng trang Luxurylaunches tiết lộ rằng nội thất của Al Marqab được thiết kế lấy cảm hứng từ những dinh thự xa hoa của hoàng gia Qatar. Một nhân viên phụ trách cho biết: “Đội ngũ nội thất không cắt giảm chi phí trong thiết kế và sản xuất vật liệu, đồ nội thất và đồ đạc, tạo ra nội thất đạt tiêu chuẩn cao đến mức nó vẫn còn nổi bật cho đến ngày nay”.

Tại sao cựu Thủ tướng Qatar từ chối mua căn penthouse trị giá 100 triệu USD?

Theo Luxurylaunches, có thông tin cho rằng thành viên của hoàng gia Qatar đang nhắm vào một căn hộ áp mái trị giá 100 triệu USD trên đỉnh One57. Đây là công trình xây dựng hào nhoáng ở trung tâm thành phố New York. Tuy nhiên không lâu sau đó, thông tin thay đổi, ông Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani đang để mắt đến một ngôi nhà phố độc quyền ở Manhattan tại 22 E. 71st Street.

Nguyên nhân lớn nhất khiến tỷ phú người Qatar thay đổi quyết định là vì thang máy không đáp ứng được yêu cầu. Tòa nhà One57 chỉ có hai thang máy. Điều này đồng nghĩa với việc số thang máy không đủ để chứa gia đình gồm 15 đứa con của tỷ phú Qatar và một đoàn tùy tùng đông đảo gồm các quản lý và lính canh có vũ trang.

Thành viên hoàng gia Qatar tiêu tiền kiểu ngược đời: Từ chối penthouse vì thang máy không đủ vệ sĩ đứng, mua dãy nhà “lụp xụp" chỉ 47 triệu USD - Ảnh 2.

Tòa nhà One57. Ảnh: Luxurylaunches

Chính ông Al-Thani đã từ chối mua ngôi nhà có tầm nhìn ra Công viên Trung tâm và Midtown Manhattan. Tính đến thời điểm hiện tại, tòa nhà chọc trời 73 tầng bóng bẩy chính thức trở thành tòa chung cư đắt nhất Thành phố New York, với mức giá trung bình là 6.010 USD/m2.

One57 tự hào có bể cá dài hơn 7 mét, các phòng biểu diễn và ăn uống hoành tráng, hồ bơi trong nhà cao gấp 3 lần với lối đi thang máy riêng, bể sục được thiết kế riêng và phòng vệ sinh cho thú cưng. Điều đáng tiếc duy nhất là tòa nhà không có đủ thang máy như tỷ phú Qatar kỳ vọng.

Chi 47 triệu USD để tậu dinh thự tráng lệ trên East 71st Street

Cựu Thủ tướng Qatar Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani cuối cùng đã chọn mua căn dinh thự rộng 1950m2 có 5 tầng, sảnh tiếp tân và bể sục cho đại gia đình gồm 17 người của ông.

Ngôi nhà được Cựu Thủ tướng Qatar để ý thuộc sở hữu của ông trùm bất động sản Aby Rosen, chủ tịch của RFR Holdings. Một số nguồn tin còn cho rằng ông Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani đã mua trực tiếp không qua môi giới để bảo mật danh tính.

 Ông Sheik đã mua tài sản độc quyền của Big Apple với giá 47 triệu USD.

Thành viên hoàng gia Qatar tiêu tiền kiểu ngược đời: Từ chối penthouse vì thang máy không đủ vệ sĩ đứng, mua dãy nhà “lụp xụp" chỉ 47 triệu USD - Ảnh 3.

Một căn phòng trong dinh thự 47 triệu USD. Ảnh: Luxurylaunches

Ngôi nhà phố đã giảm giá trên thị trường từ năm 2008 và được niêm yết với mức giá “trên trời” 75 triệu USD. Thương vụ được thực hiện trong bí mật tuyệt đối mà không có người trung gian. 

Ngôi biệt thự được xây dựng hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trang nhã và toát lên sự sang trọng. Thiết kế của căn dinh thự mang vẻ đẹp cổ điển, quyến rũ với nhiều không gian tiếp khách và sân thượng gợi nhớ đến một ốc đảo.

Tờ New York Post đưa tin rằng ngôi nhà là địa chỉ tổ chức những bữa tiệc xa hoa của ông Aby Rosen. Tuy nhiên, hiện tại, căn dinh thự đã thuộc quyền sở hữu của tỷ phú người Qatar Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani.

Bên trong “cung điện trên không” của Hoàng gia Qatar giá hơn nửa tỷ đô: To hơn cả máy bay thương mại và trang hoàng nội thất choáng ngợp

Thùy Anh (Theo Luxurylaunches)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm