Lúc 20h00 Ngày 7/4/2026, tại nhà thi đấu tỉnh Nonthaburi, diễn ra trận đấu thuộc lượt thứ hai bảng A giải Futsal vô địch Đông Nam Á 2026. Đội tuyển futsal Thái Lan (hạng 11 thế giới) chạm trán Myanmar (hạng 60 thế giới).
Ở trận ra quân, Thái Lan thắng Timor Leste 4-1, trong khi Myanmar thua Việt Nam 0-4. Ở trận này, HLV Rakpol Sainetngam tung ra đội hình xuất phát gồm: thủ môn Teerawat Kaewwilai, đội trưởng Itticha Praphan, Panas Kittiphan, Muhammad Usmanmusa và Apiwat Chaemcharoen.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan chủ động dâng cao tấn công. Ngay phút đầu tiên, Itticha Praphan có cú dứt điểm nhưng đưa bóng đi chệch khung thành. Cùng thời điểm, Apiwat Chaemcharoen có cơ hội đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Ni Ni Tun.
Phút thứ 2, Apiwat cướp bóng rồi chuyền để Muhammad Usmanmusa dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan. Chỉ một phút sau, Itticha tiếp tục thử vận may với cú volley chân phải nhưng vẫn bị thủ môn Myanmar cản phá.
Thái Lan duy trì sức ép liên tục. Phút 10, Panas Kittiphan kiến tạo cho Apiwat dứt điểm nhưng bóng lại dội cột dọc. Đến phút 12, Narongsak Wongwon có cơ hội dứt điểm từ tình huống phạt góc nhưng vẫn không thể đánh bại Ni Ni Tun.
Trong những phút còn lại của hiệp một, Thái Lan tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt, song không thể gia tăng cách biệt và khép lại hiệp đấu với lợi thế 1-0.
Sang hiệp hai, thế trận không thay đổi khi Thái Lan tiếp tục ép sân. Phút 23, Muhammad Usmanmusa tung cú sút xa vượt qua thủ môn nhưng bóng lại dội cột. Đến phút 29, hàng loạt cơ hội tiếp tục trôi qua đáng tiếc với các pha dứt điểm của Sarawut Phalaphruek và Usmanmusa.
Myanmar cũng có một vài tình huống phản công nguy hiểm, nhưng thủ môn Teerawat Kaewwilai đã chơi chắc chắn để bảo toàn mành lưới.
Phút 33, Thái Lan cuối cùng cũng có bàn thắng thứ hai. Terdsak Charoenphong chuyền bóng để Sarawut Phalaphruek dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-0.
Sau bàn thua, Myanmar chuyển sang chơi power-play và tạo được một số cơ hội, đáng chú ý là cú sút của Min Khant Thu nhưng không thắng được thủ môn Thái Lan.
Những phút cuối, Thái Lan vẫn tạo thêm sức ép nhưng không có thêm bàn thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho Thái Lan.
| Bảng A | |||||||||
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Hiệu số | Điểm | |
| 1 | Việt Nam | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 |
| 2 | Thái Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | Timor-Leste | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | −9 | 0 |
| 4 | Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Với kết quả này, Thái Lan có trọn vẹn 6 điểm sau hai trận, chính thức giành quyền vào bán kết. Ở trận đấu còn lại của bảng, Việt Nam đánh bại Timor Leste với tỷ số 7-1.
Do cả Việt Nam và Thái Lan đều đã giành vé vào bán kết nên trận đấu giữa 2 đội ở lượt cuối chỉ có tính chất cạnh tranh ngôi đầu bảng A.



