Thanh Hà, kể từ khi có Phương Uyên

14/06/2022 00:00 GMT+7 | Giải trí

Sau “cú quay xe rất gắt” của Thanh Hà khiến truyền thông xôn xao trong chuyện tình cảm, thì nay là lúc sản phẩm chính thức của bộ đôi Thanh Hà - Phương Uyên trình làng, với tên gọi Có nhau có cả thế giới. Đây cũng là tựa đề album online đầu tiên trong sự nghiệp của Thanh Hà.

Phương Uyên – Thanh Hà mặn nồng: 'Đừng nói tôi bạc bẽo'

Phương Uyên – Thanh Hà mặn nồng: 'Đừng nói tôi bạc bẽo'

"Đừng nói tôi khác biệt chỉ vì tôi cá tính thôi. Đừng nói tôi bạc bẽo, vì đến lúc tôi muốn sống cho chính mình". Đó là chia sẻ của ca sĩ Thanh Hà khi phải hứng chịu những chỉ trích vì yêu đồng giới.

Trong suốt hành trình gần 30 năm ca hát, Thanh Hà mãi gần đây mới hát nhạc của Phương Uyên, kể từ khi họ quen biết nhau. Sự kết hợp này hẳn nhiên còn phải đợi thời gian cho công chúng phản ánh mức độ yêu thích cặp đôi mới trong âm nhạc này. Nhưng, với những ai đã theo dõi Thanh Hà, thì đã có thể cảm nhận ngay có sự thay đổi, mà thí dụ minh họa chính là đêm nhạc cuối tuần qua của Hà-Uyên ở TP.HCM, mang tên Có nhau có cả thế giới. Đêm nhạc diễn ra chỉ 2 ngày trước khi Thanh Hà bay về Mỹ, đánh dấu một chặng đường mới của chị, kể từ khi có Phương Uyên.

Từ khi có Phương Uyên, Thanh Hà đã khác

Phương Uyên kể mình khá căng thẳng ngay trước khi đêm nhạc diễn ra. Với vai trò nhà sản xuất âm nhạc kiêm biên tập cho Thanh Hà, cựu trưởng nhóm Ba Con Mèo đã “sa lầy” vào sự cầu toàn, kỹ tính, quen thuộc trong công việc.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Thanh Hà

“Mình phải tính toán rất kỹ lưỡng việc phân bổ ca khúc cũ mới trong chương trình, thành mạch diễn có kịch bản âm nhạc hẳn hòi. Phải biết tạo điểm nhấn, sự cao trào và nỗi mong đợi của khán giả để có thể giữ lửa, gợi sự yêu thích suốt đêm nhạc. Tất cả những sự tính toán chỉ để tôn vinh một giọng hát xứng đáng được công chúng yêu mến nhiều hơn nữa” - Uyên nói với tôi sau khi đêm diễn kết thúc, với tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Uyên nói thêm: “Mà thật vậy, Thanh Hà là một người rất dễ thương, cô thường chiều ý khán giả, vừa lên sân khấu mà khán giả cứ yêu cầu bài hit là hát ngay. Nên nhiều khi có những bài hay, cần thiết phải ém lại, chờ bùng nổ vào những phần sau của đêm nhạc, Hà lại chiều lòng hát ngay từ đầu”.

Chú thích ảnh
Ca sĩ Thanh Hà (trái) và nhạc sĩ Phương Uyên

Không khó để nhận ra Thanh Hà đã rất khác những đêm nhạc của riêng mình trước đó, kể từ khi có Phương Uyên. Những phần hòa bè, phụ họa của Phương Uyên đã đem lại sắc thái mới cho phần trình diễn những ca khúc quen thuộc của Thanh Hà. Sự kết hợp của một tiếng hát cao, mạnh mẽ, luôn như muốn bùng nổ theo nhưng nốt cao và một giọng hát trầm, rất đàn bà, như Thanh Hà, hóa ra lại cho họ một cặp đôi đẹp từ chất giọng đến sự tương quan về hình ảnh ngồ ngộ, dễ thương trên sân khấu. Thanh Hà hát hay hơn trong những bản nhạc được phối mới hoàn toàn, dù đó là những ca khúc đã hát bao nhiêu năm qua. Điều mà Phương Uyên đã và đang kỳ công thực hiện, để cho Thanh Hà có thể thoải mái làm mới lại, trong những sản phẩm âm nhạc thực sự của mình, chứ không phải là những băng đĩa chạy sô thu âm cho các nơi khác như trước đây.

Chú thích ảnh

Và đã… ốm

Thanh Hà là một trong những nữ ca sĩ hải ngoại được tiếng là ăn mặc có gu, rất chỉn chu và chăm chút cho phục trang, vẻ ngoài khi biểu diễn. Nên khi thấy cô bước ra trong bộ đồ mở màn đêm nhạc Có nhau có cả thế giới, người viết ngờ ngợ, hình như mình đã bắt gặp bộ phục trang này từ đâu đó. Cho đến khi Thanh Hà kể rằng đây là bộ cánh thời thanh xuân của chị. Hà từng mặc bộ đồ này cách đây đúng 20 năm, rồi sau này, nhiều khi muốn mặc lại, nhưng không thể, vì cân nặng. Trong đêm nhạc lần này, chị vui vì có thể mặc lại được bộ trang phục cũ và chọn mặc để trình diễn như một cột mốc nhắc nhớ mình trong việc tìm lại vóc dáng xưa.

Thanh Hà kể: “Mình từng khá xinh và gầy, vậy mà sau này mình như béo phì. Mấy anh em trong ban nhạc thương nên nhắc nhở hoài. Bao nhiêu người nói tới nói lui, rồi vẫn vậy. Hà cũng tự ý thức tình trạng của mình, thử đủ cách giảm cân, nhưng không hiệu quả”.

Lắm lúc Thanh Hà bất lực, tự thỏa hiệp với cân nặng bản thân và thậm chí đầy tự ti về ngoại hình của mình, bị stress suốt 4 năm ròng. Thậm chí, không ít lần, trước khi lên sân khấu, đứng ở cánh gà, thấy khán giả nhìn mình, người ca sĩ dày dạn chinh chiến phải tìm đến sự động viên của đồng nghiệp ngay lúc ấy, vì thấy mình trong vẻ ngoài không được như mong đợi.

Thế rồi, “chỉ một người nói, Hà làm được liền. Đó là sự thật. Hà kể chuyện này chỉ để các bạn hiểu tình yêu quan trọng với mình như thế nào. Nếu không có tình yêu, Hà không hát được đâu” - Thanh Hà cười tổng kết lại những tháng ngày cô đã giảm cân kỳ diệu.

Còn Phương Uyên tâm sự rất đơn giản và gãy gọn: “Mong khán giả sẽ quan tâm đến tụi này nhiều hơn trong âm nhạc. Mục đích cuối cùng khi đi chung trong âm nhạc là giúp nhau thăng hoa. Mặc cho sau này thế nào, niềm vui và sự hạnh phúc trong hiện tại mới là điều quan trọng nhất. Và tụi này đang hạnh phúc vì những gì mình đang có nhau trong âm nhạc”.

Cặp đôi này hiện đang bận rộn hơn bao giờ hết. Dự án kỷ niệm 30 năm ca hát của Thanh Hà vào năm sau đã khởi động, mà người chắc chắn sẽ cực nhất, không ai khác, là Phương Uyên, nhạc sĩ, nhà sản xuất, đạo diễn âm nhạc, biên tập, thậm chí hát bè khi cần, cho Thanh Hà.

Viết riêng cho Thanh Hà

Album Có nhau có cả thế giới là hợp tuyển 11 bài hát mới mà Phương Uyên vừa là nhà sản xuất âm nhạc, vừa viết riêng cho Thanh Hà. Những bản ballad buồn do Thanh Hà đảm nhiệm còn Phương Uyên thì đảm nhiệm bài tiết tấu mạnh, mang âm hưởng rock. Họ thay nhau hòa bè trong một số ca khúc, cùng song ca những bài có giai điệu rộn ràng là Có nhau có cả thế giới Đời có anh thật may. Bài Có nhau có cả thế giới cũng được chọn để thực hiện MV cùng tên và sẽ có 2 ca khúc nữa của album này được thực hiện MV.

Hiệu ứng ban đầu của album này tỏ ra khá tốt. Trong đêm nhạc diễn ra ngay sau khi album phát hành một ngày, có khán giả đã thuộc làu bài Đừng hỏi ngày mai. Album cũng đang đi một hướng khác với thông lệ số đông, đó phát hành trên các nền tảng âm nhạc điện tử trước, sau đó CD mới được phát hành.

Lê Minh Hạ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm