Thái Lan hỗ trợ lớn cho võ sĩ thất nghiệp

03/09/2020 07:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Thái Lan đưa tin các võ sĩ nước này sắp nhận được khoản tiền hơn 17 triệu baht (hơn 12,6 tỷ đồng) từ Cơ quan Thể thao Thái Lan do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khiến họ không thể thi đấu.

Tuyển nữ Thái Lan lập kế hoạch như HLV Park Hang Seo

Tuyển nữ Thái Lan lập kế hoạch như HLV Park Hang Seo

Bóng đá nữ Thái Lan đã chuẩn bị kế hoạch gọi tập trung các tuyển thủ mỗi tháng một lần để hướng tới nâng cao chất lượng đội tuyển, sẵn sàng chinh phục các giải đấu lớn trong tương lai.

Trong cuộc họp gần nhất của Hội đồng quyền Anh vào tháng 5/2020 tại Cơ quan quản lý thể thao Thái Lan tất cả đã thống nhất việc giúp đỡ ngành quyền Anh khỏi ảnh hưởng của Covid-19 tổng số tiền 20.445.000 baht.

Mỗi võ sĩ Thái Lan sẽ được nhận hơn 11 triệu đồng/người do không được thi đấu và tập luyện vì Covid-19
Mỗi võ sĩ Thái Lan sẽ được nhận hơn 11 triệu đồng/người do không được thi đấu và tập luyện vì Covid-19

Tổng cộng 1.185 người, trong đó có 881 võ sĩ, mỗi người sẽ nhận 15 nghìn baht (hơn 11 triệu đồng); 155 HLV và nhân viên làm việc trong lĩnh vực boxing nhận số tiền tương tự 15 nghìn baht/người, tổng cộng hơn 2,3 triệu baht; 38 trọng tài cũng nhận được 15 nghìn baht/người, tổng cộng 570 nghìn baht; 111 Trung tâm boxing nhận 15 nghìn baht/trung tâm, tổng cộng hơn 1,9 triệu baht. Tổng cộng Bộ Tài chính Thái Lan pải chi số tiền hơn 17 triệu baht (hơn 12,6 tỷ đồng) để hỗ trợ ngành công nghiệp quyền Anh gặp khó khăn vì Covid-19.

Cơ quan thể thao Thái Lan xác nhận số tiền chi trả sẽ đến với tất cả từ ngày 14 tháng 9. Ngoài ra, Bộ trưởng Pipat Ratchakitprakarn cũng thông báo với mọi người rằng từ thời điểm này, môn Boxing có thể được phép tổ chức các giải đấu và khán giả được vào sân ở mức giới hạn theo quy định của Chính phủ. Các Nhà thi đấu sẽ được đón 15% lượng khán giả vào sân xem trực tiếp các sự kiện theo tính toán từ nhà tổ chức.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm