Bóng đá Quốc tế

Thắng ĐT Việt Nam, ông Tan Cheng Hoe được tiến cử thay HLV Nhật Bản dẫn dắt ĐT Malaysia

19/10/2026 16:44 GMT+7 Google News

Cựu tuyển thủ Malaysia Azlan Johar đã tiến cử HLV Tan Chen Hoe tiếp tục dẫn dắt "Hổ Mã Lai" sau khi HLV tạm quyền 58 tuổi này giành chiến thắng trước ĐT Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) được khuyến cáo không nên quá kỳ vọng vào các huấn luyện viên (HLV) nước ngoài, mà cần tập trung toàn lực vào việc khôi phục danh tiếng và uy tín của đội tuyển quốc gia ĐT Malaysia thông qua nguồn lực chuyên môn trong nước.

Cựu tuyển thủ Malaysia Azlan Johar đã đưa ra quan điểm này, đồng thời nhấn mạnh rằng việc liên tục thay đổi HLV ngoại, vốn rất tốn kém, sẽ không mang lại giải pháp cụ thể nếu quá trình phát triển và chất lượng cầu thủ trong nước vẫn giậm chân tại chỗ. Ông đánh giá cao năng lực của HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe, người đã giúp ĐT Malaysia thắng 1-0 ĐT Việt Nam ở trận tranh hạng 3 của FIFA ASEAN Cup 2026 hôm 5/10.

"Là một cựu tuyển thủ quốc gia, tôi cho rằng chúng ta không nên quá đề cao các HLV nước ngoài. Đôi khi, hồ sơ của họ rất ấn tượng, với đủ loại lý thuyết và chiến thuật hấp dẫn, nhưng kết quả thực tế trên sân lại không đạt kỳ vọng", Azlan Johar chia sẻ.

Thắng ĐT Việt Nam, ông Tan Cheng Hoe được tiến cử thay HLV Nhật Bản dẫn dắt ĐT Malaysia - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe giúp ĐT Malaysia giành hạng 3 ở FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh: LĐBĐ Malaysia

"Phần lớn họ đến đây chỉ để kiếm tiền và tận hưởng nhiều chế độ đãi ngộ miễn phí. Chúng ta đối xử với họ như những người được hưởng vô số đặc quyền, nhưng khi nảy sinh vấn đề hoặc nhận được lời đề nghị hấp dẫn hơn từ nơi khác, họ lập tức rời bỏ chúng ta mà không chút do dự", Azlan Johar nói thêm.

"Hãy nhìn vào trường hợp của những HLV trước đây. Chúng ta đáp ứng mọi yêu cầu của họ, thậm chí còn ưu ái hơn so với các HLV trong nước. Nhưng cuối cùng, khi nhận được lời đề nghị khác, họ vẫn chọn rời đội tuyển", Azlan Johar chia sẻ.

Azlan cũng cho rằng những minh chứng trong lịch sử cho thấy các thành tích và danh hiệu mà đội tuyển quốc gia Malaysia từng giành được thực tế đều có dấu ấn của các HLV trong nước.

"Lịch sử đã chứng minh rõ ràng rằng lần gần nhất chúng ta được tận hưởng niềm vui vô địch là dưới sự dẫn dắt của những HLV nội như Datuk K. Rajagobal và Datuk Ong Kim Swee. Những HLV ngoại lần lượt đến đây trước đó chưa từng mang về danh hiệu lớn nào cho đất nước. Vì vậy, tôi cho rằng trao niềm tin cho các HLV trong nước là lựa chọn phù hợp hơn", Azlan Johar đưa ra quan điểm.

Bên cạnh đó, Azlan cho rằng FAM không nên bận tâm trước những tin đồn về việc không thể đưa HLV người Nhật Bản Hajime Moriyasu về dẫn dắt đội tuyển. Theo ông, năng lực chuyên môn của Tan Cheng Hoe đã được chứng minh và đủ để đảm nhận nhiệm vụ này.

"Ở thời điểm hiện tại, chúng ta không cần lãng phí thời gian hay tiền bạc để theo đuổi một HLV nước ngoài. Chúng ta đã có HLV Tan Cheng Hoe và hãy hoàn toàn tin tưởng để ông ấy tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia", Azlan Johar khẳng định.

Azlan Johar nhấn mạnh: "Chiến thắng gần đây của ĐT Malaysia trước ĐT Việt Nam là minh chứng rõ ràng cho năng lực chiến thuật của ông ấy. Nếu không nghiêm túc với công việc, làm sao ông ấy có thể xây dựng một chiến lược tỉ mỉ đến như vậy? Đó là dấu hiệu cho thấy Cheng Hoe đã chuẩn bị kỹ lưỡng".

"Tan Cheng Hoe rất am hiểu tình hình, tính cách và tiềm năng thực sự của các cầu thủ trong nước mà không cần phải dựa vào các trợ lý. Trao cơ hội cho ông ấy không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn gián tiếp mở ra cơ hội phát triển cho những HLV nội khác", Azlan Johar phát biểu.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm