Thành phố Hồ Chí Minh: Điều tra vụ nghi dùng súng cướp tiệm vàng ở huyện Hóc Môn

15/11/2019 19:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/11, Công an huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố điều tra, truy bắt hai kẻ cướp tiệm vàng Thông Phương (đường Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, huyện Hóc Môn). Cơ quan điều tra vừa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường.

22 năm tù cho cặp tình nhân nhí cướp tài sản

22 năm tù cho cặp tình nhân nhí cướp tài sản

Chiều 14/11, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử đối với Phạm Thị Ngọc Huyền (sinh năm 1998, ngụ xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, hai đối tượng mặc đồ đen, trùm kín mặt mũi, đi cùng một xe máy đến tiệm vàng Thông Phương.

Chú thích ảnh
Tiệm vàng xảy ra vụ cướp. Ảnh: dantri.com.vn

Bất ngờ, một đối tượng đã rút vật nghi là súng, uy hiếp những người trong tiệm vàng để cướp đi một số nữ trang. Sau đó, hai đối tượng vội tẩu thoát về hướng Quốc lộ 22.

Người dân xung quanh cho biết có nghe thấy tiếng nổ (nghi là súng nổ) vang lên trước khi hai đối tượng trên tẩu thoát. Công an đang tập trung điều tra, lấy lời khai của các nhân chứng.

Thành Chung - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm