08/08/2025 15:32 GMT+7 | Bóng đá 24h
Tại giải U20 châu Á, tiền thần là U19 nữ châu Á, tuyển bóng đá nữ trẻ Việt Nam từng thắng trận ra quân với tỉ số 17-0. Đó cũng là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam góp mặt tại sân chơi này.
Ngày 27/5/2004 tại Tô Châu (Trung Quốc), đội tuyển bóng đá nữ U19 Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi đánh bại U19 Malaysia với tỷ số 17-0 trong trận mở màn bảng A giải vô địch bóng đá nữ U19 châu Á 2004.
Giải vô địch bóng đá nữ U19 châu Á 2004 có 15 đội tham dự, diễn ra từ 25/5/2004 đến 6/6/2004 tại hai thành phố Tô Châu và Vô Tích (Trung Quốc). Đây là giải đấu tiền thân của U20 nữ châu Á hiện tại. Thể thức U19 nữ ở giải tồn tại từ năm 2002 cho đến 2024 thì đổi thành U20 nữ. Giải đấu năm 2004 là lần đầu tiên U19 nữ Việt Nam tham dự.
Văn Thị Thanh lập cú đúp vào lưới U19 nữ Malaysia
Chiến thắng nói trên là trận thắng đầu tiên trong lịch sử của U19 nữ Việt Nam ở sân chơi cao nhất của châu Á. Thời điểm ấy, đó còn là chiến thắng đậm nhất từ trước đến nay của bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển, giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành quyền vào tứ kết.
Tại VCK U19 nữ châu Á 2004 tại bảng A, U19 nữ Việt Nam nằm cùng Nhật Bản, Malaysia và Myanmar, nhưng Myanmar đã rút lui trước giải.
Theo thể thức, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào tứ kết. U19 nữ Nhật Bản được đánh giá vượt trội, nên trận gặp Malaysia được xem là cơ hội quyết định để Việt Nam cạnh tranh suất đi tiếp. Ngay phút đầu tiên, Kim Hồng đã mở tỷ số và hoàn tất cú hat-trick ở các phút 6 và 39.
Những bàn thắng còn lại do Văn Thị Thanh (3 bàn), Hải Anh (3 bàn), Thu Quế (2 bàn), Minh Nguyệt (4 bàn), Vũ Linh (1 bàn) và Khánh Thu (1 bàn) ghi.
BXH bảng A ở giải U19 nữ châu Á 2004
Lưới của Malaysia gần như rung lên liên tục trong suốt trận đấu. Trước đó, ban huấn luyện Việt Nam nhận định Malaysia có trình độ không vượt trội, đặc biệt khi nửa đội hình từng dự giải bóng đá nữ than Việt Nam mở rộng và SEA Games 22.
Do đó, đội tự tin đặt mục tiêu thắng đậm để tạo lợi thế ở bảng đấu. Sau chiến thắng trước Malaysia, U19 nữ Việt Nam thua Nhật Bản 0-4, xếp nhì bảng A với 3 điểm và hiệu số +13, vào tứ kết gặp Hàn Quốc.
Thống kê tại bảng A cho thấy Việt Nam ghi 17 bàn và thủng lưới 4 bàn, trong khi Nhật Bản toàn thắng cả hai trận, ghi 28 bàn và không để lọt lưới. Malaysia thua cả hai trận, không ghi bàn và để thủng lưới 41 bàn.
Đây là giải đấu khẳng định sự tiến bộ mạnh mẽ của bóng đá nữ trẻ Việt Nam ở đấu trường châu lục, đặc biệt là hiệu suất ghi bàn ấn tượng ở trận mở màn.
Tại tứ kết, Việt Nam dừng bước sau thất bại 1-5 trước đối thủ này. Đáng nói là U19 nữ Hàn Quốc sau đó đã giành chức vô địch lần đầu sau khi thắng Trung Quốc 3-0 ở chung kết, còn CHDCND Triều Tiên đứng hạng ba sau khi vượt qua Thái Lan 4-0.
Trong lịch sử, đây cũng là lần duy nhất bóng đá nữ Việt Nam tiến vào tứ kết ở giải U19 nữ châu Á (U20).
Thành phần tham dự giải đấu nói trên của U19 nữ Việt Nam gồm 19 cầu thủ: thủ môn Kiều Trinh, Khánh Ly, Tuyết Mai; hậu vệ Kim Thoa, Ngọc Anh, Ánh, Chu Thị Lương, Đinh Thị Thảo, Thanh Huyền, Kim Hồng; tiền vệ Vũ Linh, Minh Nguyệt, Thuỳ Dương, Khánh Thu, Lương Thị Đào, Văn Thị Thanh; tiền đạo Thu Quế, Hải Anh, Thị Nga.
Chiến 17-0 trước U19 nữ Malaysia là ký ức khó quên đối với bóng đá nữ Việt Nam. Thành tích này góp phần tạo động lực để đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu ở các giải châu lục.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất