20/11/2025 21:47 GMT+7 | Văn hoá
Thành phố Hồ Chí Minh có không gian di sản đồ sộ, đòi hỏi phương pháp quản lý, nghiên cứu và phát huy đồng bộ, khoa học hơn, không chỉ tăng giá trị văn hóa mà còn phát huy hiệu quả kinh tế.
Đây là nội dung được ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thông tin ngày 20/11.
Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, hiện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã có 321 di tích được xếp hạng, gồm 4 di tích Quốc gia đặc biệt, 99 di tích cấp Quốc gia và 218 di tích cấp Thành phố. Bên cạnh đó, 226 công trình, địa điểm đã được kiểm kê cũng được pháp luật mới quy định bảo vệ tương đương di tích cấp tỉnh. Điều này cho thấy Thành phố hiện có khoảng 547 di tích đã và sắp được xếp hạng. Đây không chỉ là các công trình mang giá trị về mặt văn hóa, tinh thần mà còn là nguồn tài nguyên để phát triển kinh tế thông qua các sản phẩm du lịch.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Minh Nhựt thông tin về Hội nghị Di sản văn hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần I (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Ảnh: ttbc-hcm.gov.vn
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I đã nhấn mạnh nhiệm vụ đầu tư xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị các công trình, di tích và di sản văn hóa vật thể – phi vật thể tiêu biểu, mang dấu ấn đặc sắc của Thành phố. Thực hiện chương trình hành động cụ thể, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa vào ngày 24/11 nhằm đánh giá toàn diện tình hình bảo tồn thời gian qua, đồng thời xác định định hướng, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2026 – 2030, tầm nhìn đến 2045. Đây là bước cần thiết để đảm bảo công tác bảo tồn di sản được triển khai hiệu quả ngay từ năm 2026, gắn chặt với mục tiêu đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Dinh Độc Lập được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. Ảnh: TTXVN phát
Hội nghị có sự tham dự của hơn 250 đại biểu, gồm lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa, Hội đồng Di sản Quốc gia, các chuyên gia của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, đại diện Hà Nội cùng giới nghiên cứu, quản lý và thực hành văn hóa trên cả nước.
Theo ông Nguyễn Minh Nhựt, đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được 40 tham luận, phản ánh sự quan tâm rộng rãi của giới học thuật và cơ quan quản lý đối với công tác di sản của Thành phố. Nhiều tham luận mang tính mới và có giá trị khoa học nổi bật. Đáng chú ý là nhóm tham luận về chuyển đổi số trong bảo tàng và di sản, đang là yêu cầu cấp bách khi hiện nay các đơn vị đang số hóa không đồng bộ, dữ liệu phân tán và thiếu tính dùng chung. Các đề xuất tập trung vào xây dựng chuẩn dữ liệu, quy trình số hóa thống nhất nhằm đảm bảo thông tin “đúng – sạch – sống”, phục vụ nghiên cứu và phát huy giá trị di sản một cách hiện đại, hiệu quả.
“Một hướng tiếp cận mới khác là khái niệm “kinh tế di sản”. Các chuyên gia đề xuất coi di sản không chỉ là đối tượng bảo vệ bằng nguồn lực Nhà nước, mà còn là tài nguyên quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa, tạo ra tài sản có giá trị kinh tế – xã hội. Cách tiếp cận này gợi mở cơ chế hài hòa giữa bảo tồn và phát huy, khuyến khích người dân tham gia bảo vệ di sản với tâm thế chủ động và tự hào, thay vì lo ngại về các thủ tục can thiệp vào hoạt động của họ”, ông Nguyễn Minh Nhựt chia sẻ thêm.
Tại hội nghị, các chuyên gia cũng sẽ thảo luận, phân tích việc mở rộng quyền tiếp cận và khai thác di sản cũng như các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước và hiệu quả bảo tồn. Đây sẽ là diễn đàn quan trọng để Thành phố khai thác tri thức từ các nhà khoa học và chuyên gia trên cả nước, qua đó định hình đường hướng nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong giai đoạn phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất