27/11/2025 14:05 GMT+7 | Champions League
Chỉ có một sự thật duy nhất ở Stamford Bridge đêm thứ Ba: Đó là Barcelona không ở cùng đẳng cấp với Chelsea.
Ngay cả trước khi nhà vô địch Tây Ban Nha phải chơi thiếu người vì tấm thẻ đỏ của Ronald Araujo, Chelsea đã mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, nhanh hơn, phòng ngự có tổ chức hơn, chuyền bóng tốt hơn, dứt điểm chính xác hơn.
Thắng về chiến thuật
Thành thật mà nói, Chelsea là đội được huấn luyện tốt hơn so với nhà vô địch Tây Ban Nha. Pedri có thể tạo ra sự khác biệt với khả năng giữ bóng trước mọi kiểu pressing, hoặc chiến thuật một kèm một của HLV Enzo Maresca, nhưng kể cả khi số 8 có mặt trên sân, Barca cũng không thể tránh được thất bại.
Đây là một trận đấu chất lượng cao, với một đội được chơi trên sân nhà đã sẵn sàng ngay từ những giây đầu tiên để hủy hoại đối thủ. Kể cả có lòng dũng cảm và trình độ cao, cũng không đủ đảm bảo để đội của HLV Hansi Flick có thể nhận bóng, chuyền bóng dưới một áp lực dữ dội đến như vậy. Chelsea này sở hữu sức mạnh, động lực, và tinh thần chiến thắng từng tạo ra tiếng vang trước PSG tại chung kết FIFA Champions League.
Ngay cả nhà vô địch châu Âu cũng đã phải đầu hàng trước The Blues, thật dễ dàng để dự đoán đội bóng xứ Catalunya nhận một kết cục tương tự. Maresca đã chọn đúng đội hình và hàng tiền vệ của HLV người Italy đã thống trị trận đấu.
Maresca đang tạo nên điều gì đó thật sự hấp dẫn với các học trò, biến họ thành tổng thể của một lối chơi có rất ít điểm yếu để khai thác. Với hệ thống chiến thuật dựa trên bộ ba Caicedo-James-Fernandez làm điểm tựa đã nhấn chìm Barcelona.
Một kế hoạch khác xoay quanh việc nhắm vào việc phá bẫy việt vị nguy hiểm của đội bóng xứ Catalunya. Maresca bố trí Pedro Neto, một cầu thủ năng nổ, bận rộn, chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm, một động thái bất ngờ để kết hợp với Estevao và Garnacho.
Hansi Flick đã ám chỉ những khó khăn mà đội bóng của ông phải đối mặt nhưng sự chênh lệch ngày càng rõ ràng hơn khi trận đấu diễn ra. Những cầu thủ như Robert Lewandowski và Yamal chỉ là khán giả trong phần lớn thời gian.
Lối chơi dâng cao mà vị chiến lược gia người Đức ưa chuộng đã liên tục bị xuyên thủng bởi bộ ba tốc độ của Maresca trên hàng công. Màn trình diễn xuất sắc của Estevao được tiếp thêm sức mạnh bởi những cầu thủ nổi bật khác như Caicedo, Fernandez và Reece James ở hàng tiền vệ.
Cuộc chiến ở hàng tiền vệ diễn ra vô cùng quyết liệt và Chelsea thường xuyên chiếm ưu thế về quyền kiểm soát bóng và tấn công. Cuối cùng, Maresca có thể tự tin khẳng định mình đã chứng kiến 90 phút tuyệt vời nhất của đội bóng đang tiến bộ nhanh chóng trong 18 tháng ông làm việc.

Chelsea không chỉ thắng Barcelona, mà họ còn tạo ra một chuẩn mực mới cho chính mình ở Champions League
Thắng về thống kê
Barcelona thi đấu mờ nhạt hoặc không tồn tại như một tập thể. Pha bỏ lỡ cơ hội đầu trận của Ferran Torres, người đã sút bóng ra ngoài sau một pha phối hợp lộn xộn của hàng phòng ngự Chelsea, là pha bóng tốt nhất mà họ có thể làm được.
Robert Lewandowski, 37 tuổi, tỏ ra kém hiệu quả trên hàng công. Cucurella là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, dễ dàng "nắm thóp" Lamine Yamal bên cánh phải, và Barca không thể đối phó với khả năng xử lý mọi tình huống của Chelsea.
Barcelona không thể chịu đựng nổi lối chơi tấn công có kiểm soát, khả năng điều tiết nhịp độ, sức mạnh tranh chấp và sự hiệu quả của The Blues. Họ đơn giản là những người di chuyển vô định ở Stamford Bridge và không biết chính xác phải làm điều gì để thoát ra khỏi những pha tấn công liên tục của đội chủ nhà.
Những con số biểu hiện cho một sự đầu hàng trên thực tế của đội Flick. Chelsea thực hiện 46 pha tấn công trong 90 phút so với 15 của Barcelona. 15 trong số này vào khu vực nguy hiểm, của đội Flick là 6, 11 pha tấn công thực hiện trong vòng cấm đội khách. Sút bóng gấp 3 lần đội bóng xứ Catalunya (15 so với 5), trúng đích gấp 3 lần (6-2).
Kiểm soát bóng 54%, thực hiện 471 đường chuyền, con số này của Barca là 363. Trong đó có 42 đường chuyền ở 1/3 sân Barca (18), 26 đường chuyền ở trước vòng cấm (14) và 9 đường chuyền trước mặt Joan Garcia (2). Chỉ số bàn thắng kì vọng là 1,79 so với 0,7 của đội bóng xứ Catalunya. Ở khía cạnh phòng ngự, The Blues thu hồi bóng thành công 38 lần, 13 lần tắc bóng thành công và thắng hầu hết các pha tranh chấp tay đôi.
Họ đã làm rõ một thực tế là có khoảng cách lớn giữa Barca và những đội bóng hàng đầu châu Âu. Nhưng dù chiến thắng này vang dội thế nào và Chelsea chơi hay ra sao, họ có lẽ vẫn chưa thể sánh bằng Arsenal ở khía cạnh tổ chức. Nhưng nó là một sự thúc đẩy lớn về tinh thần đối với thầy trò Maresca trước khi bước vào trận derby thủ đô London với The Gunners cuối tuần này.
Thiên Ý
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất