Thái Lan quyết tổ chức King’s Cup 2020

08/05/2020 09:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) kỳ vọng giải đấu truyền thông đã có gần 50 năm tuổi sẽ trở lại vào tháng 9 tới sau khi chính thức phải hoãn giải này dự kiến diễn ra vào tháng 7.

BXH FIFA tháng 6/2019: Việt Nam lọt vào Top 15 châu Á. Thái Lan tụt hạng sau King's Cup

BXH FIFA tháng 6/2019: Việt Nam lọt vào Top 15 châu Á. Thái Lan tụt hạng sau King's Cup

Theo BXH FIFA tháng 6/2019 mới được công bố, tuyển Việt Nam đã lọt vào Top 15 châu Á. Trong khi đó, tuyển Bỉ vẫn đứng đầu thế giới. Bồ Đào Nha đã vươn lên vị trí thứ 5 thế giới.

Truyền thông xứ Chùa Vàng đưa tin King’s Cup 2020, sự kiện đặc biệt có ý nghĩa rất lớn đối với Thái Lan dự kiến ban đầu được tổ chức vào tháng 7 nhưng đã phải hoãn lại vì sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19.

DTVN, Thái Lan, King's Cup, Park Hang Seo
Việt Nam đã dự King's Cup 2019 và thành công hơn mong đợi. Ảnh: Hoàng Linh

Ông Phatit Suphaphong, Quyền Tổng thư ký FAT tiết lộ rằng ban đầu, FAT có kế hoạch tổ chức trận đấu ở King’s Cup, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 nhưng phải phụ thuộc vào tình hình thực tế của dịch Covid-19 được cải thiện. FAT muốn giải này thi đấu trong “Ngày FIFA” từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9.

Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng cho thầy trò HLV Akira Nishino để hướng tới 3 trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 2022 dự kiến được FIFA sắp xếp lịch diễn ra vào tháng 10 và 11.

Ông Phatit cũng tiết lộ theo kế hoạch của FIFA, vòng loại cuối cùng khu vực châu Á World Cup 2022 diễn ra vào tháng 3/2021 nên nhiều khả năng tháng 10 và 11 như đề cập là thời gian hợp lý để khép lại vòng loại thứ 2.

Các đội tuyển sẽ có thời gian chuẩn bị để hướng tới vòng loại cuối cùng vào tháng 3 (có 12 đội vượt qua vòng 2).

Thái Lan muốn tổ chức King’s Cup để HLV Akira Nishino nắm bắt các cầu thủ của mình xem phong độ của họ thế nào sau một thời gian dài không thi đấu.

Đó là quãng thời gian cuối tháng 8, đầu tháng 9 và Thai League còn chưa khởi tranh. Nhiều khả năng Thái Lan chỉ có những cầu thủ ở Nhật Bản trở về có được phong độ tốt.

DTVN, Thái Lan, King's Cup, Park Hang Seo
Những ngôi sao hàng đầu của Thái Lan có thể trở về quê nhà dự King's Cup 2020 khi FAT quyết tâm tổ chức giải này trong "Ngày FIFA" tháng 9 tới

Đội bóng của HLV Akira Nishino phải được thi đấu để cải thiện khả năng. Bởi lẽ lúc này ở bảng G, Thái Lan đang chỉ có 8 điểm sau 5 trận và họ xếp sau cả Việt Nam (11 điểm) và Malaysia (9 điểm). Thái Lan hiện cũng chỉ hơn UAE 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.

Vấn đề với King’s Cup 2020 là Thái Lan sẽ không dễ tìm đối thủ tham dự. Những đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á đang cùng bảng đấu với Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 rất khó tham dự. Còn những đối thủ khác cũng có thể sẽ lo ngại tình hình dịch bệnh Covid-19 nên không dám di chuyển.

Tuy vậy, FAT vẫn quyết tâm tổ chức King’s Cup để đội tuyển Thái Lan có thể được cọ xát. Ông Phatit cho biết FAT đã lên kế hoạch tổ chức thi đấu trước và nếu FIFA công bố lịch tập trung đúng như dự kiến thì FAT sẽ chủ động tiến hành tổ chức giải ngay lập tức.

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim Á quân King’s Cup sau khi thua Curacao ở chung kết giải này năm ngoái. Năm 2019, thầy trò HLV Park Hang Seo đã “xát muối” vào đội chủ nhà Thái Lan ở trận đầu tiên với chiến thắng 1-0.

Anh Đức là người ghi bàn phút bù giờ mang về chiến thắng cho Việt Nam. Ở trận tranh hạng 3 sau đó, Thái Lan tiếp tục để thua Ấn Độ và chấp nhận vị trí cuối cùng ở giải đấu lần thứ 47 trên sân nhà, không ghi nổi bàn thắng nào.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm