Ngày 11/4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo mức thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng Ba vẫn khá cao, nhưng tổng mức thâm hụt trong sáu tháng đầu của tài khóa 2012 giảm so với cùng kỳ năm 2011.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong tháng Ba mặc dù nguồn thu tăng 13,5%, đạt 171,2 tỷ USD, nhưng chi tăng 8,9%, lên 369,4 tỷ USD, dẫn tới cán cân thu chi bị thâm hụt 198,2 tỷ USD, giảm 24,3 tỷ so với mức thâm hụt cao kỷ lục 222,5 tỷ trong tháng trước.
Tổng thâm hụt ngân sách trong sáu tháng đầu tài khóa 2012 (bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2011) là 779 tỷ USD, giảm 6,1% so với khoản thâm hụt 829,4 tỷ USD cùng kỳ năm trước.
Đầu tháng Tư, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự báo tổng thâm hụt ngân sách năm 2012 khoảng 1.170 tỷ USD. Đây sẽ là năm thứ tư liên tiếp mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.
Ngân sách chính phủ liên bang Mỹ tài khóa 2011 thâm hụt 1.300 tỷ USD so với mức thâm hụt cao kỷ lục 1.400 tỷ USD của năm 2009. Tháng Ba là tháng thứ 41 liên tiếp, cán cân thu chi của chính phủ liên bang Mỹ bị thâm hụt.
Mức thâm hụt ngân sách liên tục tăng đã bổ sung thêm vào khoản nợ quốc gia. Từ năm 2003 đến nay, mỗi năm Mỹ trung bình gánh thêm hơn 500 tỷ USD tiền nợ.
Thâm hụt ngân sách trong hơn 3 năm cầm quyền của Tổng thống Barack Obama tăng khá mạnh, một phần do hậu quả của cuộc đại suy thoái 2008-2009, buộc chính phủ phải tung ra nhiều gói cứu trợ khẩn cấp để cứu hệ thống ngân hàng tài chính. Từ năm 2008 đến tháng 2/2012, dưới thời chính quyền Obama, khoản nợ của Mỹ đã tăng từ 10.700 tỷ USD lên 15.625 tỷ, chiếm 103,3% GDP.
Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch 12/9, duy trì ở gần mức cao kỷ lục được thiết lập vào đầu tuần, trong bối cảnh các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động Mỹ đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm vào tuần tới.
Sáng 13/9/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Toà án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2025) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động.
Sáng 13/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng Chín, để cho ý kiến đối với 10 dự án Luật và 1 dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, dự kiến trình để Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10 sắp tới.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 13/9/2025. Thethaovanhoa.vn cập nhật link trực tiếp bóng đá bóng đá Việt Nam, Ngoại hạng Anh, Serie A, La Liga...
Trận Derby d'Italia cuối tuần này không chỉ là cuộc đối đầu kinh điển giữa 2 thế lực hàng đầu của bóng đá Italy, mà còn là sân khấu lớn đầu tiên cho một thế hệ “lính lê dương” mới đến từ bên kia biên giới.
Hai huyền thoại quyền anh Mike Tyson và Floyd Mayweather chuẩn bị có màn tái xuất gây chấn động làng thể thao thế giới khi ký hợp đồng cho một trận đấu biểu diễn mang tính lịch sử. Dù đã giải nghệ, cả hai vẫn là những biểu tượng sống trong lòng người hâm mộ và là những cái tên kiếm bộn tiền từ sàn đấu cho tới các thương vụ bên ngoài.
XSMB 13/9: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Bảy ngày 13/9/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Danh sách 10 vận động viên thể thao có thu nhập cao nhất thế giới trong năm qua vừa được tiết lộ – và Cristiano Ronaldo tiếp tục thống trị khi kiếm gần gấp đôi Lionel Messi, người luôn được xem là đối trọng lớn nhất của anh.
HLV Ruben Amorim vừa xác nhận ba trụ cột của Manchester United sẽ vắng mặt trong trận derby thành Manchester diễn ra vào Chủ nhật này, mang đến một cú sốc lớn về lực lượng đúng vào thời điểm nhạy cảm sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia.
Cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa hai siêu sao quần vợt trẻ Carlos Alcaraz và Jannik Sinner không chỉ diễn ra trên sân đấu mà còn lan sang cả đời sống cá nhân, khi có thông tin rằng cả hai đang hẹn hò cùng một người mẫu áo tắm nổi tiếng – Brooks Nader.
Theo truyền thông Indonesia, LĐBĐ xứ vạn đảo sẽ phải trả mức lương rất cao nếu muốn đưa Shin Tae Yong trở lại dẫn dắt U23 Indonesia thay thế Gerald Vanenburg.
Ngày 12/9, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết ủng hộ “Tuyên bố New York” về việc thực hiện giải pháp hai nhà nước và thành lập một nhà nước Palestine độc lập với 142 phiếu thuận, 10 phiếu chống - bao gồm Israel và Mỹ - và 12 phiếu trắng.
Chiều 12/9 (tức rạng sáng 13/9 theo giờ Hà Nội), Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 80 đã thông qua Tuyên bố New York về Giải quyết hòa bình vấn đề Palestine và Thực hiện giải pháp Hai nhà nước đối với hòa bình Trung Đông.