07/02/2025 17:11 GMT+7 | Giải trí
Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, các cụm rạp chiếu phim, nhà hát, sân khấu tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lượng khách, doanh thu đều tăng.
Về sân khấu, dịp Tết năm nay có nhiều chuyển biến tích cực khi các vở diễn đều được khán giả đón nhận, lượng khán giả đến xem cao. So với những mùa trước, với 20 vở diễn mới, các sân khấu kịch tại Thành phố Hồ Chí Minh đón số lượng khán giả đông đảo.
Nghệ sỹ Nhân dân Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ cho biết, hầu hết các sân khấu đều diễn 2 suất/ngày liên tiếp từ mùng 1-10 Tết, riêng sân khấu của chị có ngày diễn tới 3 suất nhằm đáp ứng nhu cầu khán giả. Mảng kịch thiếu nhi chiếm ưu thế hơn hẳn.
Không chỉ Nhà hát kịch Sân khấu Nhỏ, Nhà hát kịch Idecaf, Sân khấu Thế Giới Trẻ, Hồng Vân, Thiên Đăng… cũng “thắng lớn” với lượng lớn khán giả đón nhận. Theo đại diện Nhà hát kịch Idecaf, lượng vé bán ra lấp kín rạp xuyên suốt từ mùng 1-6 Tết. Còn Sân khấu Trương Hùng Minh tiếp tục tưng bừng trong xuân Ất Tỵ với nhiều suất diễn “cháy vé”.
Để tạo không khí và tri ân khán giả, nhiều đơn vị tặng khán giả món quà nhỏ, quay số trúng thưởng. Sân khấu Trương Hùng Minh tổ chức bốc thăm mỗi ngày để 10 khán giả ngẫu nhiên được nhận lì xì.
Phó Chủ tịch Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh Tôn Thất Cần cho biết, năm nay, các sân khấu đã và đang nỗ lực tìm tòi đường đi mới. Đó là cơ hội tốt vừa để phục vụ, đồng thời “thăm dò” nhu cầu của công chúng nhằm tạo dựng những kế hoạch lâu dài.
Không chỉ kịch, xiếc, múa rối năm nay đón nhận nhiều tín hiệu tích cực. Nhà hát nghệ thuật Phương Nam phục vụ khán giả xuyên suốt vở xiếc “Vùng đất kỳ bí” cùng hai vở múa rối nước là Huyền sử Yết Kiêu và Giấc mơ nàng tiên cá.
Nhà hát duy trì suất diễn kéo dài tới ngày 9/2. Ông Lê Diễn, Giám đốc Nhà hát cho rằng, dịp Tết, các nghệ sỹ xiếc, rối đều chung một niềm vui và sự phấn khởi vì suất diễn nào cũng "cháy vé". Nhiều suất diễn còn phải bán vé cho khán giả đứng xem vì không đủ chỗ ngồi. Một lợi thế của xiếc, múa rối nước là dễ xem, thời lượng không quá dài nên có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng đối tượng khán giả.
Mùa phim Tết năm nay, điện ảnh Việt chứng kiến nhiều dấu ấn khi các tác phẩm nội địa giành thị phần phòng vé. Sau 5 ngày công chiếu (từ ngày 29/1 đến 2/2), với hơn 1,2 triệu vé bán ra, Bộ tứ báo thủ (đạo diễn Trấn Thành) đã cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng. Phim có khoảng 6.000 suất chiếu/ngày, gấp 2,5 lần so với Nụ hôn bạc tỷ (đạo diễn Thu Trang) là 2.300 suất chiếu. Tuy nhiên, so với những ngày đầu mới ra rạp, phim đầu tay của đạo diễn Thu Trang được tăng thêm nhiều suất chiếu và doanh thu đang tăng. Trong ngày 6/2, Bộ tứ báo thủ đang bị Nụ hôn bạc tỷ dẫn trước về doanh thu.
Bên cạnh hai dự án phim đang cạnh tranh, Yêu nhầm bạn thân được làm lại từ phim Friendzone của Thái Lan (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) được cho là không có đột phá, thiếu sự mới mẻ dù với bản gốc dù khâu sản xuất chỉn chu, đầu tư tốt và dàn diễn viên thực lực.
Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office cho rằng, dự án Bộ tứ báo thủ khó phá kỷ lục 520 tỷ đồng của Mai trong mùa Tết 2024. Một trong những lý do là kỳ nghỉ Tết năm 2025 kéo dài hơn, giúp các phim tích lũy được doanh thu lớn ở tuần đầu, làm tiền đề cho việc trụ rạp những tuần sau đó. Các phim chỉ chiếu trong năm ngày, sau đó giảm dần sức "nóng" khi tuần làm việc mới bắt đầu.
Nhà phê bình Nguyễn Phong Việt cho rằng, phim Tết 2025 sôi động không phải do số lượng phim nhiều mà vì thực lực của các bộ phim tương đối gần nhau. Nếu như năm trước có một số phim chiếu vài suất rồi rời rạp, năm nay, các phim đều trụ lại đến ra Tết. Tuy nhiên, trong vài ngày trở lại đây, số lượng suất chiếu và doanh thu phim của đạo diễn Trấn Thành giảm đáng kể so với ngày đầu tiên bùng nổ. Đó cũng chính là cơ hội cho Nụ hôn bạc tỷ của đạo diễn Thu Trang vượt lên về suất chiếu và doanh thu.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất