Chưa nguôi thất bại ở chung kết ASEAN Cup 2026, bóng đá Thái Lan đã hướng sự chú ý tới màn tái đấu đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup. Truyền thông xứ chùa vàng xem đây là cơ hội để "Voi chiến" phục hận, dù chính họ cũng thừa nhận thầy trò HLV Kim Sang Sik đang sở hữu nhiều lợi thế.
Hai trận chung kết ASEAN Cup 2026 dường như vẫn để lại dư âm nặng nề với bóng đá Thái Lan. Thầy trò HLV Anthony Hudson thua 0-2 ngay tại Rajamangala rồi chỉ có thể hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình, qua đó thất bại chung cuộc 2-4 và chứng kiến đội tuyển Việt Nam lần thứ hai liên tiếp bước lên đỉnh Đông Nam Á. FIFA xác nhận đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch khu vực thứ tư trong lịch sử sau chiến thắng chung cuộc này.
Nhưng người Thái không phải chờ lâu để tìm cơ hội phục hận. Hôm qua 28/8, Thairath đăng bài bình luận với tiêu đề: "FIFA ASEAN: Thái Lan có thực sự đòi nợ được đội tuyển Việt Nam hay không?". Cách đặt vấn đề cho thấy cuộc tái đấu giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực đang được truyền thông Thái Lan đặc biệt chờ đợi.

Đội tuyển Thái Lan vẫn chưa nguôi ngoai thất bại tại chung kết Asean Cup 2026.Ảnh: Thairath
Theo lịch thi đấu FIFA Asean Cup, Thái Lan gặp đội tuyển Việt Nam lúc 18h30 ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat ở Indonesia. Trước đó, "Voi chiến" gặp Pakistan ngày 26/9 và sau trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Philippines ngày 2/10. Đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan nằm ở bảng B Division 1.
Điểm đáng chú ý là truyền thông Thái Lan không đơn thuần hô hào đòi nợ. Trong bài bình luận trên Thairath, cây bút Bang Pakong nhìn nhận vị trí á quân ASEAN Cup 2026 có thể xem là kết quả chấp nhận được với HLV Anthony Hudson vì Thái Lan tham dự giải mà không có trong tay đội hình mạnh nhất.
Nhiều cầu thủ trẻ và những gương mặt ít kinh nghiệm được sử dụng trong bối cảnh ASEAN Cup không diễn ra hoàn toàn trong FIFA Days, khiến các CLB không có nghĩa vụ phải nhả những trụ cột tốt nhất.
Tuy nhiên, theo góc nhìn này, kết quả á quân không thể che lấp hết những vấn đề của "Voi chiến". Thái Lan có thêm nhiều cầu thủ trẻ đáng kỳ vọng, nhưng phần lớn các trận đấu tại ASEAN Cup vẫn để lại cảm giác thiếu chắc chắn. Đội bóng của Hudson có những thời điểm chơi tốt nhưng chưa cho thấy hình ảnh của một tập thể đủ ổn định để người hâm mộ có thể hoàn toàn yên tâm.
Vì thế, FIFA ASEAN Cup trở thành bài kiểm tra đặc biệt quan trọng. Giải đấu đầu tiên mang tên FIFA ASEAN Cup diễn ra từ ngày 24/9 đến 3/10, với Division 1 tổ chức tại Indonesia.
Việc giải diễn ra trong lịch thi đấu quốc tế tạo điều kiện thuận lợi hơn để các đội tuyển huy động những cầu thủ quan trọng. FA Thailand cũng từng xác định FIFA ASEAN Cup là một trong những mục tiêu lớn của đội tuyển trong kế hoạch năm 2026.
Điều đó đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam có thể sẽ không còn gặp một Thái Lan thiếu nhiều trụ cột như tại ASEAN Cup. Những tên tuổi hàng đầu của bóng đá Thái Lan có khả năng trở lại, giúp HLV Hudson sở hữu lực lượng mạnh hơn đáng kể.
Nhưng chính Thairath lại chỉ ra rằng vấn đề của Thái Lan không đơn giản nằm ở chuyện có thêm vài ngôi sao.
Theo đó, một khác biệt quan trọng giữa hai nền bóng đá nằm ở sự thống nhất trong việc phục vụ đội tuyển quốc gia. Bóng đá Việt Nam được cho là có khả năng huy động nguồn lực và tạo điều kiện để đội tuyển chuẩn bị tốt hơn, trong khi Thái Lan nhiều thời điểm gặp khó khăn trong việc dung hòa quyền lợi giữa đội tuyển và các CLB.
Đây cũng là lý do truyền thông Thái Lan không hoàn toàn đồng tình với những quan điểm cho rằng thành công gần đây của đội tuyển Việt Nam chủ yếu đến từ cầu thủ nhập tịch.
Theo cách nhìn này, yếu tố nhập tịch có thể giúp đội tuyển Việt Nam bổ sung sức mạnh, thể hình hoặc chất lượng ở một số vị trí, nhưng không thể giải thích toàn bộ sự tiến bộ của đội tuyển.

Bên cạnh Sarach Yoonyen, đội tuyển Thái Lan còn đón sự trở lại của Supachai Jaided, Suphanat Muenta, Threerathon Bunmathan... tại FIFA Asean Cup 2026.Ảnh: FAT
Nền tảng của đội tuyển Việt Nam vẫn là một tập thể cầu thủ nội có kỹ thuật, được tổ chức tốt và thi đấu trong một hệ thống có định hướng tương đối rõ ràng. Thairath cũng thừa nhận việc đôi tuyển Việt Nam sử dụng cầu thủ nhập tịch phù hợp quy định FIFA và vì thế không có lý do để biến vấn đề này thành cái cớ cho thất bại.
Nhìn từ hai trận chung kết vừa qua, lời cảnh báo của báo chí Thái Lan không phải không có cơ sở. Đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 tại Rajamangala trước khi bảo vệ thành công lợi thế bằng trận hòa 2-2 tại Mỹ Đình. Ngay cả khi Thái Lan tạo ra sức ép và có những thời điểm chơi tốt hơn ở lượt về, chức vô địch cuối cùng vẫn thuộc về đội bóng của HLV Kim Sang Sik.
Bởi vậy, cuộc gặp ngày 29/9 không chỉ là một trận vòng bảng FIFA ASEAN Cup. Với Thái Lan, đó còn là cơ hội kiểm chứng liệu thất bại ở ASEAN Cup thực sự chỉ đến từ việc họ thiếu lực lượng mạnh nhất, hay cán cân quyền lực bóng đá Đông Nam Á đã thay đổi.
Thái Lan đang chờ Chanathip Songkrasin cùng những ngôi sao trở lại. Đội tuyển Việt Nam cũng có lý do để tự tin sau hai chức vô địch ASEAN liên tiếp.
Một tháng sau Mỹ Đình, cuộc chiến giữa hai kỳ phùng địch thủ sẽ lại bắt đầu. Người Thái đã nói đến chuyện "đòi nợ".
Nhưng từ khát vọng đòi nợ đến việc thực sự đánh bại được đội tuyển Việt Nam vẫn là một khoảng cách mà "Voi chiến" phải tự chứng minh trên sân cỏ.